Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị

Chiều 29/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2024 và Chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ năm 2024".
TRỰC TUYẾN: Xây dựng Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố trở thành điểm sáng trong hoạt động Công đoàn Thủ đô Đồng chí Lê Đình Hùng tái cử chức Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Tiếp tục hướng về cơ sở và người lao động

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố và các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố: Nguyễn Chính Hữu, Nguyễn Thị Thu Thủy.

Đạt những kết quả quan trọng

Tại hội nghị, báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội năm 2023, đồng chí Trần Thị Lan - Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố cho biết, năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan, Thường trực LĐLĐ Thành phố; phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), hoạt động Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh phát biểu tại Hội nghị.

Nổi bật, Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Cơ quan lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây thực sự là dịp sinh hoạt dân chủ, rộng rãi của đoàn viên, CNVCLĐ từng đơn vị và toàn Công đoàn cơ quan, mở ra một chặng đường phát triển mới cho phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn Cơ quan cũng như các đơn vị.

Công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống và tổ chức các hoạt động xã hội trong năm qua tiếp tục được Công đoàn Cơ quan và các Công đoàn cơ sở trực thuộc chú trọng thực hiện. Năm qua, 100% Công đoàn cơ sở đã phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và Hội nghị người lao động, qua đó giúp CBCCVC, người lao động được phát huy quyền dân chủ, tham gia xây dựng kế hoạch, xây dựng quy chế dân chủ, bàn biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và cơ quan.

Đã có 100% Công đoàn cơ sở doanh nghiệp thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, xây dựng được quy chế đối thoại và tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp qua đó bảo vệ tốt quyền lợi của người lao động. Việc thực hiện các chính sách chế độ đối với CBCCVC, người lao động tại các đơn vị được đảm bảo theo quy định. 100% các đơn vị xây dựng được Nội quy lao động, xây dựng được thang bảng lương, thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 90/NĐ-CP của Chính phủ. 100% đơn vị đóng và tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho đối tượng bắt buộc.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh trao Cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ Thành phố cho Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố.

Cùng với bảo vệ quyền lợi, công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, CBCCVC, người lao động cũng được Thủ trưởng và Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan cũng như các Công đoàn cơ sở hết sức quan tâm. Trong dịp Tết Nguyên đán, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song hầu hết các đơn vị ngoài đảm bảo tiền lương đã thưởng Tết cho CNVCLĐ bình quân 1 tháng lương. Các hoạt động thăm hỏi khi đoàn viên hoặc người thân đau ốm, gia đình có việc hiếu, hỉ; trợ cấp cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được duy trì thường xuyên.

Cũng trong năm qua, Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố còn làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, trình độ mọi mặt cho cán bộ công chức viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn. Các phong trào thi đua yêu nước diễn ra sôi nổi với những nội dung sát thực, cụ thể. Công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh được chú trọng. Công tác nữ công, tài chính, Ủy ban kiểm tra và các mặt công tác khác đều được thực hiện hiệu quả.

Chủ động phát huy vai trò tham mưu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố năm 2023. Phân tích bối cảnh, điều kiện, những thời cơ thuận lợi của năm 2024, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đồng tình, nhất trí với những phương hướng, nhiệm vụ mà Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã đề ra, đồng thời nhấn mạnh 5 nội dung cần tiếp tục quan tâm.

Trước hết, đồng chí yêu cầu Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố và các Công đoàn cơ sở trực thuộc tập trung tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trong đoàn viên, người lao động; tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp...

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh trao trợ cấp cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Công đoàn Cơ quan và các Công đoàn cơ sở cần tiếp tục quan tâm tổ chức tốt các phong trào thi đua: “Lao động giỏi”, “Người tốt, việc tốt”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, hướng thi đua vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi đơn vị và toàn cơ quan.

“Trước yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra cho tổ chức Công đoàn, phong trào thi đua cần hướng vào động viên CBCCVC tích cực nghiên cứu, học tập, tham mưu có hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan cũng như phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thủ đô. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vì cán bộ công chức là lực lượng tham mưu chủ yếu đối với phong trào và hoạt động Công đoàn. Vì vậy mỗi CBCCVC cần chịu khó nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt phải có kỹ năng hoạt động, kỹ năng dự báo để chủ động tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ trước yêu cầu mới đặt ra cho tổ chức Công đoàn”- Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh nhấn mạnh.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng trao phần thưởng cho các tập thể có thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2023.

Đặc biệt, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố yêu cầu Công đoàn Cơ quan và các Công đoàn cơ sở tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tập trung huy động các nguồn lực tổ chức hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 theo phương châm “Tất cả mọi đoàn viên và người lao động đều có Tết” với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Ngoài ra, Công đoàn Cơ quan cần tiếp tục tập trung công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động từ Tổ Công đoàn; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng để ngày càng có nhiều cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi.

Công đoàn cũng cần đẩy mạnh công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp; phối hợp tham mưu, đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất của tổ chức Công đoàn.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu và Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Thu Thủy trao phần thưởng cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Với những kết quả đạt được, tại Hội nghị, Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của LĐLĐ Thành phố. Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố cũng khen thưởng 8 tập thể, 41 cá nhân có thành tích trong phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn năm 2023.

Cũng tại Hội nghị, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ ngày đầu, tháng đầu, Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã phát động phong trào thi đua năm 2024 với những nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực, động viên, kêu gọi toàn thể CBCCVC, người lao động và đoàn viên Công đoàn các đơn vị nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn trong lao động sản xuất, học tập, công tác, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố lần thứ VII; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII.

Đặc biệt, trước thềm Xuân mới Giáp Thìn, dịp này Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024, trao 45 suất trợ cấp Tết của LĐLĐ Thành phố cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mức 1.000.000 đồng/suất; Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố trao 12 suất trợ cấp cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng; trao hỗ trợ 10 vé xe mỗi vé xe trị giá 300.000 đồng; tổ chức bốc thăm trúng thưởng cùng nhiều hoạt động sôi nổi, đậm không khí Tết đến Xuân về như: Thi gói bánh chưng - bày mâm quả Tết; liên hoan văn nghệ “Giai điệu mùa Xuân”...

Một số hình ảnh tại Chương trình:

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
Các đội chuẩn bị nguyên liệu cho phần thi gói bánh chưng.
Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
Các đội dự thi phần bày mâm ngũ quả Tết.
Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
Liên hoan văn nghệ Giai điệu mùa xuân
Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
Phần bốc thăm trúng thưởng đầy hồi hộp.
Bài: Phạm Diệp. Ảnh: Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động