Phát triển xã Trần Phú thành trung tâm hành lang kinh tế nông nghiệp Tây Nam Thủ đô

Ngày 18/8, Đảng bộ xã Trần Phú tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Trần Phú phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh đoàn kết, ý chí, khát vọng, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển đột phá của địa phương trong kỷ nguyên mới.
Sớm đưa xã Thanh Oai trở thành cực tăng trưởng phía Nam Thủ đô Phấn đấu xây dựng mô hình xã thông minh tại Thanh Oai Xây dựng phường Yên Sở xứng đáng là lá phổi xanh của Thủ đô

5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá

Xã Trần Phú được thành lập ngày 1/7/2025, trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Hoàng Văn Thụ, Hữu Văn, Mỹ Lương, Trần Phú và một phần diện tích tự nhiên, dân số của xã Tân Tiến (huyện Chương Mỹ), một phần diện tích tự nhiên của xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức).

Phát triển xã Trần Phú thành trung tâm hành lang kinh tế nông nghiệp Tây Nam Thủ đô
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Cách trung tâm thành phố Hà Nội 32km về phía Tây Nam, xã Trần Phú có diện tích tự nhiên là 44,36km2, dân số là 47.528 người, có 32 thôn, đáng chú ý có 1 thôn chủ yếu là người dân tộc Mường (thôn Đồng Ké, có 133 hộ dân tộc Mường/172 hộ toàn thôn/626 nhân khẩu). Trên địa bàn xã có nhiều cơ quan, đơn vị quân sự đóng quân; có đường Hồ Chí Minh, tỉnh lộ 429 chạy qua. Đảng bộ xã có 58 tổ chức đảng, với 1.376 đảng viên.

Ngay từ những ngày đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ và chính quyền xã Trần Phú đã tạo ấn tượng tốt đẹp, thể hiện rõ tinh thần “gần dân - sát dân - vì dân phục vụ”. Đảng bộ xã luôn đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, vận dụng sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội, các chương trình công tác, tạo bước chuyển biến mới.

Phát triển xã Trần Phú thành trung tâm hành lang kinh tế nông nghiệp Tây Nam Thủ đô
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu chỉ đạo.

Trên cơ sở đánh giá tiềm năng, thế mạnh của địa phương và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trần Phú đặt mục tiêu: Đến năm 2030, xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đội ngũ cán bộ có trình độ, phẩm chất đạo đức, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh; xây dựng con người xã Trần Phú thanh lịch, văn minh; gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; khơi dậy khát vọng, đổi mới sáng tạo; ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh và cải thiện môi trường; an ninh trật tự ổn định; tiếp tục nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đưa xã Trần Phú phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, vì hạnh phúc nhân dân.

Để đạt được các mục tiêu đó, Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trần Phú đưa ra các chỉ tiêu chính trong từng lĩnh vực; đồng thời đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá cùng nhiều giải pháp hữu hiệu.

Phát triển các mô hình nông nghiệp tuần hoàn, công nghệ cao

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, xã Trần Phú giữ vai trò là vùng tiếp nối giữa khu đô thị hóa ven đô Hà Nội với khu vực sản xuất nông nghiệp, làng nghề và không gian sinh thái truyền thống. Xã có đường Hồ Chí Minh đi qua, tiệm cận đường Vành đai 4, nằm gần trục tỉnh lộ 419 và các tuyến đường liên xã kết nối trực tiếp ra quốc lộ 6, có điều kiện thuận lợi cho vận chuyển nông sản, giao thương hàng hóa, hình thành điểm trung chuyển và dịch vụ hậu cần nông nghiệp.

Phát triển xã Trần Phú thành trung tâm hành lang kinh tế nông nghiệp Tây Nam Thủ đô
Biểu diễn văn nghệ tại Đại hội.

Với vai trò là địa bàn sản xuất, kết nối và chuyển tiếp, xã Trần Phú có tiềm năng trở thành vùng trung tâm của hành lang kinh tế nông nghiệp phía Tây Nam Thủ đô, đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sống, phát triển cân bằng và bền vững cho vùng ven Hà Nội. Bên cạnh đó, xã có tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái; có các sản phẩm văn hóa, trải nghiệm như nghệ thuật cồng chiêng của đồng bào dân tộc Mường. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu, xã Trần Phú cần khơi dậy và phát huy mạnh mẽ những tiềm năng, thế mạnh sẵn có; đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cả hệ thống chính trị; phát triển kinh tế theo hướng bền vững, gắn với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Nêu rõ chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là một trong những định hướng lớn của Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị, Đảng bộ xã Trần Phú cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của thành phố về chuyển đổi số. Cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với đặc thù của địa phương.

Phát triển xã Trần Phú thành trung tâm hành lang kinh tế nông nghiệp Tây Nam Thủ đô
Bí thư Đảng ủy xã Trần Phú Nguyễn Nguyên Hùng phát biểu tại Đại hội.

Nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, gắn với đảm bảo an sinh xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn lưu ý, với địa hình vừa mang đặc trưng của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, vừa mang đặc trưng của vùng đồi gò bán sơn địa, đất sản xuất nông nghiệp có diện tích lớn; trên cơ sở các quy hoạch đã được phê duyệt, cần sớm nghiên cứu chuyển hóa phù hợp quy hoạch chung xã, với tầm nhìn chiến lược dài hạn, đảm bảo hợp lý với khả năng và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, quan tâm, tạo điều kiện để thu hút các nhà đầu tư, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, phát triển kinh tế nông thôn gắn với giải quyết các vấn đề xã hội; xây dựng và triển khai các mô hình nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao, nông trại giáo dục, trang trại tổng hợp,...

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, xã Trần Phú cần quan tâm phát triển văn hóa, con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; phát huy giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng con người Trần Phú thanh lịch, văn minh. Đồng thời tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, an ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống. Triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng quy định các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Phát triển xã Trần Phú thành trung tâm hành lang kinh tế nông nghiệp Tây Nam Thủ đô
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trần Phú nhiệm kỳ 2025 - 2030.

“Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, với quyết tâm chính trị cao của toàn thể Đại hội, trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân xã Trần Phú tiếp tục phát huy truyền thống, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Thành phố”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.

Tại Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Vừa lên sóng những tập đầu, “Phù sa ngọt” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng số của Đài nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Thành tích Huy chương Vàng là cột mốc lịch sử của đội tuyển Bi sắt Việt Nam, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Bi sắt nữ Hà Nội tại Giải vô địch Thế giới năm 2025 vừa qua.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động