Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh thăm, động viên công nhân lao động sản xuất đầu năm

(LĐTĐ) Chiều 15/2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đã đến thăm, động viên công nhân lao động sản xuất đầu năm tại Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam và Công ty TNHH URC Hà Nội.
Phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ Công đoàn Thủ đô luôn xác định lấy đoàn viên, người lao động là trung tâm Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh thăm, tặng quà Tết công nhân môi trường

Tại các doanh nghiệp đến thăm, lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội đã nghe đại diện các doanh nghiệp thông tin về công tác chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình hình công nhân lao động quay trở lại làm việc sau Tết.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh thăm, động viên công nhân lao động sản xuất đầu năm
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh lì xì cho công nhân lao động Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam. Ảnh: Mai Quý

Thông tin với lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, đại diện Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngoài việc đảm bảo lương, thưởng cho người lao động và tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động như: Tổ chức tiệc tất niên, hội thi văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng, tặng quà Tết cho hơn 5.000 lao động… Công đoàn Công ty và Công đoàn cấp trên cũng đã có những hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động như: Tặng quà Tết; hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ vé xe cho công nhân lao động về quê đón Tết…

Sau kỳ nghỉ Tết, do đơn hàng có xu hướng giảm nên số lượng công nhân quay trở lại Công ty làm việc chưa đạt mức 100%. Trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, lãnh đạo Công ty và Công đoàn Công ty đã tặng lì xì cho đoàn viên, người lao động nhằm động viên, khích lệ công nhân lao động hăng say làm việc, chung sức cùng Công ty phát triển sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm mới.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh thăm, động viên công nhân lao động sản xuất đầu năm
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội trao đổi với Ban lãnh đạo Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam. Ảnh: Mai Quý

Đại diện Công ty TNHH URC Hà Nội, ông Phạm Quốc Lộc cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Ban lãnh đạo Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã phối hợp chặt chẽ trong công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, đảm bảo tất cả đều được đón Tết vui tươi. Sau kỳ nghỉ Tết, 100% người lao động của Công ty đã quay trở lại làm việc theo đúng quy định với tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đặt ra trong năm 2024.

Nhân dịp này, đại diện các doanh nghiệp cũng bày tỏ niềm vui mừng khi được lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội trực tiếp đến thăm và bày tỏ mong muốn, thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của tổ chức Công đoàn để người lao động tại doanh nghiệp yên tâm lao động sản xuất, tích cực góp phần vào sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Tại các doanh nghiệp, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đã gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể Ban lãnh đạo và người lao động; đồng thời nhấn mạnh tổ chức Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục đồng hành với các doanh nghiệp để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, giúp người lao động ổn định cuộc sống, từ đó yên tâm lao động sản xuất, gắn bó và góp sức cho sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh thăm, động viên công nhân lao động sản xuất đầu năm
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động Công ty TNHH URC Hà Nội tại khu vực sản xuất. Ảnh: Mai Quý

Trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi tình hình đời sống, việc làm, động viên, chúc mừng năm mới và lì xì cho công nhân lao động nhân dịp đầu năm mới, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh mong muốn mỗi công nhân lao động luôn dồi dào sức khỏe, hăng say lao động sản xuất, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp và của tổ chức Công đoàn.

Đón nhận lì xì từ lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, chị Cấn Thị Liên - công nhân lao động của Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam bày tỏ niềm vui mừng khi được người đứng đầu tổ chức Công đoàn Thủ đô trực tiếp thăm hỏi, động viên và lì xì ngay trong ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết. Chị Liên cho biết, đây chính là động lực rất lớn về mặt tinh thần để chị hăng say lao động sản xuất và nỗ lực trong công việc ngay từ những ngày đầu của năm mới.

Cùng chung cảm xúc vui mừng, phấn khởi như chị Liên, anh Nguyễn Văn Hưng - công nhân lao động của Công ty TNHH URC Hà Nội chia sẻ: “Ngày đầu tiên làm việc sau kỳ nghỉ Tết, được lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội trực tiếp đến Công ty và xuống tận xưởng sản xuất để thăm hỏi, động viên người lao động, điều này thực sự rất đáng quý và đáng trân trọng. Bản thân tôi cảm thấy Công đoàn rất gần gũi, luôn ở bên và đồng hành cùng người lao động”.

Theo LĐLĐ thành phố Hà Nội, tính đến 9h00 ngày 15/2/2024 (tức ngày mùng 6 Tết), có 80,78% doanh nghiệp đã mở xưởng để sản xuất với 88,67% số công nhân lao động trở lại làm việc (số công nhân lao động trở lại làm việc tại các doanh nghiệp đã mở cửa sản xuất). Con số này dự báo sẽ tiếp tục tăng bởi số doanh nghiệp còn lại dự kiến sẽ mở xưởng làm việc từ thứ hai, ngày 19/2/2024 (tức ngày 10 Tết). Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn Thủ đô ổn định, không xảy ra đình công, ngừng việc tập thể. Tư tưởng công nhân lao động ổn định, có tinh thần phấn khởi để bắt tay ngay vào công việc khi quay trở lại làm việc.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động