Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030:

Phát triển phường Tây Hồ thành trung tâm dịch vụ, du lịch của Thủ đô

Sáng 8/8, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Tây Hồ sẵn sàng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lấy người dân làm trung tâm phục vụ Trà sen Tây Hồ: Hương sắc thanh tao giữa phố thị vội vã
Quyết tâm phát triển phường Tây Hồ thành Trung tâm văn hóa, dịch vụ, du lịch của Thủ đô
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự Đại hội có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ.

Về phía thành phố Hà Nội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương; đại diện lãnh đạo các Ban đảng, Văn phòng Thành ủy; lãnh đạo các sở, ngành.

Đặc biệt, Đại hội có sự tham dự của của 199 đại biểu chính thức đại diện cho 6.139 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường. Đây là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và tinh thần đoàn kết, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng và trách nhiệm của toàn thể đảng viên trong phường, cùng nhau quyết định những định hướng quan trọng cho nhiệm kỳ mới.

Giàu tiềm năng phát triển

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ phường Tây Hồ lần thứ Nhất là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; Thủ đô Hà Nội đang tích cực triển khai Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quyết tâm phát triển phường Tây Hồ thành Trung tâm văn hóa, dịch vụ, du lịch của Thủ đô
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường Tây Hồ cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang của dân tộc, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến vì mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” và chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo tồn, phát huy giá trị hồ Tây; phát triển phường Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, dịch vụ, du lịch của Thủ đô”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên cơ sở kế thừa kết quả đã đạt được, tìm ra tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân; bàn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội 18 Đảng bộ Thành phố, văn kiện Đại hội 14 của Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến khẳng định, chủ đề Đại hội không chỉ là phương châm hành động mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân phường Tây Hồ trong nhiệm kỳ mới. Đó là cam kết về sự đổi mới tư duy lãnh đạo, về tinh thần phụng sự nhân dân và khát vọng vươn lên xây dựng một đô thị kiểu mẫu - hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn di sản; giữa hiện đại với bản sắc; giữa trí tuệ số và các giá trị truyền thống.

Quyết tâm phát triển phường Tây Hồ thành Trung tâm văn hóa, dịch vụ, du lịch của Thủ đô
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Đại hội.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến, phường Tây Hồ bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều thời cơ và vận hội phát triển to lớn. Việc thành lập đơn vị hành chính mới là điều kiện để tổ chức lại bộ máy hiệu lực, hiệu quả hơn. Hồ Tây không chỉ là danh thắng, là biểu tượng của văn hóa Thủ đô, mà còn là lợi thế để Tây Hồ trở thành trung tâm văn hóa, dịch vụ, du lịch có giá trị cao.

Tuy nhiên, thời cơ luôn đi liền với thách thức, đòi hỏi các cấp ủy Đảng trực thuộc phải đổi mới tư duy lãnh đạo, tăng cường trách nhiệm nêu gương, phát huy mạnh mẽ sức mạnh nội sinh của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, gắn với bảo tồn di sản và phát triển đô thị bền vững.

Tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển mới

Tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận sâu sắc các nội dung trình Đại hội.

Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Tây Hồ đã được các cấp ủy đảng triển khai hiệu quả. Các mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng viên bốn tốt”; đăng ký đảm nhận “việc mới, việc khó” theo Kết luận số 14-KL/TƯ; tổ chức sinh hoạt chi bộ theo tổ Đảng tại các chi bộ tổ dân phố đông đảng viên… được thành phố ghi nhận, đánh giá cao.

Đảng ủy phường cũng đã đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa. Công tác dân vận, cải cách hành chính, chuyển đổi số trong nội bộ Đảng và chính quyền đạt nhiều kết quả tích cực…

Quyết tâm phát triển phường Tây Hồ thành Trung tâm văn hóa, dịch vụ, du lịch của Thủ đô
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến phát biểu tại Đại hội.

Trên lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế của phường bình quân đạt 14,2%/năm. Các sản phẩm OCOP, như trà sen Quảng An, chè sen Tây Hồ..., được quan tâm đầu tư, quảng bá thương hiệu. Tổng thu ngân sách do phường thực hiện tăng bình quân 10,9%/năm, hoàn thành và vượt dự toán hằng năm.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa với 18 di tích được xếp hạng cấp quốc gia; 16 di tích xếp hạng cấp thành phố. “Hội thề Trung hiếu đền Đồng Cổ”, “Nghề ướp trà sen Quảng An” đã được ghi danh vào danh mục “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”. Đôi rồng đá thành bậc đình Trích Sài được công nhận là “Bảo vật quốc gia”… Đáng chú ý, Tây Hồ cũng đã tổ chức nhiều sự kiện, chương trình quy mô lớn, tạo ấn tượng tốt đẹp với nhân dân và du khách tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ. Nổi bật là: Lễ hội Sen, Hòa nhạc ánh sáng - chào năm mới 2025...

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tây Hồ bước vào nhiệm kỳ mới với tâm thế tự tin, chủ động, quyết tâm cao và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Phường Tây Hồ phải có sự đột phá, gương mẫu, đi đầu

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ phường Tây Hồ nhiệm kỳ vừa qua. Công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả về chính quyền, đô thị được nâng cao. Kinh tế trên địa bàn phường duy trì tăng trưởng ổn định, chuyển dịch theo đúng hướng.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến rõ nét, chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức ngày càng nâng lên, đạt 99,09%. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai được tăng cường.

Đại hội phường Tây Hồ diễn ra sau một tháng vận hành chính quyền hai cấp. Đây cũng là dấu ấn thể hiện sự khác biệt, độc đáo của đại hội lần này.

"Tây Hồ là phường có nhiều tiềm năng khác biệt. Phường có khu vực hồ Tây cùng các điểm lịch sử, văn hóa tâm linh hội tụ, hạ tầng được xây dựng tương đối tốt, khoa học công nghệ phát triển... Vì vậy, chúng ta cần khai thác các thế mạnh sao cho hiệu quả để xây dựng phường Tây Hồ thành phường kiểu mẫu, đi đầu", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Quyết tâm phát triển phường Tây Hồ thành Trung tâm văn hóa, dịch vụ, du lịch của Thủ đô
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường Tây Hồ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần thẳng thắn, cầu thị của Ban chấp hành Đảng bộ phường Tây Hồ trong việc chỉ rõ tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá chiến lược nhằm giải quyết những vấn đề tồn đọng, khó khăn.

Nhiệm kỳ tới xác định khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi nên phải chuẩn bị tâm thế, tinh thần, không hoang mang lo sợ, quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, tư duy đổi mới, đầu tư có trọng điểm, trọng tâm, không dàn trải. Thành tích phải cao hơn nhiệm kỳ trước, riêng phường Tây Hồ phải có sự đột phá, gương mẫu, đi đầu.

Để đạt được kết quả trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, Đảng bộ phường Tây Hồ cần quán triệt, thấm nhuần, thể chế hóa, cụ thể hóa, thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong tổ chức, hoạt động của Đảng và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng. Mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên, tạo ra sức mạnh cho toàn thể dân tộc.

Triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nghiêm túc tiếp thu, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để triển khai trên toàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị Đảng bộ, chính quyền phường Tây Hồ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Phát triển phường Tây Hồ thành Trung tâm văn hóa, dịch vụ, du lịch của Thủ đô
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố với các đại biểu dự Đại hội.

Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp, đảm bảo gần dân, sát dân vì nhân dân phục vụ; đặc biệt các thủ tục hành chính không để gián đoạn, làm ảnh hưởng hoạt động của người dân và doanh nghiệp; Chuyển đổi số và cải cách hành chính phải đi vào chiều sâu, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Hai là, tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân phù hợp tình hình thực tế của phường; tập trung thực hiện đề án "Bảo tồn phát huy giá trị Hồ Tây" được phê duyệt; hoàn thành các dự án trọng điểm như đường Đặng Thai Mai, Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa chuyên đề…

Ba là, đẩy nhanh công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển hạ tầng, đô thị đồng bộ với công tác bảo vệ môi trường và quản lý trật tự đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân, xây dựng phường là điển hình "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp".

Bốn là, tiếp tục quan tâm hơn nữa về an sinh xã hội, giáo dục, y tế; triển khai xây dựng mới một số trường học công lập.

Năm là, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng đến tính mạng con người.

Sáu là, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy hiệu quả hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, chuyên môn vững, phương pháp khoa học, gần dân, sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến khẳng định, sẽ nghiêm túc triển khai thực hiện để xây dựng Đảng bộ phường Tây Hồ đoàn kết, tập trung, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Khánh An

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Vững vàng thành quả, hướng tới đổi mới toàn diện

Vững vàng thành quả, hướng tới đổi mới toàn diện

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được cùng các định hướng lớn của nhiệm kỳ mới, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thủ đô đang đứng trước thời cơ thuận lợi để bứt phá và phát triển vững chắc hơn.
Hà Nội đẩy mạnh phát triển y tế, chăm lo tốt hơn đời sống người dân

Hà Nội đẩy mạnh phát triển y tế, chăm lo tốt hơn đời sống người dân

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, là định hướng chiến lược cho sự phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, hướng tới xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Trong đó, y tế là một trong những lĩnh vực trọng điểm ưu tiên với các mục tiêu nâng cao tuổi thọ người dân, cải thiện chỉ số phát triển con người (HDI), bảo đảm khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người dân Thủ đô.
Trao Huy hiệu Đảng tặng 220 đảng viên lão thành phường Nghĩa Đô

Trao Huy hiệu Đảng tặng 220 đảng viên lão thành phường Nghĩa Đô

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng quang vinh tròn 96 năm, mừng Xuân mới 2026 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 29/1, Đảng ủy phường Nghĩa Đô long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2026 tặng 220 đảng viên lão thành.
Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội: Nâng chất lượng sống cho người lao động

Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội: Nâng chất lượng sống cho người lao động

Với những mục tiêu bứt phá: Tăng trưởng GRDP trên 11%, thu nhập bình quân đầu người vượt trên 12.000 USD, nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, hoàn thành tới 120.000 căn hộ nhà ở xã hội... trong giai đoạn 2025 - 2030, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội đang trở thành niềm kỳ vọng lớn lao, mở ra chương mới cho đời sống và việc làm của người lao động Thủ đô.
Đổi mới phong trào thi đua, ngành Y tế Hà Nội đạt nhiều kết quả nổi bật

Đổi mới phong trào thi đua, ngành Y tế Hà Nội đạt nhiều kết quả nổi bật

Giai đoạn 2020 - 2025, thông qua việc phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, ngành Y tế Hà Nội đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, với hầu hết các chỉ tiêu chuyên môn đạt và vượt kế hoạch Thành phố đề ra, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Luật Thủ đô 2024: Tạo cơ sở để Hà Nội chủ động ưu tiên nguồn lực cho các dự án chiến lược

Luật Thủ đô 2024: Tạo cơ sở để Hà Nội chủ động ưu tiên nguồn lực cho các dự án chiến lược

Luật Thủ đô năm 2024 đã tạo cơ sở pháp lý để Hà Nội chủ động ưu tiên nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược, linh hoạt hơn trong điều hành ngân sách, phân bổ chi đầu tư phát triển và gắn trách nhiệm quyết định với trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương.
Sáng mãi hình tượng Người dẫn đường trong lòng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ

Sáng mãi hình tượng Người dẫn đường trong lòng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ

Thông qua vở kịch “Trái tim Người dẫn đường”, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ đã có dịp bồi đắp thêm lòng yêu nước, ý chí rèn luyện bản lĩnh chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Xem thêm
Phiên bản di động