Phụ nữ Tây Hồ hỗ trợ tiêu thụ nông sản thông qua mô hình “Đi chợ hộ”

(LĐTĐ) Với tinh thần tương thân, tương ái, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) quận Tây Hồ đã triển khai hoạt động “Chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản, chia sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch”. Đây là những việc làm thiết thực và ý nghĩa của Hội LHPN quận, giúp người nông dân tiêu thụ nông sản trong thời điểm khó khăn.
Không để đứt gãy chuỗi cung ứng thực phẩm từ “vùng xanh” Tăng tốc khôi phục sản xuất hướng về “vùng đỏ” Kỳ 2: Thay đổi tư duy, khơi thông "điểm nghẽn"

Để việc tiêu thụ nông sản đạt kết quả, Hội LHPN quận Tây Hồ thông qua các nhóm Zalo, Facebook của các chi, tổ, Hội cơ sở để triển khai hiệu quả tới hội viên phụ nữ. Hội LHPN quận đã phối hợp với Hội cơ sở bố trí các điểm tiếp nhận nông sản hợp lý tại các địa bàn dân cư để đảm bảo thuận tiện cho chị em hội viên mà không mất công vận chuyển.

Phụ nữ Tây Hồ hỗ trợ tiêu thụ nông sản thông qua mô hình “Đi chợ hộ”
Các sản phẩm được các hội viên phân chia thành từng túi.

Hội LHPN quận đã linh hoạt kết hợp cùng với mô hình “Đi chợ hộ”. Thông qua mô hình này, chỉ cần một cuộc điện thoại hay một thao tác đơn giản trên máy tính, người tiêu dùng có thể “đi chợ”, vừa không mất thời gian lại đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và góp phần chung tay tiêu thụ nông sản cho các địa phương.

Theo đó từ ngày 9-14/9, Hội LHPN quận Tây Hồ triển khai đợt hỗ trợ tiêu thụ nông sản lần thứ 4, kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân huyện Chương Mỹ, Hoài Đức. Cụ thể, các cấp Hội phụ nữ quận đã tiêu thụ được 3.295 kg mướp, 2.240 kg nhãn, 73.000 quả trứng cút, gần 20.000 quả trứng gà, 1.855 mớ rau cải mơ, 1.865 kg đậu đũa, 750 kg gà ta lai, với tổng số tiền gần 190 triệu đồng.

Chia sẻ về hoạt động chung tay hỗ trợ này bà Bùi Thị Ngọc Thúy, Chủ tịch Hội LHPN quận Tây Hồ cho biết: Nhằm hỗ trợ những hộ dân mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm sử dụng hàng ngày, ngay từ những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, Hội LHPN quận Tây Hồ đã chỉ đạo Hội phụ nữ các cơ sở triển khai mô hình “Đi chợ hộ” giúp phụ nữ và người dân yên tâm chấp hành tốt Chỉ thị giãn cách xã hội của Thành phố.

Phụ nữ Tây Hồ hỗ trợ tiêu thụ nông sản thông qua mô hình “Đi chợ hộ”
Các sản phẩm đa dạng gồm rau, củ quả, các loại trứng gia cầm.

“Thông qua mô hình “Đi chợ hộ”, các mặt hàng chúng tôi mua cho các hội viên đều là các sản phẩm nông sản của nông dân ở các khu vực ngoại thành. Do đó, mô hình đã giúp kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân giúp cho họ có thu nhập vượt qua đại dịch. Đồng thời các mặt hàng nông sản tại các địa phương được Hội phụ nữ tiêu thụ đều có nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm giúp người dân an tâm khi sử dụng. Đó cũng là biện pháp đáp ứng thực hiện mục tiêu kép vừa sản xuất an toàn và vừa chống dịch hiệu quả”, Chủ tịch Hội LHPN quận Tây Hồ chia sẻ.

Box: Bên cạnh hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản, “Đi chợ hộ” cho các hội viên, để tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong các cấp Hội, Hội LHPN quận Tây Hồ đã thực hiện mô hình “Chi, tổ phụ nữ an toàn” với các tiêu chí: “3 không” và “3 có”. Đến nay có 91 chi hội và 303 tổ phụ nữ đã đăng ký cam kết xây dựng mô hình “Chi, tổ phụ nữ an toàn”.

Cụ thể “3 không” là không có ca F0, không có cán bộ, hội viên phụ nữ vi phạm các quy định phòng chống dịch covid 19, không có cán bộ, hội viên, phụ nữ không khai báo y tế, trốn cách ly.

“3 có” là 100% cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt “5K” của Bộ y tế, 100% cán bộ, hội viên ủng hộ quỹ vắc xin, 80% cán bộ, hội viên phụ nữ trong độ tuổi đủ điều kiện tham gia tiêm vắc xin.

N. Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Xem thêm
Phiên bản di động