Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, sáng tạo, hành động thiết thực

(LĐTĐ) Đại dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội trong đó có công tác Hội phụ nữ. Đứng trước những khó khăn, thách thức, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội đã có một năm “vượt bão”, năng động, sáng tạo triển khai các phong trào thi đua đạt được kết quả tốt đẹp.
Thiết thực “Hội khỏe Phụ nữ Thủ đô năm 2020” Phụ nữ Thủ đô thực hiện nhiều mô hình phòng chống tệ nạn xã hội Nhiều mô hình mới thiết thực, mang sắc thái riêng Phụ nữ Thủ đô tiếp lửa truyền thống phong trào ba đảm đang

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ Thủ đô với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, sáng tạo, hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp” với 17 chỉ tiêu thi đua, công trình phần việc thi đua thiết thực cụ thể.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, bám sát sự chỉ đạo của Đoàn chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, với tinh thần chủ động, đổi mới, Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội đã phát động phong trào thi đua, chỉ đạo tổ chức tốt đợt thi đua đặc biệt gắn với các mô hình, hoạt động thiết thực vì phụ nữ trẻ em.

Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, sáng tạo, hành động thiết thực
Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 15. (Ảnh: PNHN)

Hội đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền, vận động, huy động đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Đổi mới cách thức chỉ đạo thi đua, các hình thức truyền thông, tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet trong chỉ đạo điều hành, trong kết nối với cán bộ, hội viên phụ nữ.

Phát huy hiệu quả của việc chia cụm thi đua trong kết nối hoạt động, giao lưu, chia sẻ và học hỏi mô hình hay, cách làm sáng tạo trong triển khai công tác Hội. Tập trung khai thác các nguồn lực triển khai có hiệu quả Đề án 938, Đề án 939, tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, làm tốt công tác nhân đạo từ thiện, hậu phương quân đội, hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ.

Để lan tỏa các phong trào, các cấp Hội đã tăng cường tuyên truyền, biểu dương gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay của phụ nữ trên các lĩnh vực. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, tham gia xây dựng nông thôn mới, trật tự văn minh đô thị tiếp tục được duy trì phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch và tình trạng bình thường mới.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ được quan tâm. Hội tập trung chỉ đạo công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách Hội, tổ chức Hội cơ sở, phát triển hội viên nhất là ở những địa bàn mới được thành lập, sáp nhập, cơ sở có tỷ lệ tập hợp thu hút phụ nữ thấp; kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội các cấp, tham mưu công tác cán bộ nữ, góp phần đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định.

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 và Đại hội thể thao Đông Nam Á tại Việt Nam lần thứ 31;

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam với chủ đề “Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” và chủ đề của Thành phố Hà Nội “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”; Căn cứ Chương trình công tác toàn khóa, nhiệm kì 2016-2021, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội đã xây dựng chương trình công tác năm 2021 gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2021 “Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, sáng tạo, tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ các cấp, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Theo đó, thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc; vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền… và thực hiện một số hoạt động lớn cấp Thành phố tổ chức năm 2021.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.

Tin khác

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Xem thêm
Phiên bản di động