Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội:

Phát huy vai trò tổ chức công đoàn, góp phần ổn định và phát triển doanh nghiệp

(LĐTĐ) Sáng nay (22/1), Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác năm 2020 và phát động thi đua trong công nhân viên chức lao động Tổng Công ty.
Tổng Công ty Du lịch Hà Nội kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn Điều lệ Công đoàn Phát triển Hanoitourist toàn diện, vững mạnh

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động năm 2020; khen thưởng động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; trao trợ cấp cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động Tổng Công ty năm 2021 lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm của Thủ đô, đất nước.

Phát huy vai trò tổ chức công đoàn, góp phần ổn định và phát triển doanh nghiệp
Ông Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Minh Chung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Hà Nội trao Bằng Khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020.

Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2020, bà Phạm Thị Thu Huyền – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội cho biết, năm 2020 là một năm khó khăn đối với hầu hết các đơn vị thuộc Tổng công ty Du lịch Hà Nội, như tình trạng thiếu việc làm, người lao động phải nghỉ luân phiên, một số công ty liên doanh đã ký tạm hoãn hợp đồng lao động đối với người lao động (đều được hưởng trợ cấp và chế độ theo qui định) để đảm bảo chi phí cho hoạt động của đơn vị trong giai đoạn khó khăn…

Tuy nhiên, công đoàn các cấp đã nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh của người lao động. Đặc biệt, trong năm đã không xảy ra vụ tai nạn lao động và ngừng việc tập thể nào.

Phát huy vai trò tổ chức công đoàn, góp phần ổn định và phát triển doanh nghiệp
Ông Nguyễn Bá Châu - Ủy viên Thường vụ, Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn Tổng Công ty hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Nổi bật là tích cực tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ, Thành phố trong phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho người lao động; trợ cấp cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, Công đoàn Tổng công ty quan tâm tổ chức các phong trào thi đua, phù hợp với điều kiện và tình hình của dịch Covid-19. Tham gia tích cực vào việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Hà Nội lần thứ IV...

Với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tổng Công ty, sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền các đơn vị, sự chung sức đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của cán bộ, nhân viên, người lao động, Tổng Công ty đã vượt qua khó khăn và đạt được kết quả quan trọng: Tổng doanh thu đạt 509 tỷ 730 triệu đồng, đạt 100,6% kế hoạch năm và bằng 49,6% so với năm 2019. Thu nhập bình quân đạt 12,5 triệu đồng tăng 12,6% so với năm 2019.

Ghi nhận những kết quả Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, ông Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã đánh giá cao công tác chăm lo cho cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trong thời điểm diễn ra dịch Covid-19; các phong trào thi đua được đoàn viên các công đoàn cơ sở hưởng ứng tham gia đạt kết quả cao; công tác giới thiệu đoàn viên vào Đảng; tham gia các hoạt động xã hội từ thiện ủng hộ nhân dân miền Trung…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ông Phạm Bá Vĩnh đề nghị Công đoàn Tổng Công ty tiếp tục tìm ra những giải pháp khắc phục hạn chế để trong năm 2021 những tồn tại của năm 2020 không còn, hoặc giảm tới mức tối đa; đồng thời đề nghị các công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp triển khai các phong trào thi đua; tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức có đủ trình độ, phẩm chất đạo đức, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, theo chủ đề năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”.

Phát huy vai trò tổ chức công đoàn, góp phần ổn định và phát triển doanh nghiệp
Bà Phạm Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty trao Giấy khen cho các công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Nguyễn Minh Chung đánh giá những kết quả đạt được của Tổng Công ty trong năm 2020 là nhờ sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của cán bộ, nhân viên toàn Tổng Công ty, trong đó phải kể đến sự đóng góp của tổ chức Công đoàn với vai trò là cầu nối để triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tổng Giám đốc Tổng Công ty, các Nghị quyết của Công đoàn cấp trên thành các phong trào thi đua, các hoạt động cụ thể, thiết thực.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty cũng đề nghị Công đoàn Tổng Công ty thời gian tới cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về công tác cổ phần hóa; đẩy mạnh việc vận động, giúp đỡ và tạo điều kiện để người lao động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh...

Tại Hội nghị, Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội phát động thi đua trong công nhân, viên chức, lao động năm 2021.

Hội nghị cũng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2020.

Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trao 60 suất quà cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 10 suất quà cho con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Tân Sửu. Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội trao 40 suất quà cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn; 5 suất quà cho con cán bộ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hồ, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Xem thêm
Phiên bản di động