P2P Lending- giải pháp huy động vốn sản xuất tối ưu trong mùa Tết
Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu: Chỉ 10% doanh nghiệp P2P Lending có thể được Sandbox “bật đèn xanh” |
Cận Tết, doanh nghiệp “khát” vốn sản xuất
![]() |
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, các DN sản xuất hàng hóa phục vụ Tết đang tất bật chuẩn bị sản phẩm để cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu.
Anh Dương Đình Trường, Giám đốc một công ty thực phẩm tại Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đang dồn hết mọi nguồn lực để bù đắp “khoảng trống” tài chính do dịch bệnh. Đây cũng là thời điểm mà chúng tôi rất cần một lượng vốn lớn để sản xuất hàng hóa, đáp ứng những đơn hàng có quy mô lớn nhất trong năm”.
Tuy nhiên, với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng vẫn là “cánh cửa hẹp”. Bởi các doanh nghiệp này thiếu tài sản thế chấp, số liệu kinh doanh chưa được số hóa hoàn toàn rất khó kiểm soát, DN không phải là khách hàng thân thiết của ngân hàng…
Theo số liệu của Ngân hàng nhà nước cập nhật đến ngày 17/11/2020, tổng dư nợ năm nay chỉ tăng 7.26% thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái (10.28%). Điều đó cho thấy, hoạt động tín dụng tại các doanh nghiệp sụt giảm đáng kể và chưa hoàn toàn vượt qua được khó khăn tài chính.
Lý giải về thực trạng này, chuyên gia tài chính TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, trong năm qua NHNN đã điều chỉnh lãi suất nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nhưng khả năng hấp thụ vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn gặp nhiều rào cản, rất khó có thể tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.
Huy động vốn hiệu quả thời công nghệ số
![]() |
Thực tế, thời gian huy động vốn cũng là một yếu tố quan trọng đối với DN sản xuất. Nhất là vào mùa chuẩn bị hàng hóa cung ứng cho Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp rất cần bổ sung nguồn vốn lưu động nhanh chóng để không bỏ lỡ thời cơ kinh doanh tốt nhất. “Trong thời điểm “gấp rút” cuối năm, doanh nghiệp rất cần có các kênh huy động vốn lưu động lớn trong thời gian ngắn từ 10 – 20 ngày“, Anh Dương Đình Trường khẳng định.
Đứng trước những khó khăn về vốn, không ít doanh nghiệp đã tìm đến giải pháp huy động vốn từ các tổ chức tài chính trong đó có cho vay ngang hàng-P2P Lending. Nhờ nền tảng công nghệ hiện đại, P2P Lending kết nối trực tiếp cộng đồng nhà đầu tư rộng lớn trong dân cư với doanh nghiệp huy động vốn mà không cần thông qua trung gian tài chính. Ngoài ra, áp dụng trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn (Big Data), Blockchain, nền tảng này có tính năng hỗ trợ thẩm định năng lực doanh nghiệp vay vốn nhanh chóng hơn rất nhiều với các kênh huy động vốn truyền thống.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 21/12/2020, huy động vốn tại các tổ chức tín dụng tăng 12,87% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy quy trình làm việc nhanh gọn các tổ chức tín dụng ngoài hệ thống ngân hàng đã đáp ứng được phần nào nhu cầu vốn cấp thiết cho các doanh nghiệp.
Trong số 40 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cho vay ngang hàng hiện nay, đáng chú ý có sàn giao dịch đầu tư ngang hàng VNVON.COM hoạt động chỉ dành riêng cho các doanh nghiệp. Mức vốn huy động tại sàn này có thể lên tới 1 tỷ đồng, không cần tài sản thế chấp, thủ tục huy động vốn đơn giản.
“Những tháng cuối năm, số lượng giao dịch trên sàn tăng mạnh, chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều DN huy động vốn trên sàn thành công, góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh trong giai đoạn cao điểm sản xuất”, đại diện VNVON cho biết thêm.
Bà Trần Thị H., chủ một doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo trên địa bàn Hà Nội chia sẻ: “Khi chọn VNVON là đơn vị đồng hành tài chính, tôi rất yên tâm. DN tôi lên sàn chưa đầy 1 tiếng đã đủ vốn, thời gian giải ngân tối đa trong 3 ngày. Đây cũng là một trong những lợi thế rất lớn của hình thức huy động vốn hiện đại, giúp các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất, cung ứng sản phẩm ra thị trường”.
Được biết, Chính phủ đang hoàn thiện các quy chế trong Đề án Sandbox để thử nghiệm hoạt động P2P Lending, đưa ra hàng loạt dự thảo quy định về mô hình hoạt động kinh doanh này. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, P2P Lending là một giải pháp tài chính hiệu quả, giúp cân bằng nền kinh tế và khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp trong giai đoạn hậu Covid-19.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Để chống ngập khu vực nội đô: Cần “khơi thông” các dự án thoát nước

Đau đáu “giữ hồn” nghề tò he Xuân La

Để trí thức là “binh chủng” đưa đất nước hùng cường

Chú trọng công tác vận động, tuyên truyền giáo dục

Giá vàng trong nước vẫn “chợ riêng”

LĐLĐ huyện Mỹ Đức phối hợp với Bảo hiểm xã hội chăm lo tốt nhất cho người lao động

Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Tin khác

Giới thiệu siêu ứng dụng mạng xã hội kinh doanh Ecohappy
Thông tin doanh nghiệp 02/10/2023 14:09

Vượt 1.500km, múa trống Chhay dăm và đờn ca tài tử đến với người dân Thủ đô
Thông tin doanh nghiệp 30/09/2023 20:53

Đêm vui ca Trung thu đầu đời của những trẻ em Raglai
Thông tin doanh nghiệp 29/09/2023 16:18

Phúc Long ra mắt “Bộ sưu tập di sản” đề cao giá trị nguyên bản
Thông tin doanh nghiệp 29/09/2023 14:00

EVNHANOI được xếp hạng tín nhiệm ngang bằng Công y mẹ EVN
Thông tin doanh nghiệp 29/09/2023 11:13

Sự phục hồi của du lịch và vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp lớn
Thông tin doanh nghiệp 28/09/2023 17:38

TNG Holdings Vietnam tiếp sức giấc mơ đến trường cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn
Thông tin doanh nghiệp 28/09/2023 17:03

Chi lương qua ngân hàng nào để được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn nhất?
Thông tin doanh nghiệp 28/09/2023 17:01

Ocean City - Ươm mầm công dân toàn cầu
Thông tin doanh nghiệp 27/09/2023 20:26

Bac A Bank chính thức phát hành hơn 3.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng
Thông tin doanh nghiệp 27/09/2023 18:02