Quận Tây Hồ: Công bố quyết định truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” tới 2 gia đình

(LĐTĐ) Ngày 25/7, quận Tây Hồ tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) và công bố, trao quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” đối với mẹ Chu Thị Đỗi ở phường Nhật Tân và mẹ Ngô Thị Đoàng ở phường Quảng An.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, tặng quà thương, bệnh binh và người có công tại Hà Nam Đoàn Thanh niên quận Nam Từ Liêm thắp nến tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ Mãi ghi nhớ, tự hào về ý chí quật cường của các thế hệ cha ông

Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Chử Xuân Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo quận Tây Hồ và các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, lão thành cách mạng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Quận Tây Hồ: Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng hoa Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn quận Tây Hồ

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Đình Khuyến cho biết, chiến tranh đã lùi xa, đất nước hoàn toàn thống nhất, Nhân dân được sống trong độc lập, tự do nhưng hậu quả của chiến tranh đã để lại cho dân tộc ta biết bao đau thương, mất mát to lớn. Trên địa bàn quận Tây Hồ đã có 1.076 gia đình liệt sĩ; 657 đồng chí thương, bệnh binh; 74 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Theo Chủ tịch UBND quận, trong thời gian qua toàn quận vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được gần 4,5 tỷ đồng, đạt 172% kế hoạch; hỗ trợ xây mới, sửa chữa cho 35 hộ gia đình người có công với cách mạng đạt 175%, với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Quận Tây Hồ: Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng trao tặng Quyết định truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho đại diện gia đình mẹ Chu Thị Đỗi và mẹ Ngô Thị Đoàng

Nâng cấp, tu sửa 5 nhà bia, đài tưởng niệm liệt sĩ với số tiền 116 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Tặng 215 số tiết kiệm tình nghĩa (đạt 189% kế hoạch) với số tiền 293 triệu đồng. Tổ chức tặng 9.142 suất quà của Chủ tịch nước, số tiền hơn 2,2 tỷ đồng đồng; 9.157 suất quà của Thành phố với số tiền hơn 7,3 tỷ đồng; 9.431 suất quà của quận với số tiền gần 3,9 tỷ đồng; 9.913 suất quà của phường với số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

Tổ chức tặng quà đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tại 8 phường thuộc quận, tổng số 5.830 suất quà với kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng. Điều đáng phấn khởi và tự hào là đến nay 100% gia đình chính sách của quận luôn có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của nhân dân địa phương.

Quận Tây Hồ: Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân quận Tây Hồ có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Năm 2022, quận Tây Hồ đã thăm tặng quà 24 gia đình chính sách tiêu biểu với số tiền hơn 31 triệu đồng, tặng xe lăn cho 7 thương binh nặng. Tổ chức thăm tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Điện Biên Phủ. Tặng 3 gia đình thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn tại để xây nhà tình nghĩa với số tiền là 50 triệu đồng/gia đình và 20 suất quà với số tiền 2 triệu đồng/suất với tổng số tiền là 190 triệu đồng…

Tại buổi lễ, quận Tây Hồ tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” đối với mẹ Chu Thị Đỗi ở phường Nhật Tân và mẹ Ngô Thị Đoàng ở phường Quảng An.

Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với công lao, sự hy sinh thầm lặng của các Mẹ, là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ. Sự cống hiến to lớn của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tài sản tinh thần vô giá, trường tồn cùng quê hương, đất nước Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đề nghị các đơn vị có liên quan từ quận tới phường tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người có công với cách mạng; đặc biệt là Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư (Khoá XII), Pháp lệnh số 02 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Quận Tây Hồ: Công bố quyết định truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” tới 2 gia đình
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Đồng thời thực hiện tốt việc giám sát quá trình xây dựng và thực hiện chính sách người có công; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có công, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm quyền lợi người có công; tiến hành sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác chăm sóc thương binh, liệt sĩ và người có công; qua đó thúc đẩy các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", “Toàn dân chăm sóc người có công với nước” phát triển rộng khắp, đi vào chiều sâu và đem lại hiệu quả thiết thực; đồng thời biểu dương những tấm gương thương binh, bệnh binh và người có công tiêu biểu.

Bên cạnh đó, động viên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, kêu gọi các doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động tình nghĩa như vận động phát triển quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp đỡ hỗ trợ trực tiếp đối với các gia đình chính sách, con liệt sĩ, thương binh còn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Nhân dịp này, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã tặng 16 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng cho 16 gia đình chính sách. Quận biểu dương 32 tập thể, 41 cá nhân, 8 người có công tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.

Tin khác

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Xem thêm
Phiên bản di động