Ông Tô Quang Phán nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9

(LĐTĐ) Theo quyết định của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, ông Tô Quang Phán - Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) Hà Nội được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9/2021.
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nhận quyết định nghỉ hưu Đồng chí Nguyễn Đức Vinh nhận quyết định nghỉ hưu

Ngày 31/8, tại trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho ông Tô Quang Phán - Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PT&TH Hà Nội. Theo quyết định, ông Tô Quang Phán được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9/2021.

Ông Tô Quang Phán nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (bên phải) trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho ông Tô Quang Phán

Là một nhà báo năng động và có nhiều kinh nghiệm bởi trưởng thành từ phóng viên, ông Tô Quang Phán từng kinh qua nhiều cơ quan báo chí, có tiếng trong làng báo với thể loại điều tra. Tháng 3/2010, ông Tô Quang Phán chuyển từ báo Lao động về báo Hànộimới giữ chức vụ Tổng Biên tập. Trước đó, ông Tô Quang Phán giữ chức Phó Tổng Biên tập báo Lao động.

Từ khi về báo Hànộimới, tờ báo luôn thể hiện tiếng nói quan trọng của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố Hà Nội và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao về tuyên truyền và thông tin. Đặc biệt năm 2014, dưới sự chỉ đạo của nhà báo Tô Quang Phán cùng tập thể lãnh đạo báo Hànộimới, tờ báo đã vinh dự là tờ báo Đảng địa phương đầu tiên trên cả nước được tặng danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới.

Năm 2015, nhà báo Tô Quang Phán được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Ngay sau Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố, tháng 1/2016, ông Tô Quang Phán được phân công về làm Tổng Giám đốc Đài PT&TH Hà Nội. Đảm nhận vai trò người đứng đầu Đài PT&TH Hà Nội, ông Tô Quang Phán đã cùng Ban lãnh đạo thực hiện nhiều biện pháp, đồng thời chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền phục vụ các sự kiện lớn của Thành phố và quốc gia…

Ông Tô Quang Phán nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9
Nhà báo Tô Quang Phán (ngoài cùng bên trái) tặng hoa, tri ân các nhà báo sản xuất những chương trình truyền hình đầu tiên của Đài nhân kỷ niệm 40 năm ngày phát sóng "Chương trình truyền hình Hà Nội" đầu tiên (1/1/1979 - 1/1/2019)

Nhà báo Tô Quang Phán rất trăn trở cho những mục tiêu đổi mới các chương trình của Đài. Dấu ấn đổi mới rõ nét của Đài PT&TH Hà Nội trong 5 năm qua là sự ra đời của các chương trình mới, như Hà Nội 18h, Bản tin 141, Hà Nội đẹp và chưa đẹp... Đài đã tổ chức thành công nhiều chương trình truyền hình trực tiếp, cầu truyền hình, nội dung các chương trình thời sự đã có những biến chuyển rất rõ.

Trong suốt thời gian Hà Nội cùng cả nước chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhà báo Tô Quang Phán thường xuyên trực tiếp chỉ đạo thực hiện tuyên truyền phòng, chống dịch, lo lắng cho sự an toàn và sức khỏe của đội ngũ phóng viên, biên tập viên “tuyến đầu”.

Với nhiều biên tập viên, phóng viên trong Đài, ông không chỉ là người lãnh đạo mà còn là người truyền nhiệt huyết, kinh nghiệm và sáng tạo trong cách làm báo.

Mặc dù vừa hoàn thành nhiệm vụ là Tổng Giám đốc Đài PT&TH Hà Nội, nhà báo Tô Quang Phán vẫn giữ cương vị Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội. Từ tháng 7/2020, ông được tín nhiệm tái cử chức Chủ tịch Hội Nhà Báo Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

(LĐTĐ) Không ngừng làm khán giả căm phẫn vì lòng tham vô đáy và việc làm tàn ác, những nhân vật phản diện của "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, cũng có lúc "quay xe" cực gắt, lần lượt bộc lộ ưu điểm.
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.

Tin khác

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Xem thêm
Phiên bản di động