Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách
Nhờ vốn tín dụng chính sách, hàng ngàn hộ nghèo vượt qua khó khăn Hà Nội: Hàng nghìn hộ thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách |
Tại Hội nghị, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) quận Long Biên Nguyễn Thanh Lâm cho biết, đến tháng 6 năm nay, tổng dư nợ tại ngân hàng chính sách quận là 362.500 triệu đồng, gấp 28,2 lần so với năm 2004. Trong 20 năm qua, nguồn vốn cho vay trên địa bàn quận không ngừng tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm trên 20%.
Lãnh đạo quận Long Biên khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện TDCS. |
Trong 20 năm qua, NHCSXH quận đã giải ngân cho vay 38.465 lượt hộ gia đình được vay vốn dụng chính sách, trong đó có 9.992 lượt hộ nghèo, 8.161 lượt hộ cận nghèo, 4.791 lượt hộ mới thoát nghèo, 378 lượt học sinh sinh viên, 15.105 lượt lao động được vay vốn giải quyết việc làm.
Bên cạnh đó cũng có 1 lao động được vay vốn có thời hạn ở nước ngoài, 33 khách hàng vay vốn mua nhà ở xã hội, 04 người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Tín dụng chính sách (TDCS) đã góp phần giảm 728 hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời hỗ trợ, mở rộng việc làm cho trên 38.400 lao động, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao thu nhập của người dân, ổn định và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận Long Biên.
Khi được vay vốn tín dụng ưu đãi, người dân tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước; các hộ dân có trách nhiệm với vốn vay, nộp tiền lãi, tiền tiết kiệm hàng tháng đầy đủ, trả nợ gốc đúng hạn; các Hội đoàn thể nhận ủy thác như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên được củng cố, ngày càng phát triển, thu hút được nhiều hội viên tham gia tổ chức hội, góp phần ổn định xã hội.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Đinh Thị Thu Hương khẳng định, được sự quan tâm, chỉ đạo của Quận ủy, Hội đồng nhân dân, UBND quận, sự phối hợp, vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, TDCS đã phát huy được vai trò là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế, kích thích người nghèo, thiếu vốn sản xuất kinh doanh và các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống, góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận Long Biên nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.
Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Đinh Thị Thu Hương phát biểu tại hội nghị. |
Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các tập thể lãnh đạo, cán bộ NHCSXH của quận Long Biên trong triển khai tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH) trên địa bàn.
Bên cạnh đó, đồng chí Đinh Thị Thu Hương đề nghị trong thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về TDCSXH… đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng chính sách trên địa bàn vào chương trình, kế hoạch của quận…
Cũng tại Hội nghị, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội Hoàng Liên Sơn nhấn mạnh: TDCSXH đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đến nay đã thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đạt hiệu quả tích cực, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Phó Giám đốc NHCSXH thành phố Hà Nội Hoàng Liên Sơn khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện TDCS trên địa bàn quận Long Biên. |
NHCSXH quận Long Biên đã phát huy vai trò là công cụ của các cấp chính quyền trong việc thực hiện các chương trình tín dụng của Chính phủ đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.
Nhân dịp này, Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam khen thưởng 3 tập thể và 6 cá nhân; UBND quận Long Biên khen thưởng 20 tập thể và 30 cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện TDCS đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục
Tin khác
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng
Nhịp sống Thủ đô 29/03/2024 10:48
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua
Nhịp sống Thủ đô 29/03/2024 06:22
Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau
Nhịp sống Thủ đô 28/03/2024 19:13
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)
Nhịp sống Thủ đô 28/03/2024 15:21
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa
Nhịp sống Thủ đô 28/03/2024 13:35
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn
Nhịp sống Thủ đô 27/03/2024 15:44
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây
Thủ đô 27/03/2024 14:47
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông
Nhịp sống Thủ đô 27/03/2024 10:51
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải
Thủ đô 26/03/2024 21:55
Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây
Nhịp sống Thủ đô 26/03/2024 19:53