Panasonic hỗ trợ thiết bị học tập và tủ sách cho 15 trường học ở Đông Anh, Hưng Yên và Bình Dương

(LĐTĐ) Từ ngày 22/3 đến ngày 29/3, Panasonic Việt Nam tiến hành trao tặng thiết bị học tập trực tuyến và “Tủ sách bền vững” với các đầu sách chọn lọc về khoa học và môi trường cho 15 trường học tại huyện Đông Anh (Hà Nội), Hưng Yên và Bình Dương. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động trách nhiệm xã hội tập đoàn, được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm chính thức có mặt tại Việt Nam (1971-2021) và là hoạt động cuối cùng khép lại chuỗi sự kiện này.
Trao tặng thiết bị học tập trực tuyến cho Trường THCS Liên Trung Trao hỗ trợ đợt 6 chương trình “Sóng và máy tính cho em” Trao hỗ trợ đợt 5 chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Panasonic luôn đặt trọng tâm vào hai lĩnh vực giáo dục và môi trường trong các hoạt động trách nhiệm xã hội tập đoàn của mình và khẳng định đây là những yếu tố then chốt cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững. Theo ông Marukawa Yoichi, Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam, mục đích chính của chương trình tài trợ lần này nhằm thể hiện lời cám ơn chân thành của Panasonic đối với các địa phương nơi Panasonic đặt cơ sở sản xuất.

Panasonic hỗ trợ thiết bị học tập và tủ sách cho 15 trường học ở Đông Anh, Hưng Yên và Bình Dương
Đại diện Panasonic trao hỗ trợ thiết bị học tập và tủ sách tại huyện Đông Anh (Hà Nội)

“Với lịch sử phát triển hơn 100 năm trên thế giới, chúng tôi luôn coi yếu tố con người chính là tài sản quan trọng nhất. Do đó, chúng tôi đã dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động giáo dục để nâng cao năng lực và phát triển con người.

Tuy nhiên, trong 2 năm qua, đặc biệt là năm 2021, những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới việc học tập của các em học sinh – những tài sản quý báu cho sự phát triển bền vững của Việt Nam sau này. Trong đại dịch, chúng tôi cũng gặp những khó khăn nhất định về mặt kinh doanh, nhưng trước những thách thức đó của ngành giáo dục, chúng tôi quyết định hỗ trợ cho các trường học, giáo viên và học sinh địa phương các thiết bị học tập trực tuyến và tủ sách khoa học môi trường giúp các em học sinh tiếp tục học tập và các thầy cô có thêm các tài liệu chia sẻ với các em về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường”, ông Marukawa Yoichi chia sẻ.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam cũng nhấn mạnh, thương hiệu Nhật Bản sẽ tiếp tục cam kết vững chắc và nhiệt huyết hơn bao giờ hết để đóng góp vì một xã hội phồn vinh, thịnh vượng và cuộc sống hạnh phúc của mỗi người dân Việt Nam trong hành trình 50 năm tiếp theo.

Panasonic hỗ trợ thiết bị học tập và tủ sách cho 15 trường học ở Đông Anh, Hưng Yên và Bình Dương
Panasonic luôn đặt trọng tâm vào hai lĩnh vực giáo dục và môi trường trong các hoạt động trách nhiệm xã hội tập đoàn của mình

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận các thiết bị học tập từ Panasonic Việt Nam, bà Nguyễn Thị Tám, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, đây là việc làm rất có ý nghĩa hỗ trợ các trường học của huyện trong công tác dạy và học trực tuyến, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận với công nghệ thông tin cùng các chương trình học tập hiện đại như STEM, STEAM… theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh đó, những cuốn sách trong “Tủ sách bền vững” sẽ trang bị cho các em học sinh kiến thức cần thiết về môi trường, khoa học… hình thành và nâng cao nhận thức cho những mầm non tương lai, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển bền vững của huyện Đông Anh và của Việt Nam.

Năm 2021, trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm tại Việt Nam, Panasonic đã thực hiện nhiều chương trình Trách nhiệm xã hội tập đoàn trong lĩnh vực sức khỏe, giáo dục và môi trường.

Điển hình là những hoạt động như: Trao tặng và lắp đặt 261 máy điều hòa không khí công nghệ nanoeTM X cho 3 bệnh viện lớn tại Hà Nội trong dự án “Cải thiện chất lượng không khí bệnh viện trong bệnh viện”; tài trợ giải pháp chất lượng không khí nanoe™ X trên 150 xe GrabCar Y tế, nhằm hỗ trợ Grab trong việc cung cấp miễn phí dịch vụ chuyên chở các nhân viên y tế, bệnh nhân, bệnh phẩm trong thời gian dịch bệnh bùng phát tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội; trồng và trao tặng 110.000 cây rừng cho huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang trong chương trình trồng cây hàng năm “Panasonic vì một Việt Nam xanh” và trao tặng 15 suất học bổng trị giá 30.000.000 đồng/suất cho sinh viên xuất sắc theo học hệ chính quy tại tất cả các trường đại học trên cả nước.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động