Công đoàn Công ty CP Môi trường đô thị Thanh Trì:

Phát huy vai trò của Ban Nữ công quần chúng trong công tác chăm lo cho lao động nữ

(LĐTĐ) Là Công đoàn cơ sở (CĐCS) có trên 350 đoàn viên công đoàn, trong đó đoàn viên nữ chiếm khoảng 80%, Công đoàn Công ty CP Môi trường đô thị Thanh Trì luôn xác định công tác nữ công là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, đó chính là tích cực chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của lao động nữ.
Các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì quyết tâm thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm quý 2 Chăm lo tích cực đời sống cho đoàn viên và người lao động Huyện Thanh Trì: Phát huy các thành tựu trong công tác mặt trận

Theo bà Trần Anh Khoa - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Môi trường đô thị Thanh Trì, với đặc thù tỷ lệ lao động nữ cao, địa bàn lao động rải rác phân bố trên khắp các trục giao thông của huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai, môi trường làm việc nguy hiểm độc hại, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Môi trường đô thị Thanh Trì đã chủ động thành lập nhiều tổ công tác nữ công trong từng tổ sản xuất nhằm gần gũi hơn với lao động nữ, tạo điều kiện quan tâm chăm sóc để nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) yên tâm lao động, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Phát huy vai trò của Ban Nữ công quần chúng trong công tác chăm lo cho lao động nữ
Ban Nữ công quần chúng CĐCS Công ty CP Môi trường đô thị Thanh Trì (ngoài cùng bên trái ảnh) nhận Giấy khen có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 12b của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Nhận thức rõ vai trò của phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn, trong các năm qua, Công ty đã cử Ủy viên Ban Nữ công đi tập huấn các lớp nghiệp vụ do Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ huyện Thanh Trì tổ chức. Các tổ trưởng tổ nữ công được Ban Chấp hành Công đoàn Công ty hướng dẫn về nghiệp vụ nữ công cơ bản.

Hàng năm Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban Nữ công tổ chức tuyên truyền về chính sách pháp luật cho lao động nữ như: Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới, kiến thức pháp luật, dân số - sức khỏe sinh sản.

“Đặc biệt trong 5 năm qua chúng tôi được sự giúp đỡ của LĐLĐ huyện, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức được các hoạt động như: Khám chuyên khoa, đặt vòng, phát thuốc miễn phí cho 326 lượt lao động nữ, xây nhà tình nghĩa cho 2 đoàn viên nữ… Trong năm 2021, chúng tôi đã trao hàng trăm xuất quà bằng tiền và hiện vật cho người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, giúp lao động nữ yên tâm công tác”, bà Trần Anh Khoa chia sẻ.

Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác nữ công trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ, trong thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Môi trường đô thị Thanh Trì tích cực nâng cao hơn nữa vai trò của Ban Nữ công quần chúng. Trưởng Ban Nữ công là ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, chương trình công tác nữ công hàng năm được đưa vào chương trình công tác của Ban Chấp hành Công đoàn và Nghị quyết Đại hội. Công đoàn hàng năm phân bổ kinh phí cho các hoạt động của Ban Nữ công quần chúng.

Bên cạnh đó, cử cán bộ chủ chốt Công đoàn, Trưởng Ban Nữ công và các ủy viên Ban Nữ công quần chúng tham dự các cuộc tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng công tác nữ công, tham gia đầy đủ các khóa, các buổi tập huấn do LĐLĐ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức để nâng cao kiến thức thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo cho lao động nữ.

Ngoài ra, để kiện toàn Ban Nữ công quần chúng và Tổ trưởng Tổ Nữ công thường xuyên, hàng năm Công đoàn Công ty lựa chọn lao động nữ có năng lực, tâm huyết, uy tín, bổ sung vào Ban nữ công quần chúng và Tổ Nữ công (khi có thay đổi về nhân sự) để công tác nữ công luôn đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi chính đáng của lao động nữ theo quy định.

Phát huy vai trò của Ban Nữ công quần chúng trong công tác chăm lo cho lao động nữ
Đời sống của nữ lao động được các cấp Công đoàn quan tâm trong đại dịch Covid-19

Theo bà Trần Anh Khoa, trong thời gian tới, Ban Nữ công quần chúng sẽ tích cực hơn nữa trong công tác tham mưu một số vấn đề liên quan đến lao động nữ khi ký Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động của Công ty. Hàng năm tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động như: Trao quà động viên con CNVCLĐ học giỏi, vượt khó; tặng quà con CNVCLĐ dịp Quốc tế thiếu nhi, rằm tháng 8; tặng quà, mừng tuổi cho lao động làm việc đêm giao thừa…

Cùng với đó là tổ chức các cuộc thi đua cho lao động nữ như: “Mẹ lao động giỏi – Con học giỏi”; “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Gia đình điểm 10”, “Gia đình năm không - ba sạch”… giúp nữ CNVCLĐ vượt qua khó khăn, vừa lao động sản xuất, học tập, công tác, vừa tích cực cập nhật kiến thức mới, tích lũy trao đổi kinh nghiệm hay. Khi kết thúc mỗi đợt thi đua, tổ chức tổng kết tuyên dương khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua nhằm động viên kịp thời lao động nữ trong doanh nghiệp.

Trong những năm qua cũng như trong thời gian tới đây, Ban Nữ công quần chúng Công ty CP Môi trường đô thị Thanh Trì đã và đang quan tâm kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nữ công nhân lao động và tham mưu cho Ban Chấp hành Công đoàn giải quyết những khó khăn, vướng mắc; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nữ công nhân lao động, đoàn viên Công đoàn về các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, nhà trẻ, mẫu giáo, chăm sóc sức khỏe, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Xem thêm
Phiên bản di động