Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Vận động người dân thích ứng an toàn với Covid-19

(LĐTĐ) Cho biết chủ trương của Thành phố trong thời gian tới là thích ứng an toàn, từng bước nới lỏng một số hoạt động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội cần bám sát chỉ đạo của Thành ủy để vận động người dân thích ứng an toàn, tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K, quét mã QR để phục vụ công tác khai báo, truy vết…
Càng nới lỏng càng phải siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Thành phố luôn đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ để doanh nghiệp phát triển Bảo vệ thành quả phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi kinh tế

Chiều 6/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố quý III năm 2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản…

undefined
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận Hội nghị.

Theo báo cáo, trong quý III năm 2021, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng lòng, chung sức phòng, chống dịch Covid-19.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực tham gia, phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu triển khai kịp thời các văn bản của cấp ủy về công tác dân vận, nắm tình hình đoàn viên, hội viên và nhân dân, đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo nội dung Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI), tập trung vào việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19... Thông qua giám sát đã phát hiện ra những điểm còn hạn chế, bất cập, giúp các cấp chính quyền khắc phục trong quá trình triển khai.

Đáng chú ý, trong quý III năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố Hà Nội đã tiếp nhận đăng ký, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân với tổng số tiền và hiện vật trị giá 539,75 tỷ đồng (trong đó tiền mặt là 219,4 tỷ đồng và hàng hóa trị giá 320,35 tỷ đồng) và 190 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm do các tỉnh hỗ trợ. MTTQ Việt Nam Thành phố cũng chuyển giao trang thiết bị y tế và hỗ trợ cho các lực lượng phòng, chống dịch; hỗ trợ 171.956 người là lao động tự do, sinh viên, người nước ngoài khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 không đủ điều kiện hưởng theo các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và Thành phố, 3.431 người nghèo, 600 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn... với tổng số tiền và hàng hoá trên 511 tỷ đồng.

undefined
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường thảo luận tại Hội nghị.

MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của thành phố Hà Nội cũng phối hợp triển khai nhiều mô hình tiêu biểu, hiệu quả trong hỗ trợ đoàn viên, hội viên và nhân dân phòng, chống dịch: "Chợ 0 đồng", "Túi quà đoàn kết", "Đội xe đại đoàn kết", "Tiếp sức mùa dịch", "Chia sẻ yêu thương"... Kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh; vận động ủng hộ chương trình "Sóng và máy tính cho em"; vận động chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê nhà cho người lao động, sinh viên khó khăn do dịch Covid-19…

Thảo luận tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị cho rằng, hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội đóng góp rất quan trọng vào kết quả phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ đô và cả nước, nhất là việc quan tâm hỗ trợ kịp thời người dân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường, khó khăn của đợt dịch Covid-19 lần này đã khẳng định rõ vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thời gian tới, cùng với hệ thống chính trị Thành phố, tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động, đồng hành cùng doanh nghiệp, người lao động trong việc khôi phục sản xuất kinh doanh, thích ứng an toàn với Covid-19.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng lòng, chung sức phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội. Nhờ vậy, Thành phố đã cơ bản được kiểm soát được dịch bệnh.

undefined
Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng ghi nhận sự chủ động, tích cực của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác quán triệt Nghị quyết đại hội đảng các cấp và xây dựng các chương trình hành động. Đặc biệt, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực tham gia, phối hợp, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tích cực tham gia thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị…; tích cực tham gia góp ý, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là góp ý, phản biện xã hội đối với những chính sách mới…

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, chủ trương của Thành phố trong thời gian tới là thích ứng an toàn, từng bước nới lỏng một số hoạt động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Do đó, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cần bám sát chỉ đạo của Thành ủy để vận động người dân thích ứng an toàn, tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K, quét mã QR để phục vụ công tác khai báo, truy vết…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội rà soát lại nhiệm vụ năm 2021 để nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất. Đặc biệt, cần nắm tình hình đoàn viên, hội viên, nhất là những người về Thành phố từ vùng có dịch để đưa đi cách ly tập trung theo đúng quy định.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

(LĐTĐ) Không ngừng làm khán giả căm phẫn vì lòng tham vô đáy và việc làm tàn ác, những nhân vật phản diện của "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, cũng có lúc "quay xe" cực gắt, lần lượt bộc lộ ưu điểm.
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động