Phát triển toàn diện lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục

Là một đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ cụm Thọ, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, tôi đặc biệt quan tâm tới Dự thảo văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố. Qua nghiên cứu Dự thảo văn kiện trình Đại hội, tôi xin có một số ý kiến đóng góp về lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục - nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân Thủ đô.
Hà Nội là điểm sáng trong thực hiện an sinh xã hội Nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của người dân

Tôi đánh giá cao dự thảo Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã thể hiện rõ sự quan tâm của Thành phố trong việc tiếp tục nâng cao đời sống Nhân dân, phát triển toàn diện lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục - những trụ cột quan trọng tạo nên sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Trong dự thảo văn kiện đã thể hiện rõ, nhiệm kỳ qua, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đáng ghi nhận: Thành ủy triển khai quyết liệt Chương trình số 08-CTr/TU với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện toàn diện, có chiều sâu, từ việc nâng mức trợ cấp, mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội, đến việc nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm. Việc hoàn thành mục tiêu xóa bỏ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều vào năm 2024, sớm một năm so với kế hoạch, là minh chứng rõ rệt cho quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau” của Đảng bộ Thành phố.

Phát triển toàn diện lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục
CNLĐ nói riêng, người dân nói chung mong được tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn, giảm tải cho tuyến trên. (ảnh minh họa)

Hệ thống y tế và giáo dục Thủ đô cũng có những bước tiến mạnh mẽ. Nhiều cơ sở y tế được đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa; tầm vóc của y tế Hà Nội được khẳng định với vị thế dẫn đầu cả nước về y tế cơ sở. Phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng, thể thao thành tích cao giữ vững vị thế. Qua đó nâng tầm vị thế Thủ đô trên trường quốc tế, khơi dậy niềm tự hào và tỉnh thần đoàn kết của Nhân dân. An sinh xã hội được bảo đảm bao trùm, toàn diện. Thành phố nâng mức trợ cấp, mở rộng nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, đạt tiển bộ vượt bậc trong các chỉ tiêu bảo hiểm.

Giáo dục Thủ đô tiếp tục giữ vững vị trí “đầu tàu” của cả nước, đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ, xây dựng trường học thông minh, trường học văn hóa.

Tôi hoàn toàn đồng tình với mục tiêu được xác định trong dự thảo Văn kiện: “Nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của người dân; xây dựng hệ thống y tế, giáo dục tiên tiến, hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới.” Đây là hướng đi đúng đắn và mang tính đột phá, thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược của Đảng bộ Thành phố.

Đặc biệt Thành phố đặt mục tiêu xây dựng hệ thống y tế thông minh. Quy hoạch phát triển một số bệnh viện Thành phố trở thành trung tâm y tế chuyên sâu, là bệnh viện tuyến cuối của cả nước. Đầu tư bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tiên tiến, mạng lưới y tế gia đình, kiểm soát bệnh tật, khoa học, công nghệ hiệu quả. Phấn đấu thực hiện đến năm 2030 khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho tất cả người dân Thành phố; có lộ trình tiến tới miễn viện phí toàn dân, trước mắt có thể xem xét miễn phí khám, chữa bệnh cho trẻ em.

Về giáo dục Thành phố tập trung đầu tư, xây dựng khu vực phía Tây Thành phố (khu vực Hòa Lạc) trở thành trung tâm nghiên cứu, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tầm cỡ quốc tế. Giữ vị thế "đầu tàu" cả nước về chất lượng giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo; chuyền mạnh quá trình giáo dục hướng tới giá trị chân - thiện - mỹ cho học sinh.

Trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất để trở thành công dân toàn cầu; hoàn thiện hệ thống giáo dục thông minh; xây dựng trường học văn hóa; triển khai đồng bộ các giải pháp tang cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung quy hoạch mạng lưới trường học, xây dựng trường liên cấp hiện đại, khuyến khích áp dụng mô hình giáo dục mới như: giáo dục sáng tạo, giáo dục STEM…

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu nêu trên, tôi xin mạnh dạn đề xuất một số kiến nghị, đóng góp cụ thể như sau:

Về y tế: Thành phố cần tiếp tục ưu tiên đầu tư cho y tế tuyến cơ sở cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị lẫn đội ngũ nhân lực. Nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại các trạm y tế phường, xã sẽ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn, giảm tải cho tuyến trên. Có lộ trình khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho toàn bộ người dân, hướng tới chăm sóc sức khỏe chủ động, phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Về giáo dục: Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của dân số Thủ đô, đặc biệt tại các khu đô thị mới, Thành phố cần đẩy mạnh xây dựng thêm các trường học công lập, nhất là bậc mầm non và tiểu học, bảo đảm mỗi học sinh đều được học trong điều kiện thuận lợi, an toàn.

Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và phát triển hệ thống trường học liên cấp hiện đại, trường học thông minh, ưu tiên bố trí đất cho giáo dục trong các dự án quy hoạch đô thị.

Tăng cường các mô hình giáo dục đổi mới, sáng tạo, STEM, giáo dục kỹ năng sống; phát triển mạnh hệ thống giáo dục ngoài công lập chất lượng cao nhưng vẫn đảm bảo tính công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Về an sinh xã hội: Tiếp tục nâng mức trợ cấp, mở rộng các chính sách hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thương, người già, người khuyết tật, lao động tự do, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường kết nối cung - cầu lao động, đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế xanh.

Có chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp, bảo đảm ai cũng có nơi ở an toàn, ổn định. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình phòng, chống tệ nạn xã hội, giáo dục, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn.

Với những thành tựu đã đạt được và định hướng rõ ràng cho nhiệm kỳ tới, tôi tin tưởng Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp - văn minh - hiện đại, là nơi đáng sống, nơi mọi người dân đều được quan tâm, chăm lo từ những điều thiết thân nhất: y tế, giáo dục, an sinh xã hội.

Trân trọng đóng góp!

Trần Văn Quy

(2/66 Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tăng tốc phát triển đường sắt đô thị

Hà Nội tăng tốc phát triển đường sắt đô thị

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng, mục tiêu phát triển mạng lưới đường sắt đô thị là tổng thể nhưng biện pháp phải linh hoạt và khoa học. Cần phải cập nhật, sửa đổi, hoàn chỉnh quy hoạch ngay trong năm 2026. Việc xác định, phát triển các khu vực TOD (mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng) phải gắn với chỉnh trang, quy hoạch đô thị.
Khơi thông nguồn lực đưa Thủ đô phát triển

Khơi thông nguồn lực đưa Thủ đô phát triển

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhiều tham luận từ các Đảng bộ: Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Sở Tư pháp, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đều thống nhất nhận định: Muốn đưa Thủ đô phát triển nhanh, bền vững và có sức lan tỏa, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.
Muốn đột phá, Hà Nội phải phát triển được nguồn nhân lực chất lượng cao

Muốn đột phá, Hà Nội phải phát triển được nguồn nhân lực chất lượng cao

Sáng nay (11/8), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Nên chi tiết hóa từng khâu đột phá bằng các chương trình, đề án cụ thể

Nên chi tiết hóa từng khâu đột phá bằng các chương trình, đề án cụ thể

Qua nghiên cứu Dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, tôi cho rằng Dự thảo được xây dựng công phu, súc tích, thể hiện được tầm vóc và sự tiên phong của Thủ đô. Tuy nhiên, về các khâu đột phá chiến lược, tôi cho rằng, Ban soạn thảo nên chi tiết hóa từng khâu đột phá bằng các chương trình, đề án cụ thể.
Phát huy tiềm năng sáng tạo, nâng tầm vị thế Thủ đô

Phát huy tiềm năng sáng tạo, nâng tầm vị thế Thủ đô

Là một đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ số 8 (phường Cầu Giấy), tôi đã nghiêm túc nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2025 - 2030) và xin có một số ý kiến đóng góp với mong muốn làm rõ thêm định hướng “phát huy tiềm năng sáng tạo” nhằm đưa Thủ đô vươn cao hơn, mạnh hơn trong kỷ nguyên phát triển mới.
Đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, nâng tầm chất lượng sống

Đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, nâng tầm chất lượng sống

Trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, mục tiêu về đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững là một trong những nội dung mà chúng tôi đặc biệt quan tâm và gửi gắm nhiều kỳ vọng. Chúng tôi tin rằng, một Hà Nội thực sự văn minh, hiện đại không thể thiếu đi sự quan tâm sâu sắc đến những nhóm yếu thế, và việc xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái chính là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.
Hà Nội phải tiên phong phát triển kinh tế tuần hoàn

Hà Nội phải tiên phong phát triển kinh tế tuần hoàn

Là những người dân đang sinh sống tại Thủ đô, chúng tôi luôn trăn trở về môi trường và tương lai bền vững của thành phố. Trong bối cảnh nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt và vấn đề rác thải, ô nhiễm trở nên cấp bách, chúng tôi đặc biệt quan tâm và tâm đắc với định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn và sản xuất sạch được nêu trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. Đây không chỉ là một khái niệm kinh tế, mà còn là một lối sống, một tương lai mà chúng tôi mong muốn cho Hà Nội.
Xây dựng Thành phố thông minh, lấy người dân làm trung tâm

Xây dựng Thành phố thông minh, lấy người dân làm trung tâm

Trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, mục tiêu xây dựng Thành phố thông minh toàn diện và lấy người dân làm trung tâm đặc biệt thu hút sự quan tâm của chúng tôi. Từ góc nhìn của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, chúng tôi tha thiết mong muốn việc chuyển đổi số phải thực sự mang lại lợi ích thiết thực, cụ thể cho cuộc sống hằng ngày của mỗi người dân.
Cần các giải pháp dài hạn nâng cao chất lượng môi trường sống của Thủ đô

Cần các giải pháp dài hạn nâng cao chất lượng môi trường sống của Thủ đô

Cá nhân tôi nhận thấy Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII đã được chắt lọc tốt, có tính kế thừa và khái quát cao, kết cấu hợp lý, phần đánh giá nhiệm kỳ trước phù hợp. Ngoài ra, tôi cho rằng, Dự thảo Báo cáo chính trị nên bổ sung trong phần các khâu đột phá nội dung về nâng cao chất lượng môi trường sống của Thủ đô.
Tiếp tục vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để Hà Nội "hóa rồng"

Tiếp tục vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để Hà Nội "hóa rồng"

Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm, có thể khẳng định rằng Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, phòng chống dịch bệnh. Những kết quả đó không chỉ tạo niềm tin cho nhân dân mà còn đặt nền móng vững chắc để Thủ đô tiếp tục bứt phá.
Xem thêm
Phiên bản di động