Việc cố tình sử dụng đất sai mục đích tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Alpha: Xã xử lý không xong,  cấp huyện phải “ra tay”

Việc cố tình sử dụng đất sai mục đích tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Alpha: Xã xử lý không xong, cấp huyện phải “ra tay”

(LĐTĐ) Sử dụng đất sai mục đích, không đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy khi cố tình xây dựng hàng loạt nhà xưởng quy mô trên diện tích đất được giao để sản xuất gạch tuynel tại xã Hồng Hà và xã Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng, Hà Nội) nhưng đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Alpha vẫn “bình chân như vại”. Câu hỏi đặt ra, sai như thế, vì sao doanh nghiệp “trụ” lại được?
Trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không xách tay hơn 11 kg ma tuý về Việt Nam

Trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không xách tay hơn 11 kg ma tuý về Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã ra quyết định trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không trong vụ xách tay 11,4 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất vì chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.
Khánh Hòa: Khởi tố vụ án phá rừng hàng chục m3 gỗ

Khánh Hòa: Khởi tố vụ án phá rừng hàng chục m3 gỗ

(LĐTĐ) Tối 22/3, nguồn tin của Báo Lao động Thủ đô từ Hạt kiểm lâm Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) cung cấp, đơn vị vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản tại thị xã Ninh Hòa và huyện Diên Khánh.
Vi phạm công bố thông tin, hai công ty bị phạt gần 400 triệu đồng

Vi phạm công bố thông tin, hai công ty bị phạt gần 400 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền lên tới 355 triệu đồng đối với Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần và Tổng công ty Tư vấn thiết kế dầu khí - Công ty cổ phần do các vi phạm: Không công bố thông tin; công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.
Chủ tịch Louis Holdings và Công ty Chứng khoán Trí Việt sắp hầu toà

Chủ tịch Louis Holdings và Công ty Chứng khoán Trí Việt sắp hầu toà

(LĐTĐ) Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Holdings và Chủ tịch Công ty Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng cùng các đồng phạm chuẩn bị hầu toà về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" liên quan vụ "thổi giá" 2 mã cổ phiếu BII và TGG.
Nam Định: Xử phạt hơn 100 triệu đồng các tổ chức phân phối, mua xăng, dầu ngoài hệ thống

Nam Định: Xử phạt hơn 100 triệu đồng các tổ chức phân phối, mua xăng, dầu ngoài hệ thống

(LĐTĐ) Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Nam Định vừa tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 tổ chức về hành vi: “Cửa hàng bán lẻ xăng, dầu có hành vi mua xăng, dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối” và “Thương nhân phân phối xăng dầu có hành vi bán xăng, dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối”.
Trường THPT Nguyễn Thị Diệu phản hồi thông tin tố bảo vệ quấy rối tình dục nữ sinh

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu phản hồi thông tin tố bảo vệ quấy rối tình dục nữ sinh

(LĐTĐ) Ông Dương Văn Thư, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa có văn bản phúc đáp đơn phản ánh của ông K.G (quốc tịch Mỹ, giáo viên Tiếng Anh) về việc ông P.B.N (bảo vệ trường) có hành vi lạm dụng, quấy rối tình dục đối với học sinh.
Tái diễn bẫy lừa “tour du lịch 0 đồng”

Tái diễn bẫy lừa “tour du lịch 0 đồng”

(LĐTĐ) Với chiêu thức dụ dỗ, lôi kéo tinh vi, thời gian qua, loại hình “tour du lịch 0 đồng” đã xuất hiện tại nhiều địa phương. Đối tượng bị lôi kéo tham gia chủ yếu là những người trung niên, cao tuổi, cán bộ về hưu… thích đi du lịch song khả năng tài chính có hạn. Và cái bẫy du lịch miễn phí, bán hàng kém chất lượng đã phát huy tác dụng… Mặc dù, cách đây không lâu, Lao động Thủ đô đã có bài phản ánh tình trạng này.
Công an phường Thụy Khuê trao trả tài sản cho du khách nước ngoài bị thất lạc

Công an phường Thụy Khuê trao trả tài sản cho du khách nước ngoài bị thất lạc

(LĐTĐ) Công an phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) cho biết, đơn vị đã bàn giao lại tài sản cho nữ du khách người nước ngoài bị thất lạc một túi xách trên địa bàn phường.
Nguy hại từ việc lộ lọt thông tin cá nhân

Nguy hại từ việc lộ lọt thông tin cá nhân

(LĐTĐ) Vài tháng trở lại đây, nhiều phụ huynh tại TP.HCM và một số tỉnh thành lân cận liên tục nhận được các cuộc gọi của người tự xưng là “thầy giáo”, báo con của họ đang cấp cứu do bị tai nạn ở trường và yêu cầu chuyển tiền làm phẫu thuật. Đáng chú ý, hầu hết các phụ huynh trong vụ lừa đảo này có con đang học tại một số trường quốc tế trên địa bàn.
Tạm giữ gần 10 tấn bột ngọt do nước ngoài sản xuất vi phạm về nhãn hàng hóa

Tạm giữ gần 10 tấn bột ngọt do nước ngoài sản xuất vi phạm về nhãn hàng hóa

(LĐTĐ) Gần 10 tấn bột ngọt (loại 25kg/bao) trên bao bì có in nhãn hiệu sản xuất Fufeng do Trung Quốc sản xuất, nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên tạm giữ.
Bộ Công an khuyến cáo đề phòng các cuộc gọi “dọa” khóa thuê bao

Bộ Công an khuyến cáo đề phòng các cuộc gọi “dọa” khóa thuê bao

(LĐTĐ) Ngày 18/3, Bộ Công an khuyến cáo, các đối tượng xấu đã giả danh nhà mạng để “dọa” khóa sim, đánh cắp thông tin người dùng hoặc chiếm đoạt số điện thoại để dùng vào mục đích xấu.
Phát hiện 56 bình khí cười trong khu chung cư tại huyện Gia Lâm, Hà Nội

Phát hiện 56 bình khí cười trong khu chung cư tại huyện Gia Lâm, Hà Nội

(LĐTĐ) Lực lượng quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã phát hiện và tạm giữ 56 bình khí cười (N2O) được cất giấu tại một chung cư trên địa bàn huyện Gia Lâm (Hà Nội).
Cục Hải quan TP.HCM thông tin vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển hơn 11kg  ma tuý

Cục Hải quan TP.HCM thông tin vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển hơn 11kg ma tuý

(LĐTĐ) Chiều 17/3, ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM chủ trì buổi họp báo, thông tin về vụ việc 4 tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép 11,4kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp trong các tuýp kem đánh răng từ Pháp về Việt Nam.
Tạm giữ gần 3.000 sản phẩm cơ khí giả nhãn hiệu MAKITA

Tạm giữ gần 3.000 sản phẩm cơ khí giả nhãn hiệu MAKITA

(LĐTĐ) Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương vừa phát hiện và thu giữ gần 3.000 sản phẩm là lưỡi cắt, chổi than các loại mang nhãn hiệu MAKITA có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện (Hải Dương).
Cựu Giám đốc chi nhánh Ngân hàng BIDV lĩnh án 7 năm tù vì cho vay sai quy định

Cựu Giám đốc chi nhánh Ngân hàng BIDV lĩnh án 7 năm tù vì cho vay sai quy định

(LĐTĐ) Chiều 16/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án vụ 7 bị cáo là cựu cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) các chi nhánh Thành Đô và Tây Nam Quảng Ninh trong vụ vi phạm quy định về cho vay khi thẩm định dự án Việt Hòa - Kenmark.
Ngăn chặn chiêu lừa “con cấp cứu” lan rộng

Ngăn chặn chiêu lừa “con cấp cứu” lan rộng

(LĐTĐ) Thời gian qua, tội phạm sử dụng chiêu lừa “con đang cấp cứu ở bệnh viện, chuyển tiền gấp” khiến không ít phụ huynh ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam “khốn khổ”. Nhưng tưởng bị lật tẩy, tội phạm đã dừng lại, thì mới đây chiêu trò này lại xuất hiện ở Hà Nội. Do đó, mỗi phụ huynh phải thật sự cảnh giác, cơ quan chức năng cần có biện pháp quyết liệt để sớm ngăn chặn hành vi tội phạm này.
Vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành: Đề nghị các ngân hàng trả lại 122 tỷ đồng cho đại gia

Vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành: Đề nghị các ngân hàng trả lại 122 tỷ đồng cho đại gia

(LĐTĐ) Ngày 16/3, tại phiên tòa xét xử "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành và 25 đồng phạm, đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm luận tội, đồng thời để nghị 3 ngân hàng trả lại số tiền 122 tỷ đồng cho ông Đặng Nghĩa Toàn.
Quảng Bình: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Quảng Bình: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ngày 15/3, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ra lệnh tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động