Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm, động viên sản xuất đầu năm tại huyện Sóc Sơn

(LĐTĐ) Ngày 16/2 (tức mùng 7 âm lịch), Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã đến thăm, chúc Tết và động viên cán bộ, công nhân viên sản xuất tại Công ty TNHH Tamron Optical Việt Nam (Khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn).
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh thăm, động viên công nhân lao động sản xuất đầu năm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, động viên sản xuất đầu năm tại huyện Thanh Trì Công nhân ngành Dệt - May Hà Nội hăng hái trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, huyện Sóc Sơn.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm, động viên sản xuất đầu năm tại huyện Sóc Sơn
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tham quan mô hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại nơi đến thăm, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã nghe lãnh đạo doanh nghiệp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh và công tác chăm lo, đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động tại đơn vị. Theo đó, Công ty TNHH Tamron Optical Việt Nam bắt đầu đi vào hoạt động tại Khu công nghiệp Nội Bài từ năm 2013, hiện có 1.600 lao động.

Với phương châm phát triển bền vững trên nền tảng lấy người lao động làm trọng tâm, Công ty luôn quan tâm đảm bảo thu nhập và không ngừng nâng cao các chế độ phúc lợi cho người lao động như: Tổ chức các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng, team building…; tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng chuyên môn; trợ cấp nghỉ lễ, trợ cấp điện thoại, trợ cấp đi lại, trợ cấp nơi ở và thăm hỏi hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản…

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm, động viên sản xuất đầu năm tại huyện Sóc Sơn
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong thăm hỏi tình hình đời sống việc làm của công nhân lao động.

Ban lãnh đạo Công ty cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành Công đoàn để tổ chức các buổi tọa đàm định kỳ, lắp đặt các hòm thư góp ý nhằm lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người lao động để kịp thời tháo gỡ. Từ đó, ổn định quan hệ lao động và tình hình sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH Tamron Optical Việt Nam, năm 2023 vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn duy trì các chế độ đãi ngộ cho người lao động; thưởng Tết cho người lao động từ 1,2 tháng lương đến 2,5 tháng lương tùy vào vị trí công việc; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết, đảm bảo người lao động được đón Tết vui vẻ, hạnh phúc.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm, động viên sản xuất đầu năm tại huyện Sóc Sơn
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong lì xì cho công nhân lao động Công ty TNHH Tamron Optical Việt Nam.

Đại diện cho người lao động, lãnh đạo Công ty TNHH Tamron Optical Việt Nam kiến nghị với thành phố Hà Nội và huyện Sóc Sơn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về nhà ở xã hội dành cho công nhân ngoại tỉnh đang làm việc tại đây để họ ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc và gắn bó với doanh nghiệp.

Phát biểu tại doanh nghiệp, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, nhưng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội vẫn đạt và vượt. Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và có sự góp sức rất lớn của cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm, động viên sản xuất đầu năm tại huyện Sóc Sơn
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng quà cho tập thể Công ty TNHH Tamron Optical Việt Nam.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến tập thể Ban lãnh đạo và người lao động của Công ty; chúc mừng kết quả sản xuất kinh doanh mà Công ty đã đạt được trong thời gian qua; cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của Công ty đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và những đóng góp của Công ty vào sự phát triển kinh tế của Thủ đô.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội mong muốn, thời gian tới Công ty tiếp tục quan tâm, chăm lo, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức Công đoàn hoạt động; người lao động tại doanh nghiệp tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, nỗ lực trong công việc, chấp hành quy định của Công ty, làm việc theo tác phong chuyên nghiệp. Thông qua đó, tạo niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài đối với tay nghề và ý thức chấp hành kỷ luật của lao động Việt Nam; góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm, động viên sản xuất đầu năm tại huyện Sóc Sơn
Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với Ban lãnh đạo và người lao động Công ty TNHH Tamron Optical Việt Nam.

Tại nơi đến thăm, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cũng đã trực tiếp xuống xưởng sản xuất để ghi nhận không khí làm việc, tham quan mô hình hoạt động của doanh nghiệp; gặp gỡ, thăm hỏi tình hình đời sống việc làm của người lao động; lì xì và động viên người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm để góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng, Thủ đô và đất nước nói chung.

Đón nhận sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, anh Trần Duy Hưng - công nhân Công ty TNHH Tamron Optical Việt Nam bày tỏ niềm vui mừng khi được lãnh đạo Thành phố trực tiếp xuống xưởng sản xuất thăm hỏi, động viên, lì xì đầu năm. Anh Hưng cho biết, đây chính là động lực rất lớn về mặt tinh thần để bản thân anh hăng say lao động sản xuất và nỗ lực trong công việc ngay từ những ngày đầu của năm mới, nhằm góp phần cùng Công ty hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

(LĐTĐ) Các phương tiện phải “giam chân” tại đây nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều tài xế phải xuống khỏi xe, tìm bóng mát để tránh nóng, nhiều em nhỏ, phụ nữ, người lớn tuổi phải tìm đến các quán cà phê, trung tâm thương mại ven đường để “giải quyết nỗi buồn” vì ngồi trên xe quá lâu.
Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Mùa hè ở Singapore là thời điểm lý tưởng để khám phá các hoạt động giải trí sôi động và tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Từ chèo thuyền kayak, vui chơi tại công viên nước, thư giãn tại câu lạc bộ bãi biển sang trọng hay thưởng thức hương vị ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng hàng đầu, Singapore chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi du khách.
Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động