Phát động Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2024

Tối 31/12, tại Sân khấu chính - Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, thị xã Sơn Tây tổ chức chương trình Chào năm mới và phát động Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2024.
Cô giáo có duyên với các giải thưởng Sơn Tây: Nhân rộng mô hình sản xuất cây dược liệu Người “truyền lửa” góp phần bảo tồn Làng cổ Đường Lâm

Vùng đất giàu giá trị văn hóa

Thị xã Sơn Tây là vùng đất cổ nằm ở cửa ngõ phía Tây Hà Nội. Vị trí giao thông thuận lợi cùng kho tàng di sản văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú, đa dạng chính là nguồn tài nguyên dồi dào để Sơn Tây phát triển du lịch với các sản phẩm đặc trưng. Sơn Tây là quê hương của các vị anh hùng dân tộc và danh nhân như Bố Cái Đại vương Phùng Hưng, Vua Ngô Quyền, Thám hoa Giang Văn Minh...

Sơn Tây hiện có 244 di tích và hàng trăm ngôi nhà cổ. Trên địa bàn thị xã có rất nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng như Đền Và, Thành cổ Sơn Tây, Làng cổ ở Đường Lâm, hồ Đồng Mô, Khu sinh thái Asean Resort, Thảo Viên, Glory Resort, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam…

Phát động Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2024
Lãnh đạo Thành phố Hà Nội và Thị xã Sơn Tây nhấn nút phát động Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2024.

Đáng chú ý, Sơn Tây hiện có 2 điểm du lịch được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận là Điểm du lịch Làng cổ ở Đường Lâm và Điểm du lịch thôn Lòng Hồ, xã Kim Sơn. Năm 2023, nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức thành công, qua đó đã góp phần quảng bá hình ảnh, ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất, con người Sơn Tây, về miền di sản xứ Đoài, tạo điểm nhấn quan trọng trong việc thu hút khách du lịch.

Các sự kiện tiêu biểu như: Khai mạc Năm Du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2023 và công bố Quyết định công nhận Điểm du lịch thôn Lòng Hồ, xã Kim Sơn; các hoạt động tại Tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây; Chương trình Trung thu Thành cổ; Giải đấu Vật dân tộc tranh cúp Phùng Hưng lần thứ II; Chương trình Tết làng Việt và chuỗi các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch tại Làng cổ ở Đường Lâm đã góp phần thu hút khách du lịch đến thị xã trong năm 2023 ước đạt 1.175.000 lượt khách; trong đó có 22.400 lượt khách nước ngoài, hơn 45.000 lượt khách tham quan tại các di tích, tăng hơn 11.000 khách so với cùng kỳ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Phát động Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2024
Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn phát biểu tại chương trình.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo, năm 2024 thị xã Sơn Tây tập trung chỉnh trang đô thị, tạo dựng cảnh quan tại các tuyến phố theo chủ đề, mang nét đặc sắc riêng nhằm thu hút khách du lịch.

Nghiên cứu quy hoạch, lựa chọn, bố trí các vị trí có quỹ đất thích hợp, tiềm năng để phát triển cơ sở lưu trú du lịch 4-5 sao, các khu vui chơi giải trí tầm cỡ, tổ hợp vui chơi, giải trí đa năng, không gian quảng trường trung tâm thị xã… đáp ứng quy mô các sự kiện mang tầm vóc Quốc gia.

Phát động Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2024
Thị xã Sơn Tây khen thưởng các cá nhân có thành tích trong hoạt động phát triển văn hoá, nghệ thuật và kinh tế du lịch năm 2023.

Chủ động rà soát, ưu tiên nguồn lực phát triển Điểm du lịch Làng cổ ở Đường Lâm, Điểm du lịch thôn Lòng Hồ, xã Kim Sơn thành điểm du lịch hoàn chỉnh, đồng bộ, có chất lượng cao trên cơ sở lợi thế tài nguyên du lịch của địa phương về di tích lịch sử, văn hóa, làng nghề, danh lam thắng cảnh. Mở rộng không gian Tuyến phố đi bộ Sơn Tây, hình thành tuyến phố ẩm thực đặc sắc… Bố trí các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với liên kết, khai thác tạo sản phẩm du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm.

Phát huy các giá trị, nâng cao đời sống người dân

Phát biểu tại chương trình, ông Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, trong những năm qua, Thành phố Hà Nội luôn được đánh giá là điểm đến An Toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Nhiều báo chí và tổ chức du lịch quốc tế đã đánh giá và xếp hạng về du lịch Hà Nội là điểm đến thành phố hàng đầu thế giới.

Trong những kết quả chung đó, có sự đóng góp của du lịch Sơn Tây. Tuy nhiên, đây mới là bước khởi đầu để thị xã Sơn Tây tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, với quyết tâm cao hơn nữa để chung tay xây dựng Thị xã và du lịch Sơn Tây - Hà Nội ngày một phát triển bền vững.

“Thành phố mong muốn và tin tưởng rằng trong thời gian tới, ngành du lịch Sơn Tây sẽ tiếp tục có nhiều thành công hơn nữa, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, cùng chung tay, góp sức xây dựng Thủ đô văn hiến - Thành phố toàn cầu - Thanh lịch hào hoa - Phát triển hài hòa - Thanh bình thịnh vượng với hệ giá trị cốt lõi là Chính quyền phục vụ - Doanh nghiệp cống hiến - Xã hội niềm tin - Người dân hạnh phúc”, ông Hà Minh Hải nhấn mạnh.

Phát động Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2024
Thị xã Sơn Tây trao quà đến hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, ông Trần Anh Tuấn - Thành Ủy viên, Bí thư Thị ủy Sơn Tây đã khai mạc chương trình Chào năm mới và phát động Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2024.

Nhân dịp này, thị xã Sơn Tây cũng khen thưởng 19 cá nhân có thành tích trong hoạt động phát triển văn hoá, nghệ thuật và kinh tế du lịch năm 2023; tặng 50 suất quà gửi đến hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa và nhân văn, vừa ghi nhận những đóng góp của cá nhân, vừa thể hiện sự quan tâm, chăm lo chu đáo cho các hộ còn nhiều khó khăn để mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Năm 2023 là năm thứ 3 tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc (lần thứ XIII) của Đảng, Nghị quyết của thành phố và của thị xã với các sự kiện trọng đại, sôi động và phong phú. Trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước và Thị xã có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu, ý chí, bản lĩnh, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân thị xã đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả, thành tích quan trọng.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.175 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ; giá trị xây dựng đạt 2.623 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Doanh thu ngành thương mại - dịch vụ tăng trưởng cao hơn so với năm 2022, đạt 6.732 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Trong năm 2023, Sơn Tây cũng tổ chức thành công các hoạt động kích cầu du lịch như: Chương trình Tết Việt, quảng bá du lịch điểm đến di tích Làng cổ ở Đường Lâm; các hoạt động hưởng ứng chào mừng Năm Du lịch Sơn Tây - xứ Đoài và công bố Quyết định công nhận điểm du lịch Lòng Hồ, xã Kim Sơn. Chỉ đạo tổ chức tốt chương trình Trung thu Thành cổ - Sơn Tây, xứ Đoài năm 2023, mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân trên địa bàn Thị xã. Triển khai một số mô hình điểm ứng dụng theo chuỗi giá trị gắn với du lịch trải nghiệm giáo dục - du lịch học đường, du lịch sinh thái; du lịch ẩm thực...

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động