Phiên GDVL xã Tiến Thắng năm 2025: Cơ hội cho lao động địa phương tham gia thị trường lao động

Tham gia Phiên giao dịch việc làm (GDVL) xã Tiến Thắng năm 2025 có sự góp mặt của 30 đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia với 2.180 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh, xuất khẩu lao động, với sự đa dạng các vị trí, ngành nghề cùng mức lương hấp dẫn. Đây là cơ hội tốt để người lao động lựa chọn được công việc phù hợp, có việc làm để ổn định đời sống và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Hơn 2.000 cơ hội việc làm tại Phiên giao dịch việc làm lưu động quận Ba Đình năm 2024 Gần 1.700 chỉ tiêu tuyển dụng, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động Thị trường lao động khởi sắc: 8 tỉnh thành kết nối, hàng chục ngàn chỉ tiêu tuyển dụng

Thực hiện chỉ đạo của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân (UBND) xã Tiến Thắng, ngày 4/10, tại Trường THPT Tự Lập, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã phối hợp với Phòng Văn hóa Xã hội UBND xã Tiến Thắng tổ chức Phiên GDVL xã Tiến Thắng năm 2025.

Tới dự Phiên GDVL có ông Trần Đình Cảnh - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Thanh Liêm - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh; ông Nguyễn Tây Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Phiên GDVL xã Tiến Thắng năm 2025: Cơ hội cho lao động trẻ và tiềm năng xuất khẩu lao động
Đại biểu tham dự Phiên GDVL.

Lãnh đạo xã Tiến Thắng có ông Hoàng Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Đinh Ngọc Thức - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Nguyễn Minh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiến Thắng. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các xã: Quang Minh, Mê Linh, Yên Lãng.

Thúc đẩy phát triển thị trường lao động tại địa phương

Phiên GDVL được tổ chức nhằm hỗ trợ người lao động (NLĐ) địa phương và vùng lân cận tiếp cận thông tin thị trường lao động, rèn luyện kỹ năng tìm kiếm việc làm và tham gia phỏng vấn trực tiếp với doanh nghiệp (DN). Sự kiện là cầu nối quan trọng, tạo điều kiện cho 30 đơn vị, DN tuyển dụng được nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng kịp thời kế hoạch kinh doanh sản xuất cuối năm.

Bên cạnh hoạt động giao dịch về việc làm, phỏng vấn trực tiếp giữa doanh nghiệp và NLĐ, Ban tổ chức còn triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho các em học sinh THPT; tư vấn, cung cấp thông tin về thị trường lao động, xuất khẩu lao động, học nghề, tư vấn các kỹ năng tìm việc làm, kỹ năng tham gia thị trường lao động, chia sẻ các thông tin liên quan đến chính sách pháp luật cho NLĐ.

Phiên GDVL xã Tiến Thắng năm 2025: Cơ hội cho lao động trẻ và tiềm năng xuất khẩu lao động
Các đại biểu nhấn nút khai mạc Phiên GDVL.

Thông tin tại Phiên GDVL, ông Nguyễn Tây Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 379/KH-UBND ngày 25/12/2024 của UBND Thành phố về việc hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho NLĐ trên địa bàn Thành phố năm 2025; ngay từ đầu năm 2025 Sở Nội vụ đã chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ chuyển đổi nghề bền vững cho NLĐ, tích cực hỗ trợ duy trì việc làm ổn định cho NLĐ, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Kết quả, tính đến hết tháng 6/2025 toàn Thành phố đã giải quyết việc làm cho 125.084 lao động, đạt 74% Kế hoạch năm 2025.

Đặc biệt, ngay sau khi Thành phố triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 24/7/2025 về việc Hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho NLĐ 6 tháng cuối năm 2025, đảm bảo phù hợp với tình hình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và các địa phương, 9 tháng đầu năm năm 2025, toàn Thành phố đã giải quyết việc làm cho 178.875 lao động, vượt 5,84% kế hoạch năm 2025.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ cũng cho biết: Trong phương án sắp xếp các sàn giao dịch việc làm vệ tinh thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ đang trình UBND Thành phố phê duyệt quy hoạch còn lại 9 sàn GDVL vệ tinh, trong đó có 3 sàn đặt tại các xã, phường khu vực phía bắc Thành phố; điều đó cho thấy Sở Nội vụ và các cấp, các ngành tiếp tục đánh giá cao sự năng động, tiềm năng, cơ hội phát triển kinh tế xã hội, phát triển thị trường lao động trên địa bàn, trong đó có xã Tiến Thắng.

“Việc tổ chức Phiên GDVL lưu động ngày hôm nay có ý nghĩa thiết thực, là một trong những giải pháp để thúc đẩy phát triển thị trường lao động, hỗ trợ các doanh nghiệp và NLĐ trên địa bàn xã và khu vực lân cận. Đây không chỉ là cơ hội kết nối giữa NLĐ với các DN, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở đào tạo, mà còn là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận thị trường lao động, được cung cấp về thông tin thị trường lao động, để từ đó học hỏi, trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cơ bản, khả năng thích nghi với những biến động của thị trường việc làm khi tiếp cận thị trường lao động”, ông Nguyễn Tây Nam nhấn mạnh.

Phiên GDVL xã Tiến Thắng năm 2025: Cơ hội cho lao động trẻ và tiềm năng xuất khẩu lao động
Lãnh đạo Sở Nội vụ Thành phố và địa phương nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Hảo An Phát. Ảnh: B.Duy.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố cũng nhắn gửi: Phiên GDVL ngày hôm nay rất có ý nghĩa, song không phải là cơ hội duy nhất để NLĐ có thể tìm kiếm được việc làm phù hợp cho mình; tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (số 215 Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội) hàng ngày đều có các phiên GDVL và mỗi năm Trung tâm tổ chức từ 250 - 260 phiên, trong đó các phiên đều phỏng vấn online tới các điểm Sàn GDVL trên địa bàn Thành phố, một số phiên còn kết nối, phỏng vấn online đến một số tỉnh, thành phố thuộc đồng bằng Sông Hồng. Ngoài ra, trong thời gian tới các xã, phường khác trên địa bàn Thành phố tiếp tục tổ chức các phiên GDVL lưu động, tạo rất nhiều cơ hội việc làm đến cho NLĐ.

Thông tin thêm tại Phiên GDVL, ông Nguyễn Minh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiến Thắng cho biết: Xã Tiến Thắng được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 3 xã: Tự Lập, Tiến Thắng, Tam Đồng; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Thanh Lâm; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Kim Hoa, Đại Thịnh, Văn Khê, Chu Phan với tổng diện tích tự nhiên là 36.34km2, dân số khoảng 64.246 người.

Theo Chủ tịch UBND xã Tiến Thắng, thời gian qua, được sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND và các sở, ngành Thành phố nên kinh tế - xã hội của xã phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững, an sinh xã hội luôn được đảm bảo, duy trì và phát triển. Song, trước tình hình kinh tế trong nước cũng như Thành phố và xã vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; vấn đề giải quyết việc làm cho NLĐ vẫn còn những khó khăn rất lớn, NLĐ khó tìm được việc làm phù hợp với nhu cầu, các nhà tuyển dụng cần lao động nhưng vẫn còn thiếu thông tin, thiếu lao động kỹ thuật cao, việc tuyển sinh của các cơ sở đào tạo nghề cũng gặp nhiều khó khăn không kém tác động trực tiếp đến công tác giải quyết vấn đề lao động, việc làm.

Vì vậy, việc UBND xã phối hợp với Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức Phiên GDVL tại xã có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một trong những giải pháp hữu hiệu đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Gần 2.200 chỉ tiêu việc làm, đa dạng, ngành nghề

Phiên GDVL xã Tiến Thắng năm 2025 đã chứng kiến một bức tranh tuyển dụng sôi động với tổng cộng 2.180 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh.

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, nhu cầu tuyển lao động phổ thông chiếm tỉ lệ cao nhất với 941 chỉ tiêu (43,2% tổng nhu cầu); nhu cầu lao động trình độ Trung cấp - Công nhân kỹ thuật: 561 chỉ tiêu (chiếm 25,7%); nhu cầu lao động trình độ Cao đẳng - Đại học trở lên với 678 chỉ tiêu (chiếm 31,1%).

Các chỉ tiêu tuyển dụng tại phiên GDVL xã Tiến Thắng đa dạng ở nhiều vị trí như: Trưởng, Phó phòng ban đến các vị trí phổ biến như bán hàng - thu ngân, nhân viên tư vấn, kinh doanh - marketing, kỹ thuật viên, công nhân sản xuất, nhân viên QA. Các chỉ tiêu được đánh giá có chất lượng, quyền lợi rõ ràng, mức thu nhập thỏa đáng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm lao động khác nhau.

Cơ hội việc làm tại phiên GDVL này tập trung chủ yếu vào nhóm lao động trẻ và năng động: Nhóm tuổi 26 - 35 tuổi chiếm ưu thế với 914 chỉ tiêu (41,9%); nhóm tuổi 18 - 25 tuổi chiếm 33,5% nhu cầu tuyển dụng. Hai nhóm tuổi này chiếm tổng cộng gần 75,4% nhu cầu tuyển dụng, cho thấy thị trường lao động đang tìm kiếm những nhân tố trẻ, có khả năng học hỏi và phát triển.

Chia sẻ về nhu cầu tuyển dụng của DN, ông Lê Văn Trấn - Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Hảo An Phát (trụ sở tại Khu Công nghiệp Quang Minh, Hà Nội) cho biết: Công ty Hảo An Phát hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thép chất lượng cao và gia công cơ khí; chính thức hoạt động từ năm 2015. Hiện, Hảo An Phát đang tạo việc làm ổn định cho gần 100 cán bộ, công nhân viên. Do nhu cầu mở rộng sản xuất nên công ty đang có nhu cầu tuyển thêm nhân sự.

“Chúng tôi luôn xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên ba giá trị cốt lõi: Yêu thương - Tôn trọng - Phát triển, nhằm kiến tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, gắn kết, nơi mỗi cá nhân có cơ hội thăng tiến cùng sự phát triển của tập thể’’, ông Trấn cho biết.

Tham gia Phiên GDVL, ông Trấn cho biết, Hảo An Phát không chỉ tìm kiếm ứng viên cho các vị trí sản xuất trực tiếp, mà còn mở rộng cơ hội việc làm ở các bộ phận kế toán, kinh doanh, kho vận. “Chúng tôi kỳ vọng qua phiên GDVL nãy sẽ tuyển được các vị trí đang cần, mỗi ứng viên gia nhập Hảo An Phát sẽ trở thành người đồng hành quan trọng, góp phần vào sự phát triển bền vững và thịnh vượng của doanh nghiệp”, ông Trấn kỳ vọng.

Phiên GDVL xã Tiến Thắng năm 2025: Cơ hội cho lao động trẻ và tiềm năng xuất khẩu lao động
Chị Nguyễn Thị Thu ở thôn Phú Mỹ, xã Mê Linh tìm kiếm cơ hội việc làm tại Phiên GDVL. Ảnh: B.Duy.

Là lao động tham gia tìm kiếm cơ hội việc làm tại Phiên GDVL, chị Nguyễn Thị Thu ở thôn Phú Mỹ, xã Mê Linh cho biết: Tôi đang có nhu cầu tìm việc làm dành cho lao động phổ thông và tìm kiếm việc làm phù hợp cho chồng, các cháu trong nhà, nhất là nhu cầu tuyển dụng lao động đi xuất khẩu lao động một số thị trường.

"Việc đưa Phiên GDVL về với địa phương như này rất thuận lợi cho lao động tại địa phương, tạo điều kiện cho chúng tôi được tiếp cận với nhiều DN, đơn vị để tìm hiểu, ứng tuyển. Tôi mong những phiên GGVL như thế này sẽ được tổ chức nhiều hơn để lao động địa phương được tiếp cận với người thực, việc thực, nhu cầu thực", chị Thu bày tỏ.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, được tổng hợp từ hai hình thức bình chọn trực tiếp và trực tuyến.
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp Ban Điều hành Đề án “Hợp tác xã điện tử” tổ chức lễ sơ kết thực hiện Đề án và ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác, trao giải cuộc thi “Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai” mùa 2.
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4 với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng nối thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự kiến doanh nghiệp FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có mức thưởng cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng/người.
Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Là đô thị đặc biệt với mật độ dân cư và phương tiện luôn ở mức cao, Hà Nội đang đối mặt với áp lực lớn về hạ tầng và trật tự an toàn giao thông. Trong bức tranh chung đó, giao thông học đường nổi lên như một vấn đề vừa cấp thiết trước mắt, vừa mang ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô. Việc xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn, văn minh không chỉ nhằm bảo vệ học sinh hôm nay, mà còn đặt nền móng cho một thế hệ công dân có ý thức, trách nhiệm và văn hóa khi tham gia giao thông trong tương lai.
Mang hơi ấm và tinh thần đoàn kết của CNVCLĐ Thủ đô đến với người dân vùng cao

Mang hơi ấm và tinh thần đoàn kết của CNVCLĐ Thủ đô đến với người dân vùng cao

Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, vừa qua, Công đoàn phường Cửa Nam đã phối hợp với Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức chương trình "Tình nguyện mùa Đông 2025" tại xã Hiệp Lực (tỉnh Thái Nguyên), mang theo hơi ấm và tinh thần đoàn kết của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô đến với người dân vùng cao.

Tin khác

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Đề xuất mới về chế độ phụ cấp cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Đề xuất mới về chế độ phụ cấp cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhiều quy định mới về chế độ phụ cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Trong đó, đáng chú ý là việc tiếp tục duy trì phụ cấp đặc thù, bổ sung quy định cụ thể về phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo dạy tích hợp, dạy người khuyết tật và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nhằm bảo đảm quyền lợi, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo.
Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ bản đối với người lao động làm việc theo hợp đồng từ 1 năm trở lên tại một số thị trường trọng điểm. Cụ thể, mức lương cơ bản tại thị trường châu Âu dự kiến từ 700 USD/tháng trở lên; tại thị trường châu Mỹ, mức lương cơ bản được đề xuất nâng lên từ 600 USD/tháng trở lên, nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và mặt bằng thu nhập tại từng thị trường.
Chung tay xây dựng tương lai việc làm bền vững cho lao động trẻ

Chung tay xây dựng tương lai việc làm bền vững cho lao động trẻ

Với tinh thần kết nối, đồng hành và kiến tạo, Ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm năm 2025 diễn ra tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long là bước khởi đầu để nhà trường, doanh nghiệp và người học cùng chung tay xây dựng một tương lai việc làm bền vững, nơi mỗi bạn trẻ được trao cơ hội, được tin tưởng và được phát triển lâu dài.
Hà Nội: Vượt trên 22% chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2025

Hà Nội: Vượt trên 22% chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2025

Thông tin về công tác giải quyết việc làm trên địa bàn Hà Nội, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết tính chung 11 tháng của năm 2025, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 207.493 người lao động (vượt 22,77% chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đề ra).
Quy định mới về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động

Quy định mới về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 318/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm 2025 liên quan đến đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
TP.HCM: Tư vấn việc làm cho gần 400.000 lượt người

TP.HCM: Tư vấn việc làm cho gần 400.000 lượt người

Từ ngày 1/1/2025 đến ngày 25/11/2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tổ chức 242 phiên giao dịch việc làm, tư vấn việc làm cho 397.261 lượt người.
Tích cực kết nối thông tin thị trường, giải quyết hiệu quả việc làm cho người lao động Thủ đô

Tích cực kết nối thông tin thị trường, giải quyết hiệu quả việc làm cho người lao động Thủ đô

Chỉ đến giữa tháng 11, thành phố Hà Nội đã thực hiện vượt 22% chỉ tiêu kế hoạch năm về giải quyết việc làm cho người lao động. Điều này cho thấy sức bật của thị trường lao động, đồng thời phản ánh tính đúng đắn, hiệu quả trong chiến lược giải quyết việc làm của Thành phố là thúc đẩy hệ thống thông tin về thị trường lao động và tích cực hỗ trợ kết nối cung - cầu lao động.
Cơ hội việc làm cho lao động đi làm việc ở Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

Cơ hội việc làm cho lao động đi làm việc ở Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

Việc tổ chức Hội chợ việc làm dành cho người lao động EPS và thực tập sinh IM Japan khi hết hạn hợp đồng về nước là cơ hội cho người lao động nói chung, cũng như lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan về nước sớm tìm được việc làm phù hợp để đảm bảo thu nhập, ổn định cuộc sống.
Xem thêm
Phiên bản di động