Phát triển Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia thành công trình biểu tượng của Hà Nội và cả nước

Sáng 19/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra tiến độ xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại huyện Đông Anh và có cuộc làm việc về chuẩn bị tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh tại đây.
Khai mạc triển lãm số về nghệ thuật Phật giáo thời Lý Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tư nhân

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại huyện Đông Anh là dự án trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, thay thế cho Trung tâm Triển lãm cũ tại Giảng Võ. Được khởi công ngày 30/8/2024, đến nay, dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện và là một trong những công trình, dự án lớn sẽ được khánh thành nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Với quy mô 90 ha, nằm trong top 10 thế giới về tổng diện tích cũng như diện tích triển lãm, dự án tọa lạc ngay cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội, tâm điểm của các huyết mạch giao thông quan trọng gồm đường bộ, hàng không, metro đã được quy hoạch và đang triển khai xây dựng, hoàn thiện.

Phát triển Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia thành công trình biểu tượng của Hà Nội và cả nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra tiến độ xây dựng Trung tâm Hội trợ Triển lãm Quốc gia tại huyện Đông Anh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Kiểm tra tại công trường xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Thủ tướng vui mừng trước không khí thi công khẩn trương, sôi nổi; đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, thành phố Hà Nội và Tập đoàn Vingroup chỉ sau hơn 8 tháng khởi công xây dựng, Trung tâm Hội chợ Triển lãm quy mô, hiện đại tầm cỡ quốc tế đã dần hình thành.

Làm việc với các bộ, ngành, đơn vị ngay tại công trường, Thủ tướng hoan nghênh các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong triển khai xây dựng Triển lãm.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, từ nay đến hết tháng 7/2025 phải cơ bản hoàn thành việc xây dựng, tổ chức khánh thành công trình Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia vào ngày 19/8, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và phục vụ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025).

Phát triển Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia thành công trình biểu tượng của Hà Nội và cả nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, tổ chức khánh thành công trình Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia vào ngày 19/8 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cùng với hoàn thiện các hạng mục chính của Trung tâm phải hoàn thiện đồng bộ công trình phụ trợ, dịch vụ, tiện ích kèm theo; khai thác hết không gian của Trung tâm; xây dựng, kết nối, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng hiện đại về giao thông, điện, nước, viễn thông; bảo đảm cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tiếp tục chỉ đạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng tiến độ, phân công "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền" để hoàn thiện Đề án tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, bảo đảm tất cả các bộ, ngành, địa phương đều tham gia triển lãm.

Thủ tướng cũng gợi ý việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, show diễn lớn trong dịp này với sự tham dự của các nghệ sĩ tài năng, thu hút đông đảo nhân dân tham dự, coi đây là sự kiện khởi đầu cho những sự kiện văn hóa lớn.

Phát triển Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia thành công trình biểu tượng của Hà Nội và cả nước
Thủ tướng thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân thi công trên công trường - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về lâu dài, Thủ tướng chỉ đạo khai thác, phát triển Trung tâm Hội trợ Triển lãm quốc gia thành một công trình biểu tượng của Hà Nội và cả nước về quy mô, tính hiện đại, không gian văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, cảnh quan, quản trị, gắn kết với vùng đất địa linh nhân kiệt Cổ Loa.

Việc tổ chức các sự kiện lớn tại đây sẽ giúp hình thành trung tâm triển lãm, hội chợ tầm cỡ quốc tế, xứng tầm truyền thống văn hóa - lịch sử của dân tộc, khẳng định tầm vóc quốc gia, sự lớn mạnh của đất nước, nhất là thể hiện thành quả sau 40 năm đổi mới, quảng bá vị thế, vai trò, hình ảnh Việt Nam, đồng thời là điểm du lịch thu hút du khách quốc tế và tạo điều kiện cho người dân được thụ hưởng các thành quả văn hóa.

Phát triển Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia thành công trình biểu tượng của Hà Nội và cả nước
Trung tâm Hội trợ Triển lãm Quốc gia có quy mô 90 ha, nằm trong top 10 thế giới về tổng diện tích cũng như diện tích triển lãm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng lưu ý, phát triển khu vực này thành quần thể văn hóa - lịch sử - nghệ thuật, phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí thành một ngành mũi nhọn, khai thác hết không gian, tạo điều kiện cho các nghệ sĩ thể hiện tài năng, hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa dân tộc, dân tộc hóa giá trị văn hóa thế giới và quốc tế hóa bản sắc văn hóa Việt Nam.

Nhấn mạnh tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "đã hứa phải làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện phải có kết quả, sản phẩm cụ thể", Thủ tướng đồng ý về chủ trương có các cơ chế, chính sách đặc thù cho Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, nếu cần có thể thuê tư vấn nước ngoài có năng lực, trình độ trong việc tổ chức sự kiện lớn và Việt Nam cũng cần phải có đội ngũ để tiếp nhận công nghệ, kiến thức, kinh nghiệm... từ nước ngoài.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Hoàn thiện thể chế, loại bỏ thủ tục rườm rà, xây dựng đội ngũ công vụ chuyên nghiệp

Hoàn thiện thể chế, loại bỏ thủ tục rườm rà, xây dựng đội ngũ công vụ chuyên nghiệp

Quyết định 282/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành xác định rõ lộ trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2026 - 2030, lấy cải cách thể chế làm “đột phá của đột phá”. Kế hoạch tập trung sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch; cắt giảm mạnh thủ tục chồng chéo, dễ phát sinh tiêu cực; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Đổi mới kiểm soát thủ tục hành chính gắn với hoàn thiện thể chế và hiện đại hóa quản trị công

Đổi mới kiểm soát thủ tục hành chính gắn với hoàn thiện thể chế và hiện đại hóa quản trị công

Đến hết tháng 1/2026, đã sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa 2.690/3.085 thủ tục hành chính đã được phê duyệt phương án (đạt 87,2%); cắt giảm 1.973/2.371 điều kiện kinh doanh đã được phê duyệt phương án (đạt 83,2%)…
Xem thêm
Phiên bản di động