Phù phép xe "hết date" - Kỳ 2: Trách nhiệm thuộc về ai?

Không những bị thu hồi, những chiếc xe đã hết hạn sử dụng vẫn mặc sức "trôi nổi", được "hoán cải" thành "xe ngon" và "phù phép" giấy tờ để được lưu thông hoặc sử dụng ở nhưng nơi, những khu vực mà cơ quan chức năng ít kiểm tra.
Phù phép xe "hết date" - Kỳ 1: Chạy bất chấp Điều khiển ô tô hết hạn đăng kiểm, tài xế và chủ xe bị xử phạt nặng Tránh nguy cơ “đứt, gãy” hệ thống đăng kiểm

Theo Cục Đăng Kiểm Việt Nam (VR), tính đến ngày 1/1/2023 cả nước có 21.040 ô tô hết hạn sử dụng (HNHSD), trong đó có 6.143 xe chở người và 14.897 xe chở hàng. Căn cứ danh sách của VR thì thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có số lượng phương tiện HNHSD nhiều nhất với 4.898 xe, tiếp đến là thành phố Hà Nội với 2.687 xe, Đồng Nai với 1.387 xe và Hải Phòng với 839 xe…

"Tuồn" về vùng sâu, vùng xa

Theo VR, xe HNHSD thường được đưa về các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa đặc biệt là các khu vực, tuyến đường mà lực lượng tuần tra kiểm soát còn mỏng, chưa thực hiện kiểm tra thường xuyên như đường Hồ Chí Minh, một số tuyến đường thuộc khu vực các tỉnh Tây Nguyên, Thanh Hóa,… Xe ô tô HNHSD tham gia giao thông là vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tiềm ẩn tai nạn giao thông và gây ô nhiễm môi trường.

Nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông từ xe hết niên hạn sử dụng
Theo VR, nếu xe HNHSD được tái sử dụng lưu thông ngoài đường sẽ tiềm ẩn về tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường. Trong ảnh: Lực lượng Cảnh sát giao thông TP.HCM kiểm tra phương tiện vi phạm về quá tải trọng cho phép.

Theo quy định của pháp luật, tất cả các phương tiện khi đã HNHSD, chủ phương tiện không được phép sử dụng đưa vào lưu thông. Nhằm ngăn chặn tình trạng này, VR thường xuyên cập nhật biển số các phương tiện HNHSD vào chương trình cảnh báo và không cho phép kiểm định. Hầu hết các phương tiện HNHSD khi đến các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc đều được báo về cho các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

“Các xe này đời rất cũ, công nghệ lạc hậu, phụ tùng, vật tư chính hãng hầu như không còn nên việc sửa chữa cũng chỉ dựa vào nguồn vật tư trôi nổi, không rõ nguồn gốc, chất lượng thấp. Hơn nữa những xe này thường hoạt động trốn tránh nên tâm lý lái xe sẽ không tốt, dễ xảy ra tai nạn. Do đó, chủ xe, lái xe cần chấp hành quy định, không đưa xe HNHSD tham gia giao thông”, một lãnh đạo VR cho biết.

Nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông từ xe hết niên hạn sử dụng
Một phương tiện đã hết niên hạn sử dụng được một chủ cơ sở kinh doanh xe cũ rao bán trên địa bàn TP.HCM.

Trong khi đó, Thanh tra Giao thông TP.HCM (thuộc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM) cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát từ trước đến nay đơn vị này chưa phát hiện phương tiện HNHSD nào. Tuy nhiên, đơn vị này cho rằng thông thường những phương tiện HNHSD sau khi sửa chữa lại, chủ phương tiện sẽ sử dụng tại các công trường để tránh bị xử phạt. Do đó, không loại trừ có trường hợp hoạt động lén lút mà cơ quan này chưa phát hiện được (!).

Sử dụng giấy tờ giả để lưu thông

Trước đó VR nhận được công văn của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc cấp giấy kiểm định số KC2966708 ghi ngày 30/8/2017 cho xe ôtô mang BKS 56P-4545, nhãn hiệu Toyota Camry số khung 4T1BE46KX70172416, số máy 2AZ-8890000. Qua kiểm tra, VR cho biết không hề cấp giấy chứng nhận kiểm định này cho xe mang BKS trên. Thay vào đó, VR chỉ cấp giấy kiểm định cho xe BKS 56p-4545 nhưng không phải số khung và số máy này. Từ đó VR cho biết, chủ phương tiện này đã sử dụng BKS của một phương tiện khác để gắn vào phương tiện trên và làm giấy kiểm định giả nhằm qua mặt các cơ quan chức năng.

Trước đó Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Bến Tre phát hiện xe cơ giới BKS 63L-1247 có dấu hiệu là xe HNHSD, dùng giấy tờ giả nhằm tránh bị các lực lượng chức năng xử lý khi tham gia giao thông. Tuy nhiên sau khi kiểm tra, VR phát hiện xe cơ giới BKS 63L-1247 không có trong dữ liệu và hồ sơ lưu.

Trao đổi với Phóng viên Báo Lao động Thủ đô về việc số lượng xe cơ giới HNHSD chưa được thu hồi hiện nay quá lớn, trách nhiệm thuộc về đơn vị nào, đại diện VR cho biết: Cục Đăng kiểm Việt Nam không có thẩm quyền trong việc tuần tra kiểm soát và thu hồi xe ô tô HNHSD. Đồng thời không có quy định việc thu hồi những phương tiện này thông qua công tác kiểm định.

Cũng trong thời gian này Công an tỉnh Bình Định, phát hiện xe cơ giới BKS 52U-6854 có dấu hiệu sử dụng giấy tờ giả để lưu thông. Cụ thể, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện này không đúng với tiêu chuẩn quy định. Ngay sau đó, công an tỉnh Bình Định đã gửi văn bản tới VR đề nghị xác minh.

Sau khi kiểm tra VR đã phát hiện số xê ri giấy chứng nhận kiểm định, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không phải do VR cấp, tất cả con tem, chữ ký đều bị làm giả. Đặc biệt xe mang BKS 52U-6854 cũng không tồn tại trên lịch sử kiểm định.

Bùa phép xe "hết date" - Kỳ 2: Ai đã cố tình làm ngơ?
Xe mang BKS 61H-98... sản xuất năm 1994, dù đã HNHSD nhưng vẫn được phù phép để đưa vào lưu thông, sử dụng.

Trong khi đó tại TP.HCM, vừa qua trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã phát hiện nhiều xe biển số đỏ giả, sau đó đã bàn giao lại cho Kiểm soát Quân sự xử lý theo thẩm quyền.

Rõ ràng, pháp luật Việt Nam đã nghiêm cấm việc đưa ô tô đã HNHSD vào lưu thông, sử dụng vì không đảm bảo an toàn, dễ gây tai nạn giao thông. Thế nhưng không hiểu vì lí do gì mà nhiều phương tiện ở TP.HCM nói riêng và một số tỉnh, thành phía Nam nói chung, dù đã "hết date" vẫn chưa bị thu hồi, còn trôi nổi và được đưa vào lưu thông, sử dụng, như một sự xem thường pháp luật và thách thức dư luận.

Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin vấn nạn này sau khi có ý kiến của các cơ quan chức năng.

Bộ Công an có trách nhiệm thu hồi giấy tờ xe HNHSD

Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 5/10/2016 về xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục thông báo danh sách phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định cho Bộ Công an, Công an các địa phương và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, yêu cầu các đơn vị đăng kiểm trên cả nước tăng cường phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông vận tải, Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương trong công tác thống kê, kiểm soát, xử lý đối với tất cả các phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định trên địa bàn.

Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm xe ô tô hết niên hạn sử dụng, xe quá hạn kiểm định vẫn tham gia giao thông; đồng thời rà soát, kiểm tra, đôn đốc, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển kiểm soát theo quy định đối với phương tiện hết niên hạn sử dụng do cơ quan đăng kiểm cung cấp.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tổng kiểm tra, rà soát, thống kê danh sách các phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; có phương án cụ thể xử lý theo đúng quy định pháp luật; tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông của địa phương, chú trọng khu vực ngoại thành, nông thôn; công khai số lượng, biển kiểm soát xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc xử lý tình trạng xe hết niên hạn sử dụng trên địa bàn; xử lý trách nhiệm, của người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông gây tai nạn.

Thành Đồng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Mễ Sở thuộc dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô

Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Mễ Sở thuộc dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô

Cầu Mễ Sở với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng là một trong những công trình trọng điểm thuộc dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô. Ghi nhận tại công trường những ngày cuối năm 2025, các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để bảo đảm mục tiêu đưa dự án về đích đúng kế hoạch, tạo trục kết nối giao thông huyết mạch giữa Hà Nội và Hưng Yên.
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra từ ngày 26/12 đến 27/12/2025, Công an thành phố Hà Nội thông báo kế hoạch phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trên nhiều tuyến phố trọng điểm.
Công an Hà Nội giữ bình yên trên những cung đường đêm Noel 2025

Công an Hà Nội giữ bình yên trên những cung đường đêm Noel 2025

Để bảo đảm cho nhân dân Thủ đô đón một mùa Giáng sinh an lành và trọn vẹn, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ứng trực xuyên đêm tại các địa bàn trọng điểm, không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông.
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng (Quốc lộ 1 cũ), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Giải Phóng - Kim Đồng. Phương án này chính thức được áp dụng từ ngày 25/12/2025.
Hà Nội đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường tránh Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 413

Hà Nội đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường tránh Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 413

Hà Nội sẽ triển khai xây dựng tuyến đường nối từ đường tránh Quốc lộ 32 đến tỉnh lộ 413, nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông khung, tăng cường kết nối khu vực Sơn Tây, Tùng Thiện và các địa bàn lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và chỉnh trang đô thị.
Hà Nội: Hạn chế xe tải, xe container hướng vào đường Vành đai 3

Hà Nội: Hạn chế xe tải, xe container hướng vào đường Vành đai 3

Nhằm giảm ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ phía Tây, từ ngày 1/1/2026, thành phố Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 10 tấn trở lên và xe container, xe đầu kéo lưu thông hướng về đường Vành đai 3 trong nhiều khung giờ.
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái”. Hội thảo tập trung phân tích thực trạng, thách thức và giải pháp xây dựng văn hóa giao thông trong bối cảnh vận tải công nghệ phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn.
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Xem thêm
Phiên bản di động