Quận Cầu Giấy: Nỗ lực đạt nhiều thành tựu trong công tác dân số

Xác định sâu sắc tầm quan trọng của công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn quận Cầu Giấy đã quan tâm, chỉ đạo, đầu tư kinh phí cho công tác này, góp phần nâng cao chất lượng dân số.
Ngành dân số Thủ đô đồng hành cùng cả nước phòng, chống dịch Covid-19 Tầm soát kịp thời để loại trừ nguy cơ mắc bệnh tan máu bẩm sinh Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ về Dân số trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Mới đây, Đoàn công tác Chi cục Dân số - KHHGĐ thành phố Hà Nội do Tiến sĩ - Bác sĩ Tạ Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ Hà Nội đã kiểm tra việc thực hiện công tác dân số năm 2021, nhiệm vụ trong tâm công tác dân số năm 2022 của Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy.

Nhiều hoạt động được triển khai

Quận Cầu Giấy nằm ở phía Tây của Thủ đô Hà Nội, có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng cao với khoảng 294.234 người. Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, Chính quyền từ quận đến phường đã quan tâm, chỉ đạo, đầu tư kinh phí cho công tác Dân số - KHHGĐ với mục tiêu duy trì mức sinh thấp hợp lý, khống chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số, nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu dân số.

Tuy ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng quận Cầu Giấy luôn nỗ lực thực hiện tốt công tác Dân số - KHHGĐ. Kết quả đến 31/12/2021, số sinh toàn quận 4.284 trẻ, giảm 23 trẻ so với cùng kỳ năm 2020; tỷ suất sinh giảm (vượt chỉ tiêu kế hoạch giao); tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm 0.02% (vượt chỉ tiêu kế hoạch giao)…

Quận Cầu Giấy: Nỗ lực đạt nhiều thành tựu trong công tác dân số
Đoàn công tác Chi cục Dân số - KHKGĐ thành phố Hà Nội làm việc với Trung tâm y tế quận Cầu Giấy.

Quận Cầu Giấy cũng thực hiện tốt các hoạt động chương trình dân Dân số - KHHGĐ như cung cấp dịch vụ KHHGĐ, khám phụ khoa miễn phí cho 191 phụ nữ, số phát hiện mắc bệnh 104 phụ nữ. Góp phần hoàn thành 25,2% kế hoạch năm về biện pháp tránh thai lâm sàng và 100% về biện pháp tránh thai phi lâm sàng; tầm soát các dị dạng, tật bệnh bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; tiếp tục thực hiện Đề án tầm soát, phát hiện một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh trên địa bàn quận.

Trong năm 2021, các đơn vị cũng đã phối hợp truyền thông chăm sóc sức khỏe trẻ em gái, vị thành niên, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục qua Zoom cho học sinh tại các trường Trung học cơ sở Trương Công Giai, Tiểu học Mai Dịch; hoạt động can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tập trung tuyên truyền về các chủ trương, pháp luật của Đảng và Nhà nước về chính sách dân số, tình hình mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay.

Đặc biệt, các hoạt động tuyên truyền tại các phường có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao cũng được đẩy mạnh. Nhằm nâng cao nhận thức các nhóm đối tượng về binh đẳng giới, phê phán những hủ tục lạc hậu trọng nam hơn nữ; truyền thông về các đề án, mô hình giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; phối hợp với các trường trung học, trung học cơ sở, trung học phổ thông truyền thông, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe trẻ em gái, phòng chống béo phì, phát triển thể lực tầm vóc người dân quận Cầu Giấy năm 2021.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác

Bên cạnh đó, trong những năm qua, quận Cầu Giấy cũng tăng cường xây dựng, triển khai kế hoạch rà soát quản lý kho dữ liệu điện tử về Dân số năm 2021. Triển khai các loại sổ sách, biểu mẫu báo cáo thống kê chuyên ngành Dân số; hoàn thành công tác khóa sổ ghi chép ban đầu về Dân số giai đoạn 2016 – 2020.

Cầu Giấy là một trong bốn đơn vị đang triển khai phần mềm MIS 2019 cấp phường và dữ liệu được lưu tại kho dữ liệu của Thành phố. Kết quả đã hiệu chỉnh 321/321 dòng địa chỉ cấp 1, tiếp tục duy trì thu thập thông tin biến động, cán bộ chuyên trách phường cập nhật vào kho dữ liệu điện tử đảm bảo đúng tiến độ, đã cập nhật thêm 3.754 hộ nâng tổng số hộ toàn quận là 64.085 hộ với 246.748 nhân khẩu.

Quận Cầu Giấy: Nỗ lực đạt nhiều thành tựu trong công tác dân số
Lồng ghép khám sàng lọc tiêm vắc xin phòng Covid-19 với chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Quận cũng hoàn thành tốt kế hoạch thực hiện tầm soát, phát hiện một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh quận Cầu Giấy năm 2021; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; lồng ghép khám sàng lọc tiêm vắc xin phòng Covid-19 với chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030 trên địa bàn quận Cầu Giấy; xã hội hóa cung cấp các phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ...

Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sĩ - Bác sĩ Tạ Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ Hà Nội, đánh giá cao các hoạt động của công tác Dân số - KHHGĐ quận Cầu Giấy đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng các hoạt động dân số trên địa bàn quận vẫn được triển khai linh hoạt, hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh đó, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ Hà Nội cũng nhấn mạnh, quận cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận đến phường trong công tác Dân số - KHHGĐ; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, vận động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền giáo dục trong nhân dân để có sự cam kết, đồng thuận, tham gia tự giác của mọi người trong thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ; tiếp tục thực hiện chiến dịch tăng cường truyền thông và các hoạt động nâng cao chất lượng dân số tại các phường có mức sinh, sinh con thứ 3 trở lên và tỷ số giới tính khi sinh cao; tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng Dân số, Kế hoạch Tầm soát, phát hiện một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh…

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gần 30.000 suất quà gửi tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Gần 30.000 suất quà gửi tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Vừa qua, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký ban hành Kế hoạch số 96/KH-MTTW-BTT về việc phối hợp thăm, tặng quà người nghèo, công nhân lao động, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Hà Nội tạo bước ngoặt đổi mới từ hội nghị tổng kết “một thay 1.600”, trực tuyến toàn Thành phố

Hà Nội tạo bước ngoặt đổi mới từ hội nghị tổng kết “một thay 1.600”, trực tuyến toàn Thành phố

Quán triệt nghiêm túc và thực hiện ngay tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Kết luận 226 ngày 11/12/2025 về “Chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, chiều 29/12, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến người lao động chính thức có hiệu lực, tập trung vào các nội dung như tăng lương tối thiểu vùng, điều chỉnh tiền lương, phụ cấp cho cán bộ y tế, giáo viên, thay đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp và giảm thuế thu nhập cá nhân. Những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ cải thiện thu nhập, giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho hàng chục triệu người lao động.
Tín dụng xanh: Dòng vốn cho cam kết Net Zero vẫn “khát” cơ chế dẫn dắt

Tín dụng xanh: Dòng vốn cho cam kết Net Zero vẫn “khát” cơ chế dẫn dắt

Cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 đang tạo sức ép ngày càng lớn lên hệ thống tài chính trong việc dịch chuyển dòng vốn sang các hoạt động xanh, bền vững. Dù được kỳ vọng là kênh dẫn vốn chủ lực cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tín dụng xanh tại Việt Nam vẫn bộc lộ khoảng cách đáng kể giữa nhu cầu thị trường và khả năng cung ứng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cách tiếp cận đồng bộ hơn từ chính sách đến thực thi.
Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM

Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại 6 điểm trên địa bàn Thành phố.
TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều nay (29/12), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, diễn ra ngày làm việc đầu tiên Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của 548 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của gần 600.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.

Tin khác

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động