Quận Bắc Từ Liêm tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

(LĐTĐ) Ngày 24/8, quận Bắc Từ Liêm tổ chức Lễ phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Trần Thị Hảo và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Chu Thị Bảy thuộc phường Cổ Nhuế 1.
Truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Trần Thị Cả Quận Tây Hồ: Công bố quyết định truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” tới 2 gia đình Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Lê Thị Mái

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cho biết, trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương Từ Liêm anh hùng đã có hàng vạn thanh niên xung phong ra chiến trường. Trong đó, hàng nghìn thanh niên đã anh dũng hy sinh. Riêng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, có hơn 31.000 thanh niên Từ Liêm nhập ngũ, hơn 3.000 đồng chí mãi mãi không trở về.

Quận Bắc Từ Liêm tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lưu Ngọc Hà - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã trao Huy hiệu và Bằng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Trần Thị Hảo.

Không chỉ trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, các mẹ Việt Nam anh hùng còn hy sinh những người con thân yêu vì sự nghiệp gìn giữ hoà bình thế giới. Ví như, mẹ Trần Thị Hảo chỉ có duy nhất một người con (đồng chí Đỗ Anh) nhưng đồng chí đã hy sinh ngày 6/1/2022 trong khi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hiệp quốc tại Phái bộ Cộng hoà Trung phi. Bản thân mẹ Trần Thị Hảo cũng là con của liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

Với truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, những năm qua, cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tầng lớp nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Quận Bắc Từ Liêm tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà chia sẻ về truyền thống anh hùng của nhân dân quận Bắc Từ Liêm.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã thực sự trở thành hoạt động xã hội nghĩa tình thường xuyên, mang tầm giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần xoa dịu nỗi đau thương mất mát, giúp các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công vươn lên trong cuộc sống.

Đặc biệt, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được các tổ chức, cá nhân, gia đình chăm lo, phụng dưỡng. Những tình cảm chân thành xuất phát từ sự biết ơn sâu sắc đó đã góp một phần nhỏ bé để các mẹ sống vui hơn, sống khỏe hơn, thấy quê hương, đất nước ngày thêm đổi mới, phát triển.

“Việc phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” thể hiện được ý Đảng, lòng dân, là sự ghi nhận của Tổ quốc đối với công lao trời biển, sự hy sinh to lớn của các mẹ. Các thế hệ con cháu hôm nay luôn tự hào, mãi mãi trân trọng, ghi nhớ, biết ơn sự hy sinh thầm lặng, vĩ đại của những người mẹ, người vợ, người con, người thân trong gia đình đã mang theo mình những mất mát, đau thương cùng năm tháng”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm nhấn mạnh.

Quận Bắc Từ Liêm tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Chu Thị Bảy có 2 con là liệt sĩ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể… tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và quận.

Tổ chức thực hiện tốt pháp lệnh ưu đãi người có công, đẩy mạnh phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với mẹ Việt Nam anh hùng, với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình và người có công với Cách mạng.

Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi, động viên các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người có công phát huy truyền thống cách mạng, tích cực học tập, rèn luyện đạo đức cách mang và trình độ nghiệp vụ, chuyên môn công tác góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân xây dựng quận Bắc Từ Liêm ngày càng giàu mạnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà đã trao Huy hiệu và Bằng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Trần Thị Hảo; truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Chu Thị Bảy có 2 con là liệt sĩ.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.
Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Trong hai ngày đầu dịp nghĩ lễ 30/4-1/5, rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - về với quê nội, quê ngoại của Bác.
Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

(LĐTĐ) Những ngày đầu mùa hè, nền nhiệt độ ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội đã xuất hiện nền nhiệt độ nắng nóng kéo dài. Trong đó, nhiều khu vực nhiệt độ đã lên tới hơn 40 độ C. Do vậy, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu tìm đến cửa hàng điện máy để mua sắm thêm các thiết bị điện máy để làm mát, khiến thị trường thiết bị làm mát đầu hè trở nên sôi động hơn.
Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

(LĐTĐ) Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) phát hiện xe khách giường nằm 45 chỗ có biểu hiện vi phạm đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe khách có hàng chục người dân đang trên đường về quê, lái xe đã vi phạm các lỗi: Không có giấy phép lái xe, không có lệnh vận chuyển, đăng kiểm xe đã hết hạn 1 tháng…
Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ việc đi lại thuận tiện, an toàn của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, UBND quận Đống Đa yêu cầu các đơn vị trên địa bàn thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Xem thêm
Phiên bản di động