Quản chặt Giấy đi đường cả phần "gốc" và phần "ngọn"

(LĐTĐ) Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Ba Đình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chỉ đạo giám sát chặt chẽ việc cấp Giấy đi đường nhằm quản chặt cả phần "gốc" (khâu cấp giấy) và phần "ngọn" (khâu sử dụng giấy) để thực hiện nghiêm quy định giãn cách, đồng thời tập trung hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn của dịch bệnh.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Rà soát, hỗ trợ kịp thời người dân gặp khó khăn Luôn bảo đảm hàng hóa đầy đủ, giá cả ổn định Các cấp Công đoàn huyện Thanh Oai góp sức đẩy lùi dịch Covid-19

Bảo đảm thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội

Chiều 12/8, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Ba Đình.

undefined
Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc ở Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Đoàn đã kiểm tra tại Tổ dân phố số 7, phường Quán Thánh (số 25 phố Phan Đình Phùng); kiểm tra công tác bán hàng lưu động cung ứng thực phẩm tại Trường Tiểu học Việt Nam - Cu Ba (số 115 Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch); kiểm tra công tác cấp Giấy đi đường cho nhân dân tại Ủy ban nhân dân (UBND) phường Liễu Giai.

Trao đổi với các thành viên đang ứng trực tại chốt trực phường Quán Thánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng với sự tham gia của các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn, các "vùng xanh" (vùng không có dịch) của quận Ba Đình sẽ tiếp tục được giữ vững, từng bước giúp quận nhân rộng các vùng an toàn, không có dịch bệnh.

Qua kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá, điểm bán hàng lưu động cung ứng thực phẩm tại phường Trúc Bạch được bố trí khoa học, bảo đảm giãn cách, hàng hóa dồi dào với mức giá bình ổn… Về công tác cấp Giấy đi đường cho nhân dân tại phường Liễu Giai, bà Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Đảng ủy, UBND phường giám sát chặt chẽ việc cấp giấy, bảo đảm thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội của Thành phố nhưng vẫn tạo thuận lợi cho người dân.

Tại Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã nghe báo cáo nhanh về kết quả triển khai Kết luận số 31-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và các nội dung liên quan; tham gia họp trực tuyến với UBND các phường nhằm trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

undefined
Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra tại Tổ dân phố số 7, phường Quán Thánh. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, từ ngày 28/4 đến 12/8, trên địa bàn quận có 46 F0, 325 F1… Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, quận đã thành lập 10 chốt chính tại các cửa ngõ vào trung tâm quận; lập 200 chốt nhỏ tại các chợ, ngõ ngách, khu vực đông người nhằm siết chặt việc thực hiện giãn cách xã hội. Quận cũng rà soát, xây dựng phương án cung ứng và vận chuyển nhu yếu phẩm; tổ chức 5 đợt tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho nhân dân…

Tập trung hỗ trợ người dân gặp khó khăn

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao quận Ba Đình đã giữ vững các chốt kiểm soát, khống chế các khu vực phát sinh ca F0, nhất là tại chợ dân sinh; tổ chức cấp Giấy đi đường cho nhân dân theo đúng chỉ đạo của Thành phố và tổ chức 5 đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19 bảo đảm an toàn.

Nhận định dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, với nhiều ca bệnh trong cộng đồng không rõ nguồn lây, bà Nguyễn Thị Tuyến lưu ý, Ba Đình là một trong những địa bàn trọng điểm của Thủ đô, vì vậy việc triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Thời gian tới, công tác tiếp nhận, đưa các F1 đi cách ly tập trung phải giao cho Bộ Tư lệnh Thủ đô thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, quận cần duy trì ứng trực tại các chốt kiểm soát, huy động lực lượng thanh niên tình nguyện luân phiên ứng trực để giảm tải cho lực lượng tuyến đầu. Cùng với đó, cần bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu hằng ngày của nhân dân; đẩy nhanh việc tiêm vắc xin trên địa bàn quận, góp phần tạo miễn dịch cộng đồng.

undefined
Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác cấp Giấy đi đường cho nhân dân tại UBND phường Liễu Giai. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Bà Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu quận Ba Đình giám sát chặt chẽ việc cấp Giấy đi đường nhằm quản chặt cả phần "gốc" (khâu cấp giấy) và phần "ngọn" (khâu sử dụng giấy) để thực hiện nghiêm quy định giãn cách; đồng thời tập trung giải quyết khẩn trương, đầy đủ, chính xác các quyết định của Thành phố về việc hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn của dịch bệnh. "Một trong những chủ trương của Thành phố mới được ban hành là hỗ trợ toàn bộ kinh phí mai táng cho người dân không may tử vong vì nhiễm Covid-19; hỗ trợ lao động tự do gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội…", bà Nguyễn Thị Tuyến cho biết.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, quận Ba Đình nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong triển khai công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt là với những "vùng xanh", quận cần tận dụng triệt để "thời gian vàng" giãn cách để bóc tách toàn bộ F0 khỏi cộng đồng, qua đó từng bước "xanh hóa" toàn bộ quận, góp phần cùng Thành phố sớm kiểm soát dịch bệnh.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.

Tin khác

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Xem thêm
Phiên bản di động