Phụ nữ Bắc Từ Liêm chung tay phòng chống rác thải nhựa

Hơn 150 cán bộ, Hội viên Hội Phụ nữ các cấp quận Bắc Từ Liêm đã sôi nổi hưởng ứng tham gia cuộc thi “Phụ nữ Bắc Từ Liêm chung tay phòng chống rác thải nhựa”. Qua đó, hội viên cũng như cộng đồng dân cư đã nâng cao nhận thức về tác hại của rác thải nhựa một lần, thúc đẩy việc phân loại rác thải nhựa trong cuộc sống hàng ngày.
Đẩy mạnh phòng, chống rác thải nhựa Để công cuộc phòng, chống rác thải nhựa thực sự hiệu quả

Nâng cao nhận người dân về phân loại, tái chế rác thải nhựa

Sáng nay (16/6), Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) tổ chức Lễ trao giải và sơ kết Cuộc thi “Phụ nữ Bắc Từ Liêm chung tay phòng chống rác thải nhựa”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Thông tin tại Lễ trao giải, bà Bùi Thị Trinh - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Bắc Từ Liêm cho biết: “Sau hơn 2 tháng triển khai, Cuộc thi “Phụ nữ Bắc Từ Liêm chung tay phòng chống rác thải nhựa” đã giúp mỗi người dân trên địa bàn quận nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia, tổ chức các hoạt động chống rác thải nhựa bằng các sáng kiến và hành động cụ thể, thiết thực.

Phụ nữ Bắc Từ Liêm chung tay phòng chống rác thải nhựa
Các đại biểu tham quan khu trưng bày tại sự kiện.

Người dân đã thay đổi thói quen, nói không với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi ni-lông thông qua việc mua sắm, trong sinh hoạt, làm việc, lao động thường ngày; sử dụng thay thế bằng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường. Mọi người tham gia tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường tại nơi sinh sống bằng những hành động nhỏ nhất như phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải, sử dụng tiết kiệm nguyên, nhiên liệu; lên án kịp thời những hành vi gây ô nhiễm môi trường, thói quen sử dụng lãng phí tài nguyên, năng lượng.”

Dưới khuôn khổ Cuộc thi “Phụ nữ Bắc Từ Liêm chung tay phòng chống rác thải nhựa”, rất nhiều sản phẩm tái chế đã ra đời từ các loại rác thu gom được nhờ những cách làm sáng tạo như tận dụng các chai nước, vỏ hộp để trồng hoa, trồng cây trong khuôn viên trường học và khu phố, các sợi dây nhựa thì được tái sử dụng để đan thành làn đi chợ…

Điều này góp phần biến rác thành tài nguyên, giảm lượng rác sinh hoạt phát sinh ra môi trường, dần dần thay đổi nhận thức và hành vi của người dân về tái chế, tái sử dụng chất thải, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và nhiên liệu. Ngay tại buổi lễ, Hội Phụ nữ các phường đã trưng bày những sản phẩm tái chế từ cuộc thi thu gom. Những sản phẩm tái chế đẹp mắt, khéo léo, thể hiện sự sáng tạo của các hội viên, biến rác nhựa thành những vật dụng hữu ích.

Phụ nữ Bắc Từ Liêm chung tay phòng chống rác thải nhựa
Sản phẩm tái chế từ nhựa của các cấp Hội Phụ nữ quận Bắc Từ Liêm.

Bà Lê Thị Lý - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Xuân Đỉnh chia sẻ về lợi ích cuộc thi đem lại và hướng tới sự thay đổi của người dân của phường trong hiện tại và tương lai: “Với đặc tính bền vững trong tự nhiên, rác thải nhựa (chai nhựa, túi ni-lông, hộp đựng đồ ăn, cốc…) cùng với các chất gây ô nhiễm môi trường khác đã và đang tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người. Thông qua Cuộc thi do Quận, phường phát động, người dân nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phân loại, tái chế rác thải nhựa, qua đó giúp bản thân mỗi người thay đổi ý thức, hành vi và thói quen sử dụng sản phẩm nhựa.

Hãy cùng chung tay hành động, bởi “Việc thay đổi không đơn giản dựa vào một vài cá nhân. Số ít không thể tạo ra sự khác biệt nhưng khi 100 triệu người quyết định cùng hành động, đó mới thực sự mang đến những tác động mạnh mẽ”. Hãy dừng lại việc sử dụng sản phẩm nhựa một lần, hãy lan tỏa thông điệp này đến những người xung quanh để bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.”

Tiếp tục lan toả phân loại, tái chế rác ở quy mô toàn quận

Theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của quận Bắc Từ Liêm và các số liệu thống kê của Phòng Tài nguyên môi trường quận, Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh được thu gom, vận chuyển từ địa bàn quận Bắc Từ Liêm lên khu xử lý tập trung của thành phố trong năm 2021 là 99.433,69 tấn.

Đứng trước tình hình rác thải của quận, ngày 16/12/2021, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã ban hành Chương trình 05-Ctr/QU về đẩy mạnh đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo qui hoạch, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025. Một trong các mục tiêu cơ bản của Chương trình 05-Ctr/QU liên quan đến lĩnh vực môi trường là: Thực hiện tốt việc chỉnh trang đô thị, đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn đô thị và môi trường; Tăng diện tích đất giao thông, cây xanh để xây dựng quận thành một đô thị xanh, đẹp và văn minh.

Phụ nữ Bắc Từ Liêm chung tay phòng chống rác thải nhựa
Ban Tổ chức trao giải cho 13 phường đoạt giải Xuất sắc.

Nhằm thúc đẩy đạt được mục tiêu của Chương trình 05-Ctr/QU, Cuộc thi “Phụ nữ Bắc Từ Liêm chung tay phòng chống rác thải nhựa” được Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ quận Bắc Từ Liêm phát động vào cuối tháng 3/2022. Cuộc thi nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức nhằm thay đổi thái độ và hành vi của các thành viên thuộc Hội phụ nữ và cộng đồng dân cư trong việc tái sử dụng, tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa; đẩy mạnh phong trào thu gom vốn đã tồn tại ở Bắc Từ Liêm, người dân có sự chung tay tổ chức các hoạt động thu gom, tái chế có sự đồng nhất, quy mô hơn; thu thập được bộ số liệu về chất thải rắn và đặc biệt là rác thải nhựa phát sinh trên địa bàn quận hiện nay, là tiền đề phát triển các mô hình giảm nhựa trong tương lai.

Sau hơn hai tháng thực hiện và thi đua giữa các phường, Lễ trao giải, sơ kết Đợt 1 của cuộc thi “Phụ nữ Bắc Từ Liêm chung tay phòng chống rác thải nhựa” đã diễn ra với sự tham gia đầy đủ của hơn 150 cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ các cấp.

Sự kiện là khoảng thời gian Hội Liên hiệp phụ nữ quận Bắc Từ Liêm tổng kết các hoạt động của cuộc thi thu gom và có những chia sẻ về thành công cũng như khó khăn trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, lễ trao giải cũng vinh danh những kết quả đạt được cùng tinh thần sôi nổi, nhiệt tình, cầu tiến của Hội Phụ nữ.

Về kết quả chung cuộc, 13 phường bao gồm Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Đông Ngạc, Đức Thắng, Liên Mạc, Phú Diễn, Phúc Diễn, Tây Tựu, Thượng Cát, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Thuỵ Phương, Minh Khai đều nhận được giải Xuất sắc, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng.

Kết quả chấm điểm dựa vào 4 tiêu chí là Vượt chỉ tiêu thu gom, Tần suất báo cáo đúng hạn, Đánh giá từ Giám sát viên và Điểm cộng cho những nhóm có các sản phẩm tái sử dụng/tái chế, công trình công cộng có tận dụng tài nguyên. Quan trọng hơn cả, cuộc thi tạo cơ hội để thành viên trong Hội Phụ nữ quận Bắc Từ Liêm cũng như cộng đồng dân cư nâng cao nhận thức về tác hại của rác thải nhựa một lần, thúc đẩy việc phân loại rác thải nhựa trong cuộc sống hàng ngày.

Tại Lễ trao giải, Hội Phụ nữ quận Bắc Từ Liêm cũng bày tỏ sẽ tiếp tục thực hiện, lan tỏa các hoạt động thu gom, phân loại, tái chế rác rộng rãi hơn nữa ở quy mô toàn quận. Trong đợt 2 của cuộc thi thu gom, các doanh nghiệp và tổ chức thu gom và tái chế sẽ được mời tham gia để kết nối chuỗi, tạo thành vòng tuần hoàn rác nhựa, đảm bảo lượng rác phế liệu do quận thu được sẽ đi đến các điểm xử lý và tái chế đạt chuẩn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh GreenHub đã bày tỏ những mong muốn trong tương lai khi cùng phối hợp tổ chức các hoạt động tại quận Bắc Từ Liêm: "Trong thời gian tới, ở đợt 2 của Cuộc thi “Phụ nữ Bắc Từ Liêm chung tay phòng chống rác thải nhựa” sẽ có những thay đổi và cải tiến và chỉ tiêu chấm điểm, yêu cầu đối với các nhóm tham gia, với mong muốn làm hoạt động thu gom tại quận sẽ ngày một chuyên nghiệp, hiệu quả và duy trì bền vững cả ngay sau khi dự án kết thúc.

Những sản phẩm tái chế cũng cần có sự cải tiến về thẩm mỹ cũng như trong công dụng, để rác thải có thể kéo dài vòng đời của mình. Bên cạnh đó, phía dự án GreenHub sẽ hỗ trợ Hội Phụ nữ kết nối với phía doanh nghiệp thu mua để có thể kết nối đường đi của rác đến các nhà máy xử lý đạt chuẩn, tìm thêm đầu ra cho rác giá trị thấp.”

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động