Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Xây dựng Hà Nội tiếp tục là điểm an toàn, hấp dẫn

(LĐTĐ) Sáng 24/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy”.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trả lời câu hỏi của cử tri về sách giáo khoa Quận Hà Đông mong được tháo gỡ 14 vấn đề vướng mắc Hà Nội thảo luận việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức cho biết, Hà Nội đã triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 48-CT/TW; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, xây dựng các văn bản thực hiện chỉ thị của Trung ương, Thành phố và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tội phạm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận hội nghị

Trong đó, Hà Nội đặc biệt chú trọng, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Toàn Thành phố đã xây dựng trên 300 mô hình, chuyên đề vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, trong đó nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả tốt, như “Hộ tự quản, số nhà tự quản”, “Tổ dân phố vững mạnh về an ninh trật tự”, “Dòng họ tự quản”... Ngoài ra, Hà Nội cũng có 137 đội tình nguyện phòng, chống tội phạm, với 2.636 thành viên; thành lập và củng cố 5.427 tổ hòa giải với tổng số 34.390 hòa giải viên, trung bình mỗi năm tổ chức hòa giải gần 8.000 vụ việc, góp phần giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân từ cơ sở, hạn chế phát sinh các vụ phạm pháp hình sự.

Hà Nội cũng thường xuyên củng cố lực lượng nòng cốt làm công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, như công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng... Tập trung thực hiện 6 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng công an xã trên địa bàn Thành phố, trong đó hoàn thành việc bố trí công an chính quy tại 383/383 xã, với tổng số 2.368 cán bộ chiến sĩ. Đáng chú ý, Thành phố đã xây dựng được 604 câu lạc bộ pháp luật và phòng, chống tội phạm; trên 10 nghìn hòm thư tố giác tội phạm. Nhờ đó, trong 10 năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp trên 300 nghìn nguồn tin, trong đó có trên 200 nghìn nguồn tin có giá trị cho công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Xây dựng Hà Nội tiếp tục là điểm an toàn, hấp dẫn
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW

Công tác đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn Hà Nội có những chuyển biến tích cực; tình hình tội phạm, nhất là phạm pháp hình sự được kéo giảm. Tính từ 15/11/2010 đến 14/6/2020, toàn Thành phố đã điều tra, khám phá 42.937 vụ phạm pháp về trật tự xã hội với 86.195 đối tượng (đạt tỷ lệ 80,8%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Quốc hội đề ra), trong đó điều tra, khám phá 1.402 vụ trọng án (đạt 94,5%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Quốc hội đề ra). Toàn Thành phố cũng điều tra, khám phá 22.971 vụ án về kinh tế, tham nhũng, với 24.437 đối tượng; 31.606 vụ án ma túy với 40.738 đối tượng... Công tác cải cách tư pháp được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, tỷ lệ án oan, sai giảm mạnh.

"Thông qua việc thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ; góp phần tạo môi trường bình yên, thuận lợi để Thành phố thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế", ông Đức thông tin.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Xây dựng Hà Nội tiếp tục là điểm an toàn, hấp dẫn
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị

Về kết quả thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Hải Trung cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo, cụ thể hóa thành các văn bản để tổ chức thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; chú trọng xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong đó đã thành lập được 3.628 đội dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành…

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC, tăng cường kiểm tra, khắc phục những hạn chế về công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ quan, đơn vị, khu công nghiệp... Trong đó, các lực lượng chức năng đã kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại 7.759 lượt chung cư, nhà cao tầng, xử phạt vi phạm hành chính 277 trường hợp với số tiền trên 2,9 tỷ đồng, đình chỉ 22 trường hợp, tạm đình chỉ 14 trường hợp; kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính 19.184 tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy, với số tiền trên 65 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động 1.096 cơ sở, tạm đình chỉ 1.838 cơ sở. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng và tập huấn các phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để không bị động, bất ngờ.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những kết quả của Hà Nội trong thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, góp phần kéo giảm các loại tội phạm. Hà Nội cũng kiềm chế và kiểm soát tình hình cháy nổ, giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng có nhiều mô hình, điển hình về huy động sự tham gia của toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm, được nhiều địa phương nghiên cứu, học tập…

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, trong thời gian tới, Hà Nội cần tiếp tục xác định việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Xây dựng Hà Nội tiếp tục là điểm an toàn, hấp dẫn
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW

Thứ trưởng Bộ Công an cũng lưu ý Hà Nội tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm tín dụng đen, chiếm đoạt tài sản; tội phạm công nghệ cao; tội phạm núp bóng doanh nghiệp và tội phạm ma túy... Đặc biệt, Hà Nội phải chủ động mọi phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng luôn được Hà Nội xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; từ đó triển khai quyết liệt, đồng bộ từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng văn bản cụ thể hóa và tăng cường tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức đến kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện... Nhờ đó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của việc Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng được Hà Nội triển khai toàn diện, đạt những kết quả tích cực.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Xây dựng Hà Nội tiếp tục là điểm an toàn, hấp dẫn
Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Hải Trung trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc; chủ động tham mưu, xây dựng các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, nhất là Chương trình số 09 về “Tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2026”.

Bà Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục nhận thức rõ trách nhiệm trong thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW và Chỉ thị số 47-CT/TW, đặc biệt phải phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là trong công tác nắm bắt và dự báo tình hình để xây dựng Hà Nội tiếp tục là điểm đến đầu tư, du lịch an toàn, hấp dẫn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Xây dựng Hà Nội tiếp tục là điểm an toàn, hấp dẫn
Quang cảnh hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đặc biệt yêu cầu phải triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các biện pháp phòng cháy chữa cháy ngay từ cơ sở; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đồng thời đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tiếp tục phát động và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Trước mắt, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cơ quan, đơn vị, các lực lượng triển khai giải pháp phục vụ tốt nhất, an toàn nhất cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chủ động chuẩn bị cho nhân dân đón Tết Tân Sửu 2021 vui tươi, an toàn.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW và 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW.
Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng, bảo đảm đúng quy định, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả công tác và phục vụ người dân, cũng như phòng ngừa, hạn chế tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sở, ngành nào làm chậm phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Tuyến số 3) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa.
Xem thêm
Phiên bản di động