Phụ nữ Thủ đô với phong trào thi đua bảo vệ môi trường:

Nhiều mô hình mới thiết thực, mang sắc thái riêng

(LĐTĐ) Trong 5 năm giai đoạn 2015-2020, phụ nữ thành phố Hà Nội đã tiếp nối và phát huy truyền thống ba đảm đang trong mọi lĩnh vực đời sống, trong đó có các phong trào thi đua bảo vệ môi trường Thủ đô xanh, sạch, đẹp.
phu nu vi moi truong thu do trong va sach Phụ nữ Thủ đô tiếp lửa truyền thống phong trào ba đảm đang
phu nu vi moi truong thu do trong va sach Phụ nữ Thủ đô tham gia phòng chống bạo lực gia đình
phu nu vi moi truong thu do trong va sach Phụ nữ Thủ đô chung tay giảm rác thải nhựa
phu nu vi moi truong thu do trong va sach Phát huy nét đẹp người phụ nữ Thủ đô

Các phong trào “Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác phế thải ra đường và nơi công cộng”, “Chống rác thải nhựa gắn với thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… được các cấp hội phụ nữ Thành phố đẩy mạnh triển khai, ngày càng phát huy hiệu quả.

phu nu vi moi truong thu do trong va sach
Hội Liên hiệp phụ nữ phường Nguyễn Du ra quân dọn môi trường trên các tuyến phố. (Ảnh: Kim Chi)

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội Lê Kim Anh, cán bộ hội viên phụ nữ luôn là nòng cốt trong các hoạt động tổng vệ sinh môi trường hàng tuần tại địa bàn dân cư, thôn xóm, tổ dân phố, tích cực tham gia xóa chân rác tồn đọng. Nhiều cơ sở, chi, tổ hội tích cực thi đua giữ gìn, cải tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố đã phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” với mô hình thiết thực cơ quan chuyên trách các cấp hội không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong hội họp; ra mắt điểm mô hình “Tổ ngành hàng nói không với túi nilon”, mô hình “Chi hội phụ nữ sử dụng làn khi đi chợ”; tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi chống rác thải nhựa; tổ chức lớp đan làn sử dụng từ vật tái chế cho cán bộ, hội viên phụ nữ…; tổ chức hoạt động bảo vệ nguồn nước, hạn chế sử dụng túi nilon, phân loại rác tại nguồn, thu gom rác thải trên đồng ruộng, sản xuất sạch, tiêu dùng sạch, sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh; phát động các cuộc thi “Ba sạch”, “Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường”; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới”, ngày “Làm cho thế giới sạch hơn”, ngày “Môi trường nước”, “Giờ Trái đất”, phối hợp tham gia bóc xóa biển quảng cáo rao vặt…

Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào, nhiều mô hình tham gia bảo vệ môi trường hiệu quả được xây dựng và nhân rộng trên toàn thành phố như: Mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản xanh – sạch – đẹp”, “Tuyến phố vệ sinh – văn minh đô thị”, mô hình nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng xanh – sạch – đẹp, thân thiện với môi trường, mô hình “sạch đồng ruộng”, các mô hình hạn chế sử dụng túi nilon; “Phân loại rác thải tại nguồn”, “Sống xanh”, “nhóm liên gia tự quản, cầu thang, số nhà tự quản”, “Liên chi bảo vệ môi trường”, “Vì tôi muốn thay đổi”…

phu nu vi moi truong thu do trong va sach
Bất cứ mô hình, phong trào nào về môi trường mà Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động cũng đều được các cấp hội nhiệt tình hưởng ứng. (Ảnh: Kim Chi)

Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố còn tiếp tục phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Thành đoàn Hà Nội duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động, nhân rộng mô hình “Gia đình tình nguyện, cộng đồng tình nguyện” với 4 nội dung: Hà Nội xanh, Hà Nội an toàn, Hà Nội văn minh, Hà Nội nghĩa tình; thành lập 168 “Đội tự quản đảm bảo trật tự, văn minh đô thị” tại 12 quận với 797 thành viên tham gia.

Bất cứ mô hình, phong trào nào về môi trường mà Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động cũng đều được các cấp hội nhiệt tình hưởng ứng, lên kế hoạch thực hiện bài bản và thu được nhiều kết quả khả quan.

Phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) là một phường có những tuyến phố quan trọng nằm ở trung tâm Hà Nội, trong nhiều năm qua, các tuyến phố được giữ xanh, sạch, mặt hồ được giữ trong, là nhờ sự đóng góp tích cực của chị em phụ nữ Phường trong các phong trào bảo vệ môi trường.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Nguyễn Du, cho biết, công tác vệ sinh môi trường tại phường luôn được Hội quan tâm, duy trì tổng vệ sinh sáng thứ 7 hàng tuần. Hội đã có các mô hình mới trong bảo vệ môi trường, tham gia giữ gìn trật tự văn minh đô thị như phối hợp Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên xây dựng tuyến phố Bà Triệu thành tuyến phố “hai không”: không rác, không quảng cáo rao vặt sai qui định; tổ chức chương trình ngày không túi nilon, vận động hội viên thu gom phế liệu, hạn chế sử dụng túi nilon, hạn chế xả rác thải ra môi trường.

Ngoài tuyến phố Bà Triệu, Hội cũng bảo vệ giữ gìn vệ sinh cảnh quan khu vực hồ Thiền Quang. Cụ thể, hàng năm vào dịp Tết Táo công 23 tháng Chạp, Hội chia thành 4 ca trực/ngày, mỗi ca gồm 6 cán bộ Hội viên trực tại hồ Thiền Quang với khẩu hiệu “Thả cá không thả túi nilon”. Đến nay ý thức người dân đã được nâng lên rõ rệt, cảnh vứt túi nilon sau khi thả cá đã được hạn chế, giúp cho cảnh quan môi trường hồ được trong xanh, sạch sẽ.

phu nu vi moi truong thu do trong va sach
Phụ nữ phường Nguyễn Du với khẩu hiệu “Thả cá không thả túi nilon” tại hồ Thiền Quang. (Ảnh: Kim Chi)

Tại quận Hoàng Mai, phong trào "Phụ nữ Hoàng Mai với ngày môi trường chủ nhật" sau hơn hai năm phát động đã dần trở thành nền nếp, thói quen của nhiều người dân. Ðều đặn vào chủ nhật hằng tuần, cán bộ, hội viên phụ nữ cùng người dân tham gia tổng vệ sinh, chăm sóc, tưới hoa tại các công trình. Không chỉ làm vệ sinh trong nhà, ngoài ngõ, các cấp hội còn tổ chức hàng chục đợt ra quân, thu gom hàng nghìn tấn rác, nạo vét hàng nghìn mét kênh, mương; trồng hàng chục nghìn loại cây, chăm sóc bồn hoa, thảm cỏ… Ven các bờ sông và triền đê luôn được giữ gìn sạch sẽ. Triền đê hữu Hồng, đoạn qua phường Thanh Trì trước đây cỏ dại mọc um tùm, rác thải bừa bãi, nhưng nay đã là những vạt hoa đủ mầu khoe sắc.

Tại huyện Ðông Anh, không chỉ giữ sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp, hội phụ nữ huyện đã triển khai mô hình đường hoa tại các chi hội và chọn một ngõ, xóm để thực hiện "Tường có hoa, cổng nhà có hoa". Mô hình này đã được người dân tích cực tham gia hưởng ứng, nhiều hộ gia đình đã tự mua hoa về trồng và chăm sóc. Huyện hội cũng đã trao tặng hơn 5.000 giỏ hoa treo tường, 5.732 cây hoa các loại tới gần 10 nghìn hộ gia đình, các điểm sinh hoạt cộng đồng…

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội Lê Kim Anh, trong thời gian tới Hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 55 phong trào phụ nữ “Ba đảm đang”, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”; tiếp tục nghiên cứu các phong trào, các cuộc vận động, mô hình mới thiết thực, mang sắc thái riêng của Phụ nữ Thủ đô.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.

Tin khác

Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/4, khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, khu vực Hà Nội ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Xem thêm
Phiên bản di động