Tuyên truyền, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm quy định trong ngày đầu giãn cách

Ngày 24/7, ngày đầu toàn thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách. Mặc dù các quy định về phòng, chống dịch đã được triển khai rất cụ thể, tuy nhiên vẫn còn một số người dân chưa chấp hành nghiêm về phòng, chống dịch và thực hiện tốt thông điệp “5k” của Bộ Y tế; vẫn còn tình trạng người dân chủ quan, lơ là.
Bất chấp dịch bệnh, 2 quán game online ở Hà Tĩnh vẫn lén lút hoạt động Xử phạt 2 chủ cửa hàng vi phạm quy định, vẫn cho khách ngồi ăn tại chỗ

Sáng 24/7, sau khi Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có hiệu lực, trên các con đường, tuyến phố Thủ đô, đã không còn nhộn nhịp như mọi ngày, đa số người dân đã ý thức thực hiện quy định giãn cách. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp vi phạm như tập thể dục, dắt chó đi dạo... đã bị lực lượng chức năng kiên quyết đưa về trụ sở Công an phường, yêu cầu viết cam kết không tái phạm và xử phạt vi phạm hành chính.

Tích cực tuyên truyền, nhắc nhở

Ghi nhận của phóng viên trong ngày 24/7, ngay từ sáng sớm, Công an quận Nam Từ Liêm đã có những biện pháp kịp thời nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc mà Chỉ thị 17 đã nêu rõ.

Theo Chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm, quán triệt chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh quận, Ban Chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các phường đồng loạt ra quân tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định giãn cách xã hội.

Tại 10 phường, 130 "Tổ Covid-19 cộng đồng" (gồm 1003 nhóm trực thuộc) được thành lập với thành viên là lực lượng Công an phường và các ban ngành đoàn thể đã tổ chức phát loa tuyên truyền đến từng Tổ dân phố, từng ngõ, từng nhà… nhắc nhở, vận động từng gia đình, từng người dân chưa chấp hành nghiêm túc nhằm cùng với cả nước góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Ông Nguyễn Đắc Long, Chủ tích Ủy ban nhân dân phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm cho biết, Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành về việc thực hiện giãn cách xã hội trên nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng nhận thấy nhiều người dân vẫn chưa hiểu rõ về sự khác nhau giữa Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Chính phủ, dẫn đến quá trình thực hiện giãn cách của người dân còn chưa đúng, đặc biệt là những người cao tuổi, lực lượng Công an, y tế, dân phòng... đã giải thích cho các trường hợp này nắm rõ về sự khác nhau cần chú ý. Trong đó đặc biệt chú ý Chỉ thị 16 nêu rõ mọi người dân ở tại nhà và chỉ ra ngoài khi có sự việc khẩn cấp như: cấp cứu, mua lương thực, thuốc chữa bệnh.

Tuyên truyền, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm quy định trong ngày đầu giãn cách
Tuyên truyền, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm quy định trong ngày đầu giãn cách.

Trong khi đó, ngay khi Chỉ thị 17 có hiệu lực, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong đó, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo Công an 21 phường tổ chức lực lượng, áp dụng các biện pháp tuyên truyền, xử lý vi phạm.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa ban hành văn bản số 354/TB-SCH thành lập Sở chỉ huy phòng chống dịch quận Đống Đa, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên đảm bảo thực hiện tốt Chỉ thị 17 của Thành phố trong công tác phòng, chống dịch.

Nhận thấy trên các tuyến phố chính như đường Láng, Thái Thịnh, Nguyễn Chí Thanh, Thái Hà, Chùa Bộc... lượng lưu thông rất lớn. Đồng thời, một số chợ dân sinh tập trung quá đông người mua, bán... Ban chỉ đạo phòng, chống dịch quận Đống Đa đề nghị Chủ tịch các phường thông tin trên loa truyền thanh việc giãn cách theo Chỉ thị 16, không ra khỏi nhà không có việc cần thiết. Công an các phường và hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành Chỉ thị của Thành phố. Sau khi tuyên truyền đến người dân, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nam Đồng Vũ Minh Hồng cho biết, phường đã chỉ đạo lực lượng Công an, dân phòng, cán bộ, tổ giám sát cộng đồng tăng cường tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở người dân tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Do đó, người bán hàng, người đi chợ đều tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tuyên truyền, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm quy định trong ngày đầu giãn cách
Thành viên các "Tổ Covid-19 cộng đồng", ra quân tuyên truyền quy định phòng, chống dịch trong ngày đầu giãn cách

Còn tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, trên các tuyến phố như: Hoàng Văn Thụ, Trần Đăng Ninh, Quang Trung, đặc biệt trên tuyến đường 21B nhiều hàng quán trên địa bàn đã đóng cửa ngừng hoạt động. Chính quyền địa phương, lực lượng Công an huyện và cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát trên địa bàn thị trấn.

Đáng chú ý, trong quá trình đi kiểm tra, tổ công tác phát hiện của hàng bún chả có người bên trong. Chị Trần Thị Liên, chủ nhà hàng bún chả T.L chia sẻ, để đảm bảo phòng, chống dịch, từ ngày 25/5, nhà hàng đã treo biển "chỉ bán mang về" kèm số điện thoại, để khách hàng được biết và gọi trực tiếp cho nhà hàng khi có nhu cầu. Tuy nhiên, khi Chỉ thị mới của Thành phố được áp dụng, chúng tôi đã đóng cửa, nghỉ bán ngay.

Theo chị Liên, do ngày hôm qua đã chuẩn bị số lượng hàng để bán, nhưng hôm nay bất ngờ giãn cách không được bán, nên chị đến cửa hàng dọn dẹp lại cửa hàng, đồng thời tuyệt đối chấp hành quy định của cơ quan chức năng.

Ông Dương Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Vân Đình thông tin, các tổ lưu động của thị trấn đã phát thông báo tạm dừng hoạt động đến các hộ kinh doanh ăn uống, nhà hàng cà phê, cắt tóc gội đầu trên địa bàn. Đài truyền thanh thị trấn liên tục phát thanh Công điện của Thành phố và của huyện trên hệ thống truyền thanh để nhân dân trên địa bàn nắm được. Các tổ công tác, Công an, cùng "Tổ Covid-19 cộng đồng" tiếp tục tuyên truyền, giám sát, nhắc nhở, đồng thời yêu cầu các hộ ký cam kết chấp hành nghiêm quy định. Nhìn chung, các hộ đều đóng cửa phòng dịch.

Trưởng Công an thị trấn Vân Đình Tạ Quốc Khánh cho biết, đơn vị đã triển khai quyết liệt Chỉ thị của Thành phố và của huyện, tiến hành tuyên truyền và ký cam kết đối với các hộ dân. Thời gian tới, lực lượng sẽ tiếp tục kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch.

Tuyên truyền, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm quy định trong ngày đầu giãn cách
Công an quận Hoàn Kiếm kêu gọi người dân chỉ ra đường khi cần thiết

Xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm

Trong sáng 24/7 thực hiện giãn cách, bên cạnh việc đa số người dân chấp hành nghiêm nguy định của Thành phố, theo ghi nhận nhiều trường hợp vẫn ra khỏi nhà trong trường hợp không cần thiết đã bị xử phạt. Mức phạt theo quy định từ 1-3 triệu đồng. Ngoài việc tuyên truyền, vận động, nhắc nhở thì xử phạt là biện pháp mạnh, cứng rắn để ngăn ngừa vi phạm.

Theo Chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm, mặc dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng nhiều người dân vẫn cố tình vi phạm các quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Với các trưởng hợp này, lực lượng Công an đã lập biên bản xử phạt nghiêm theo quy định. Tính đến 18h30, công an quận đã xử phạt 14 trường hợp và 1 cơ sở kinh doanh với số tiền phạt là 25,7 triệu đồng.

Công an quận Nam Từ Liêm kêu gọi toàn thể nhân dân trên địa bàn cùng chung tay góp sức với lực lượng Công an và toàn hệ thống chính trị thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Chính phủ nhằm đưa đất nước sớm vượt qua đại dịch này. Trong 15 ngày giãn cách xã hội, Công an quận sẽ tích cực kiểm tra, rà soát nhằm phát hiện và xử phạt nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh.

Thông tin với phóng viên, Đại úy Đoàn Ngọc Việt, Phó Trưởng Công an phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) cho biết, đơn vị đã xử phạt 2 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt thành tiền 4 triệu đồng; đồng thời tổ chức tuyên truyền người dân không đi lễ Tổ đình Phúc Khánh vào ngày Rằm tháng 6 âm lịch và không ra đường khi không cần thiết.

Tuyên truyền, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm quy định trong ngày đầu giãn cách
Tuyên truyền, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm quy định trong ngày đầu giãn cách

Một số trường hợp đã nắm được thông tin giãn cách xã hội trên địa bàn Thủ đô nhưng vẫn cố tình vi phạm như tập thể dục, dắt chó đi dạo... đã bị lực lượng chức năng kiên quyết đưa về trụ sở Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm yêu cầu viết cam kết không tái phạm và xử phạt vi phạm hành chính.

Bà Vũ Thị Hoài (phường Hàng Trống) chia sẻ, sáng nay tạnh mưa, tôi đi ra ngoài một lúc cho khỏe, khi đi đến đầu ngõ người ta mới bảo hôm nay cấm rồi, giờ tôi đã biết vi phạm quy định, tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

Chị Lê Hải Huyền (phường Hàng Trống), người dắt chó đi dạo đã được Công an phường Hàng Trống mời về trụ sở làm việc. Dù cho rằng không biết Chỉ thị 16, thế nhưng 2 phút ra ngoài không có lý do chính đáng của cô gái này vẫn bị cơ quan chức năng xử phạt 2 triệu đồng.

Thượng úy Phạm Minh Hoàng, Công an phường Hàng Trống cho biết, chúng tôi sẽ tiếp tục các biện pháp tuyên truyền đến người dân trên địa bàn, tuần tra tất cả các khung giờ trong ngày, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tuyên truyền, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm quy định trong ngày đầu giãn cách
2 phút ra ngoài không có lý do chính đáng của cô gái này vẫn bị cơ quan chức năng xử phạt 2 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin, tính từ 6h đến 15h ngày 24/7, đơn vị đã xử phạt 7 trường hợp người dân ra đường không cần thiết, vi phạm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, căn cứ và các quy định mới nhất về phòng, chống dịch của thành phố Hà Nội đã xử phạt 7 công dân, mỗi người 2 triệu đồng, tổng số tiền phạt là 14 triệu đồng; đồng thời xử phạt 6 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với mức phạt 12 triệu đồng.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều nay (29/12), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, diễn ra ngày làm việc đầu tiên Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 580.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12), Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 580.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

Sáng 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố 10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực GD&ĐT năm 2025.
Hà Nội: Học sinh nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Hà Nội: Học sinh nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Ngày 29/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các phường, xã cùng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở về việc điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 của ngành GD&ĐT Hà Nội.
Phường Hồng Hà tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Phường Hồng Hà tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Ủy ban bầu cử phường Hồng Hà vừa tổ chức tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Lần đầu người dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu của mình

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Lần đầu người dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu của mình

Từ ngày 1/1/2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc bảo đảm quyền con người, quyền riêng tư trong môi trường số. Đáng chú ý, lần đầu tiên pháp luật Việt Nam ghi nhận quyền của cá nhân được yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân khỏi hệ thống của các tổ chức, doanh nghiệp.

Tin khác

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 29/12: Mưa rào rải rác, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 29/12: Mưa rào rải rác, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 29/12, khu vực Hà Nội có mưa rào rải rác, trời rét.
Những cây cầu vượt sông Hồng: Mở nhịp kết nối, dẫn lối tương lai Thủ đô

Những cây cầu vượt sông Hồng: Mở nhịp kết nối, dẫn lối tương lai Thủ đô

Từ muôn đời, Hà Nội được bồi đắp và định hình bởi dòng sông Hồng, con sông mang phù sa, sinh khí và những lợi thế đặc biệt về kinh tế, văn hóa, lịch sử. Vị trí ven sông từng làm nên một Thăng Long - Hà Nội trù phú, địa linh nhân kiệt. Thế nhưng, trong suốt thời gian dài, sự kết nối giữa hai bờ sông Hồng vẫn là bài toán nan giải, khi hệ thống cầu đường chưa theo kịp tốc độ phát triển đô thị.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 28/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Là đô thị đặc biệt với mật độ dân cư và phương tiện luôn ở mức cao, Hà Nội đang đối mặt với áp lực lớn về hạ tầng và trật tự an toàn giao thông. Trong bức tranh chung đó, giao thông học đường nổi lên như một vấn đề vừa cấp thiết trước mắt, vừa mang ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô. Việc xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn, văn minh không chỉ nhằm bảo vệ học sinh hôm nay, mà còn đặt nền móng cho một thế hệ công dân có ý thức, trách nhiệm và văn hóa khi tham gia giao thông trong tương lai.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/12: Ngày có nắng nhẹ, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/12: Ngày có nắng nhẹ, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 27/12, khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, trời rét.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 26/12, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, trời rét.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Xem thêm
Phiên bản di động