Phát phiếu đi chợ giữa mùa dịch: Cách làm chủ động của quận Tây Hồ

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cùng với việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, từ hôm nay (27/7), người dân một số phường trên địa bàn quận Tây Hồ bắt đầu đi chợ bằng phiếu. Mục đích là giảm thiểu tối đa lượng người đến chợ, tránh tập trung đông người, đảm bảo giãn cách.
Tuyên truyền, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm quy định trong ngày đầu giãn cách Xuyên đêm bám chốt, bảo vệ Thủ đô trước làn sóng dịch

Nỗ lực vì sự an toàn của người dân

7h sáng, bà Hà (Tổ dân phố số 7, phường Nhật Tân) xách làn đi chợ. Hôm nay khác với mọi ngày, bà Hà đi chợ muộn hơn bình thường và trong chiếc túi vải của bà có thêm tờ phiếu đi chợ do Tổ dân dân phát tối qua.

Phát phiếu đi chợ - Cách làm chủ động trong đảm bảo giãn cách
Trước khi vào cổng chợ, lực lượng Ban quản lý chợ, nhân viên Tổ Covid cộng đồng sẽ kiểm tra thẻ đi chợ của người dân.

"Trước đây, 6h sáng, tôi đã đến chợ Nhật Tân mua thực phẩm, khi đó cũng có rất nhiều người đi chợ thời điểm ấy. Tuy nhiên, khi dịch bệnh đang phức tạp như hiện nay, cùng với phiếu đi chợ được phát, sáng nay tôi đi chợ muộn hơn để đảm bảo phòng dịch Covid-19", bà Hà chia sẻ.

Khi đến chợ, bà được lực lượng chức năng đo thân nhiệt, kiểm tra phiếu, rất nhanh sau đó bà Hà di chuyển vào chợ.

Tương tự, chị Hạnh (Tổ dân phố số 3, phường Nhật Tân), sáng nay cũng đến chợ với tâm trạng yên tâm hơn so với những ngày trước. Theo chị Hạnh, việc phát phiếu như vậy, người dân đi chợ rất thuận lợi chứ không có gì ngăn cách hay khó khăn, và hạn chế người dân tiếp xúc gần với nhau để trách dịch bệnh lây lan.

Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày đầu tiên thực hiện tại chợ Nhật Tân, cổng chính và các lối ra vào chợ đã được bố trí lực lượng bảo vệ và nhân viên kiểm soát chặt chẽ, chỉ những người có phiếu mới được vào chợ. Tất cả người đến chợ đều tuân thủ quy định 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Khi vào chợ, người mua hàng và tiểu thương đều tuân thủ giữ đúng khoảng cách quy định. Hầu hết tiểu thương kinh doanh và người đi chợ đều đồng tình với cách tổ chức đi chợ bằng hình thức này.

Phát phiếu đi chợ - Cách làm chủ động trong đảm bảo giãn cách
Tất cả người vào chợ đều phải rửa tay sát khuẩn và đo nhiệt độ.

Dưới thời tiết nắng nóng, mồ hôi ướt áo, ông Đỗ Văn Phúc (68 tuổi), Tổ trưởng Tổ dân phố số 6, phường Nhật Tân vẫn cùng những thành viên trong tổ tham gia công tác giám sát người đi chợ. "Tổ dân phố số 6 có khẳng hơn 700 hộ dân, tính đến 8h sáng nay đã phát phiếu cho hơn 600 hộ, số còn lại, các nhóm Covid-19 cộng đồng sẽ đi trực tiếp đến từng nhà để phát, đảm bảo ít người ra đường nhất có thể. Mỗi hộ dân được nhận phiếu đi chợ trong 15 ngày giãn cách xã hội, trên phiếu ghi rõ họ tên đại diện hộ gia đình, địa chỉ. Mỗi tuần, mỗi hộ có thể đi chợ 4 lần, luân phiên vào một khung giờ nhất định theo ngày chẵn hoặc lẻ và Chủ Nhật. Buổi sáng từ 5h30 đến 6h30 và buổi chiều từ 15h30.", ông Phúc chia sẻ thêm.

Bà Trầm Thị Hòa, Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 6, phường Nhật Tân cho biết, cách làm này sẽ giúp kiểm soát số lượng phân bổ số người đến theo khung giờ, bảo đảm khống chế lượng khách ra vào chợ phù hợp với số lượng hàng hóa cung ứng, giảm được mật độ người dân đến chợ cùng lúc, từ đó đảm bảo giãn cách.

Cũng theo bà Hòa, với những người quên mang phiếu, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết yêu cầu quay về nhà lấy và không cho người không có phiếu vào chợ.

Tại quận Tây Hồ, ngoài phường Nhật Tân đã triển khai phát phiếu đi chợ luân phiên cho người dân, trong sáng nay, nhiều phường khác trên địa bàn cũng đang thực hiện cách làm này.

Ghi nhận tại chợ Tứ Liên, phường Tứ Liên, chốt kiểm soát ra vào chợ đã được dựng lên. Các tuyến đường vào chợ đều có lực lượng chức năng như công an, dân phòng, tổ dân phố kiểm soát người ra vào. Tất cả những trường hợp như người giao hàng, đi làm, đi chợ... muốn đi qua, đều phải xuất trình giấy tờ được phép lưu thông theo quy định.

Phát phiếu đi chợ - Cách làm chủ động trong đảm bảo giãn cách
Ông Trần Minh Tâm, Tổ trưởng tổ dân phố số 10, phường Tứ Liên đi từng ngõ để phát phiếu đi chợ cho người dân.

Là thành viên chủ chốt trong "Tổ Covid-19 cộng đồng", ông Trần Minh Tâm, Tổ trưởng Tổ dân phố số 10, phường Tứ Liên "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để phát phiếu đi chợ cho người dân. Ông Tâm cho biết, để hạn chế người dân tập trung đến các chợ, phiếu sẽ được chia theo khung giờ. Mỗi tuần, mỗi hộ có thể đi chợ 3 lần, luân phiên vào một khung giờ nhất định.

Trong tờ phiếu có các mục bỏ trống để điền thông tin: Đại diện gia đình, số điện thoại, địa chỉ. Mỗi tờ phiếu này chỉ được sử dụng một lần cho một lần đi chợ. Cứ thế, từ 20h tối qua đến sáng nay, ông Tâm cùng các tổ thành viên trong tổ dân phố đã đi phát phiếu cho hơn 340/490 hộ dân trên địa bàn.

"Hiện, chúng tôi đang rà soát trường hợp còn thiếu, còn sót hộ nào chúng tôi sẽ đưa lên nhóm Zalo cộng đồng. Trên cơ sở đó, trong ngày hôm nay sẽ phát đủ 100% số hộ dân trên địa bàn theo quy định", ông Tâm cho biết.

Từ ngày mai (28/7), chợ Tứ Liên sẽ bắt đầu thực hiện kiểm soát người đi chợ theo phiếu cho đến khi Hà Nội hết thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Phát phiếu đi chợ - Cách làm chủ động trong đảm bảo giãn cách
Bà Hồng (tổ 10, cụm 5, phường Tứ Liên) điền thông tin vào phiếu để chuẩn bị đi chợ trong ngày mai.

Nhận phiếu từ Tổ trưởng Tổ dân phố, bà Hồng (ở tổ 10, cụm 5, phường Tứ Liên), nhanh chóng điền đầy đủ thông tin vào phiếu để chuẩn bị đi chợ trong ngày mai. Bà Hồng cho biết, tôi thấy việc phát phiếu đi chợ cho người dân trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay là rất cần thiết, vì chợ là một trong những nơi rất dễ lây lan dịch bệnh nếu không kiểm soát tốt. Người dân như chúng tôi khi đến chợ mua đồ cũng yên tâm hơn. Hy vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát để cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Tìm gặp một số tiểu thương trong chợ, chị Lương tiểu thương bán thịt trong chợ Tứ Liên cho hay, việc áp dụng đi chợ theo ngày chẵn, lẻ là rất hay, giúp giãn cách người đi chợ để phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, việc này cũng ảnh hưởng ít nhiều tới công việc buôn bán của đa số người ở đây, khiến cho người mua hàng có phần giảm sút, thay vào đó thì tôi sẽ nhập ít hàng hơn bình thường để đảm bảo bán hết trong ngày.

Phát phiếu đi chợ - Cách làm chủ động trong đảm bảo giãn cách
Tại chợ Tứ Liên, phường Tứ Liên, chốt kiểm soát ra vào chợ đã được dựng lên.

Chủ động trong đảm bảo giãn cách

Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, đảm bảo gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố, thôn bản cách ly với thôn bản, xã phường cách ly với xã phường, quận huyện cách ly với quận huyện, Thành phố cách ly với tỉnh nhưng người dân vẫn đảm bảo lương thực, thực phẩm thiết yếu cho cuộc sống, ngày 26/7, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ đã ban hành văn bản số 1304/UBND-KT chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường về việc triển khai làm thẻ (phiếu) vào chợ cho các hộ gia đình, học sinh, sinh viên, người lao động trên địa bàn quận.

Thông tin với phóng viên, ông Công Minh Tuấn, Phó Chủ tích Ủy ban nhân dân phường Nhật Tân cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ, phường Nhật Tân triển khai xuống các Tổ dân phố trên địa bàn việc cấp phát phiếu đi chợ cho các hộ dân để đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị 17.

Ngoài phát phiếu đi chợ để hạn chế tập trung đông người, phường Nhật Tân còn phát thẻ lao động cho các hộ gia đình, mỗi hộ một người, được phép ra vào bãi đào phường Nhật Tân lao động trong thời gian giãn cách xã hội.

"Phường cũng đang phối hợp với Ban Quản lý Dự án chợ Nhật Tân rà soát các tiểu thương và lập danh sách tiêm phòng vắc xin Covid-19, khi có vắc xin, các tiểu thương, người buôn bán tại chợ cũng sẽ là một trong những đối tượng được ưu tiên tiêm phòng", ông Công Minh Tuấn cho hay

Phát phiếu đi chợ - Cách làm chủ động trong đảm bảo giãn cách
Ông Công Minh Tuấn, Phó Chủ tích Ủy ban nhân dân phường Nhật Tân.

Theo đại diện Ban quản lý chợ Nhật Tân, trong quá trình thực hiện kiểm soát, có tình trạng người dân khu vực giáp danh (gần chợ), có nhu cầu mua hàng thiết yếu nhưng không được vào chợ. Những trường hợp này, đã được Ban quản lý chợ tuyên truyền về quy định, đồng thời ghi nhận các trường hợp cụ thể, sau đó xin ý kiến các cơ quan chức năng.

Về vấn đề này Phó Chủ tích Ủy ban nhân dân phường Nhật Tân cho biết, chúng tôi mới triển khai trong chiều 26/7 và sáng nay, trong quá trình thực hiện sẽ có những sự điều chỉnh cho hợp lý. Quan điểm là không cứng nhắc, vừa làm vừa điều chỉnh, quan trọng nhất là giữ an toàn cho người dân, góp phần đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả cho địa phương và cho thành phố Hà Nội.

Một số người dân phường Tứ Liên chia sẻ, họ khá bất ngờ khi nhận phiếu đi chợ do tổ dân phố phát tận nhà vào sáng nay (27/7). Thực tế, việc phát thẻ đi chợ theo giờ đã được một số tỉnh tại miền Nam triển khai trước đó nhưng ở Hà Nội có lẽ đây là lần đầu tiên. Tuy nhiên, tất cả đều vì mục tiêu cuối cùng là sớm đẩy lùi được dịch bệnh nên ai cũng đồng thuận.

Theo ông Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tứ Liên, hiện nay, trên địa bàn phường chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca lây nhiễm ngày một tăng và tiềm ẩn các ổ dịch, việc thực hiện đi chợ bằng phiếu theo từng ngày chẵn, lẻ nhằm tránh tập trung đông người trong cùng một thời điểm, đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Phát phiếu đi chợ - Cách làm chủ động trong đảm bảo giãn cách
Các biện pháp giãn cách, phòng dịch đều được triển khai triệt để tại các khu chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

"Mỗi người dân trên địa bàn cần nâng cao ý thức của mình, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Đồng thời các hộ kinh doanh và các đơn vị chức năng dần chấp hành nghiêm túc chỉ đạo và hướng dẫn theo văn bản của Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, "ông Phạm Văn Thắng.

Hiện Hà Nội có 459 chợ, 28 trung tâm thương mại, 123 siêu thị, 1.800 cửa hàng tiện ích, 141 chuỗi, 2.382 điểm bán hàng hoá bình ổn giá, hàng chục nghìn cửa hàng tạp hóa... Thành phố cũng bố trí 1.920 địa điểm tại các quận, huyện làm kho dự trữ hàng, mở thêm các điểm bán hàng cố định và các điểm bán hàng lưu động khi cần thiết.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Sự ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không chỉ là bước đột phá về thể chế, mà còn mở ra mô hình phối hợp chặt chẽ giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp". Trong cấu trúc đó, trường đại học giữ vai trò hạt nhân nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao công nghệ, bảo đảm mỗi đề tài khoa học gắn với bài toán thực tiễn, mỗi sản phẩm đổi mới sáng tạo đều có “địa chỉ” ứng dụng cụ thể, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Xem thêm
Phiên bản di động