Phố phường Hà Nội rực rỡ trước thềm năm mới

(LĐTĐ) Đón chào năm mới 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu, khắp các tuyến đường, phố Thủ đô rực rỡ sắc hoa, lung linh ánh sáng, lại được tô điểm thêm bởi những cụm pano, mô hình biểu tượng hài hòa, ăn nhập với cảnh quan, không gian cổ kính của đô thị nghìn năm tuổi. Không khí Xuân đang về khắp muôn nơi.
Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII Hà Nội rực rỡ sắc Xuân sang

Rực rỡ sắc màu

Những ngày này, đi dọc tuyến đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) vào ban đêm, những người tham gia giao thông vô cùng ngạc nhiên, ấn tượng với hàng loạt đèn chiếu sáng trang trí dọc hai bên đường, góp phần tạo mỹ quan đô thị.

Phố phường Hà Nội rực rỡ trước thềm năm mới
Phố phường Hà Nội rực rỡ trước thềm xuân mới 2021

Công trình trang trí chiếu sáng hai bên tuyến đường Nguyễn Trãi và Trần Phú mới được đưa vào hoạt động với quy mô 219 khung đèn led chiếu sáng đã tạo nên diện mạo mới cho tuyến giao thông huyết mạch phía Tây Nam của Thủ đô Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Hiền, nhà trên đường Nguyễn Trãi chia sẻ: “Là công dân quận Thanh Xuân, tôi rất phấn khởi khi chứng kiến những đổi thay trên địa bàn mình sinh sống. Chính quyền lắp đặt đèn chiếu sáng trang trí dọc hai bên đường đã góp phần tạo mỹ quan đô thị, diện mạo mới khang trang, hiện đại”.

Việc trang trí đường phố mỗi dịp năm mới đã trở thành thông lệ nhằm mang đến cho các không gian công cộng, nhất là trung tâm các thành phố lớn trở nên rực rỡ, ấm áp. Tuy nhiên, không đơn giản nếu như việc trang trí đường phố thiếu bàn tay và những góc nhìn chuyên nghiệp. Rút kinh nghiệm những năm trước, công tác trang trí, chiếu sáng được các cơ quan, đơn vị chức năng đầu tư công phu, chọn lọc kỹ càng. Các cụm mô hình, biểu tượng trang trí tại một số quảng trường, vườn hoa và tuyến phố trung tâm là những mẫu thiết kế đoạt giải “Cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố Hà Nội năm 2016”, khai thác và phản ánh được phần nào vẻ đẹp, chiều sâu lịch sử, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội.

Giờ đây, tuyến phố Tràng Tiền, Hàng Bài như nổi bật hơn bởi hình ảnh lá cờ tổ quốc kết hợp với sắc đào thắm ngày xuân, mang lại cho người dân và du khách cảm giác trang nghiêm mà không kém phần ấm áp. Đường Bà Triệu thu hút mọi ánh mắt với hình ảnh đèn chim Lạc đang sải cánh bay lên cùng với hình ảnh trống đồng như minh chức cho Thủ đô đã, đang và tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực, vươn mình tỏa sáng. Phố Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ cũng sáng rực rỡ hơn với các biểu tượng di sản của Thủ đô...

Hình ảnh Thủ đô về đêm đi kèm với những hiệu ứng ánh sáng tạo nên không gian và khung cảnh đẹp riêng biệt của đô thị nghìn năm tuổi. Việc lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường đã góp phần mang lại mỹ quan đô thị, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại. Có thể nói , cùng với sự phát triển vượt bậc về công nghệ, chiếu sáng theo mẫu thiết kế phù hợp mà Hà Nội đang thực hiện, không những góp phần mở ra không gian lung linh, tạo điểm nhấn cho các tuyến phố, giúp thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp hơn; làm cho các giá trị lịch sử, văn hóa thẳm sâu, trở nên bừng sáng thông qua các hình ảnh biểu tượng.

Vì Thủ đô xanh - sạch - đẹp

Cùng với công tác trang trí chiếu sáng, Hà Nội đã lắp dựng các cụm pano tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân tại những vị trí dễ quan sát trên đường Kim Mã, Giảng Võ, Trần Nhân Tông, Đại Cồ Việt, các cửa ngõ Thủ đô; treo Quốc kỳ, Đảng kỳ ở các tuyến phố trọng điểm. Tại các quận, huyện, thị xã, việc “làm đẹp” phố phường, thôn xóm đón Tết cũng đang được gấp rút thực hiện. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội, công tác trang trí vườn hoa, cây xanh tạo không khí vui tươi phục vụ các sự kiện trong đầu năm 2021: Tết Dương lịch, Đại hội lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2 và Tết Nguyên đán Tân Sửu cũng được chú trọng. Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị: Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh, Công viên Thống Nhất, Vườn thú Hà Nội thực hiện trang trí, trồng khóm hoa, cây cảnh, cây đào trên những thảm cỏ sẵn có tại các địa điểm vui chơi công cộng như Công viên Lê Nin; vườn hoa Tây Hồ; vườn hoa Lý Thái Tổ, Diên Hồng, Lý Tự Trọng, Hà Đông; Công viên Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Thống Nhất, Công viên Ba Mẫu, Hòa Bình; Vườn thú Hà Nội, quanh hồ Hoàn Kiếm…

Để tạo nét tươi mới, mềm mại, các giỏ hoa tươi cũng sẽ được trang trí trên tuyến đường Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Thanh Niên – Trần Hưng Đạo. Đối với những khu vực trung tâm nội thành, các đảo giao thông cũng được trang trí bằng các loại cây cảnh, hoa, chậu hoa, dàn hoa đẹp và phù hợp với cảnh quan. Tại các công viên, vườn hoa, đường dạo..., đội ngũ công nhân làm công tác vệ sinh môi trường đang miệt mài dọn vệ sinh, cắt cỏ, tỉa cành cây, thu gom rác thải để chuẩn bị cho việc trang hoàng các đài hoa.

Cũng sôi nổi không kém là hội viên các hội, đoàn thể đang tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân vệ sinh đường, phố... chào đón năm mới 2021 và Tết Tân Sửu. Sôi nổi với mô hình “Tổ dân phố không rác”, những ngày này, cán bộ hội, đoàn thể ở các tổ dân phố thuộc quận Tây Hồ cũng đang phát động tháng cao điểm về giữ gìn vệ sinh chung. Tổ nào còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, cơi nới mái che, mái vẩy, tập kết rác không đúng nơi quy định… sẽ bị nhắc nhở, trừ điểm thi đua. Trong khi đó, quận Ba Đình yêu cầu các phường trên địa bàn tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo; tích cực xây dựng các tuyến phố điểm về quảng cáo, văn minh đô thị trên các tuyến phố chính như: Kim Mã, Đào Tấn, Ngọc Hà, Đội Cấn, Văn Cao, Liễu Giai…

Tương tự, trên địa bàn Quận Đống Đa, cán bộ các đội Quản lý xây dựng trật tự đô thị cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát hoạt động quảng cáo ngoài trời trên tất cả các tuyến đường, phố. Qua kiểm tra, quận Đống Đa phát hiện và cắt dỡ hàng chục băng rôn, cờ phướn, biển hiệu vi phạm; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm ngay từ khi phát sinh…

Để chào đón Xuân năm mới, mong rằng mỗi người có thêm một ý tưởng, một việc làm để làm đẹp phố phường, cộng hưởng lại Hà Nội sẽ có những tuyến phố, con đường thông thoáng, sáng - xanh - sạch - đẹp. Và cũng vì thế, thành phố sẽ là của mọi người, mọi nhà cùng chung tay dựng xây, đón Xuân với nhiều ước vọng./.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động