Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Với việc phát huy hiệu quả các phong trào thi đua của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần đưa xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng) sớm đạt chuẩn nông thôn mới và trở thành một trong những địa phương đầu tiên của thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2018.
phat huy hieu qua cua phong trao thi dua dan van kheo trong xay dung nong thon moi Hà Nội sẽ có 100 sản phẩm được đánh giá, phân hạng cấp Quốc gia năm 2019
phat huy hieu qua cua phong trao thi dua dan van kheo trong xay dung nong thon moi Nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao
phat huy hieu qua cua phong trao thi dua dan van kheo trong xay dung nong thon moi Xây dựng nông thôn mới thành công nhờ huy động sức dân

Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng Nguyễn Thị Kim Cúc cho biết, trong những năm qua, Đảng ủy xã đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới.

Đảng ủy đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị của xã trên cơ sở các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới và điều kiện của từng tổ chức để xây dựng và đăng ký các mô hình “Dân vận khéo” để tổ chức thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực phát triển kinh tế đã lan toả và được nhân rộng, vận động nhân dân trong xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sản xuất. Qua đó đã góp phần tăng thu nhập bình quần đầu người đạt 49,99 triệu đồng/người/năm.

phat huy hieu qua cua phong trao thi dua dan van kheo trong xay dung nong thon moi
Phong trào thi đua "Dân vận khéo" góp phần thay đổi diện mạo nông thôn xã Đan Phượng

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng chỉnh trang thôn xóm văn hóa sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, thực hiện năm trật tự văn minh đô thị tiếp tục được duy trì và phát triển nhân rộng.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các thôn đã triển khai nhiều phong trào thi đua như: Đoàn Thanh niên với phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”; Hội nông dân với phong trào “Ngày chủ nhật không túi nilon”, Hội phụ nữ với phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”…

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với nhiều mô hình đã lan toả rộng khắp và phát triển.

Việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa bảo đảm tốt. Từ năm 2010 - 2019, toàn xã đã tiến hành tu bổ, tôn tạo 4 di tích, tổng kinh phí hơn 28 tỷ đồng. Đến nay toàn xã có 3/3 làng đạt 100% số danh hiệu làng văn hóa, 4/6 đạt 66% số cơ quan văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Các mô hình dân vận khéo trong trợ giúp người nghèo, các đối tượng chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội ngày càng phát huy hiệu quả. Tiêu biểu như mô hình tặng thẻ bảo hiểm y tế: Hội phụ nữ hỗ trợ, tặng 174 thẻ bảo hiểm y tế trị giá 397,8 triệu đồng cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tặng 30 sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng. Đoàn thanh niên tặng 20 sổ trị giá 20 triệu đồng, Hội nông dân 30 sổ trị giá 30 triệu...

Các Hội quần chúng đã phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức và hội viên trong việc đẩy mạnh phong trào dân vận khéo, trọng tâm là hỗ trợ giúp nhau giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, tạo việc làm...

Nổi bật là Hội Người cao tuổi với phong trào “Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng Người cao tuổi”; trong đó quỹ trên 80 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân giúp đỡ tăng quà cho các hộ chính sách, hộ nghèo, khó khăn với số tiền gần 500 triệu đồng.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng đường có hoa, nhà có số được, nhân dân trong xã tích cực hưởng ứng. Năm 2017, xã đã hoàn thành đặt tên đường, gắn biển số nhà với 2.309 biển số nhà và 727 biển chỉ dẫn công cộng, tổng kinh phí là trên 200 triệu đồng. Toàn xã có 2700m đường trồng hoa, con đường bích họa bằng tranh vẽ về nông thôn mới trên địa bàn xã có chiều dài 700m…

Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng Nguyễn Thị Kim Cúc nhấn mạnh: “Những kết quả trên đã khẳng định sự đa dạng, phong phú và hiệu quả của phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng điển hình “Dân vận khéo” đã đi vào cuộc sống, có địa chỉ và có cách làm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực ở địa phương; tập hợp và đoàn kết rộng rãi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ chính trị của địa phương trong những năm qua”.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động