Nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á Nguyễn Thị Mai Thanh

Gắn với nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á Nguyễn Thị Mai Thanh là những kỷ lục đặc biệt: thúc đẩy REE trở thành doanh nghiệp nhà nước đầu tiên được cổ phần hóa, doanh nghiệp đầu tiên phát hành trái phiếu quốc tế chuyển đổi, một trong hai cổ phiếu đầu tiên lên sàn chứng khoán của Việt Nam…  

 

Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch CTCP Cơ điện lạnh REE

 

Một sáng đẹp trời năm 1985, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, khi ấy 33 tuổi bất ngờ được ông Nguyễn Thanh Vân, Giám đốc Xí nghiệp Quốc doanh liên hiệp Thiết bị lạnh (TP.HCM) mời đến văn phòng. Chờ bà ngồi xuống ghế, ông Vân hỏi: “Mai Thanh có đồng ý thay chú làm Tổng giám đốc?”

 

Bị sốc, nhưng sau chút suy nghĩ, nữ kỹ sư trẻ gắn bó với xí nghiệp được 3 năm mạnh dạn trả lời: “Dạ có. Nhưng thưa chú, cho con được phép lựa chọn đội ngũ làm việc cùng mình”.

 

Dẫn người kế vị đi gặp cấp trên, ông Vân giải thích: “Tôi chọn Mai Thanh vì là người dám ra quyết định và dám chịu trách nhiệm”. 

 

Hơn một năm sau, bà Mai Thanh chính thức tiếp quản chiếc ghế lãnh đạo với trăn trở: “Thế hệ lãnh đạo thứ nhất có tâm huyết, nhưng đã không vực dậy Xí nghiệp được, thì nay công ty cần sức trẻ hơn”.

 

Khi ấy, Xí nghiệp Quốc doanh liên hiệp Thiết bị lạnh đã hoạt động được 8 năm, nhiệm vụ chính là tận dụng các thiết bị cũ gom từ nhiều nguồn để lắp ráp dây chuyền sản xuất đá cây, nhưng định hướng hoạt động không rõ ràng, kinh doanh bế tắc. Ở tuổi 33, bà Mai Thanh quản lý 200 con người, ngày đầu đối mặt với một loạt khó khăn, trong đó có việc dàn nhân sự cấp trưởng, phó phòng đồng loạt xin nghỉ việc, kho hàng vật tư trống rỗng, tài khoản ngân hàng không một đồng.

 

Để có tiền nuôi quân, bà phải quyết định lập hồ sơ để Xí nghiệp vay vốn ngân hàng nhập tủ lạnh cũ, tân trang bán lại kiếm lời, lần hồi, cầm cự vượt qua cuộc khủng hoảng giá lương tiền năm 1986.

 

Đó là câu chuyện của gần 30 năm trước. Giờ đây nhìn lại phía sau, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) - Xí nghiệp Quốc doanh liên hiệp Thiết bị lạnh ngày xưa có nhiều lý do để hài lòng.

 

Cuối năm 2013, tổng tài sản của REE đạt 350 triệu USD, vốn chủ sở hữu hơn 200 triệu USD, doanh thu mỗi năm trên 100 triệu USD. Từ ngày đầu có vài cỗ máy cũ kỹ, REE mở rộng hoạt động kinh doanh ra nhiều lĩnh vực mới, nền tảng vững chắc theo thế “chân kiềng”: cơ điện - văn phòng cho thuê - đầu tư chiến lược vào lĩnh vực hạ tầng tiện ích.

 

Hiện tại, ở mảng kinh doanh truyền thống cơ điện công trình (M&E), REE là nhà thầu không có đối thủ cạnh tranh nội địa xứng tầm, để lại dấu ấn ở nhiều công trình tầm vóc quốc gia: Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài T2 (Hà Nội), Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Saigon Trade Center (TP.HCM)…

 

Thương hiệu máy lạnh Reeteech dù có phần lép vế so với thương hiệu của các tập đoàn đa quốc gia, nhưng cũng chiếm giữ khoảng 10% thị phần.

 

Ở  mảng kinh doanh bất động sản, REE quản lý hơn 110.000 m2 văn phòng cho thuê, diện tích lấp đầy ở mức 90 - 95%, mỗi năm đóng góp trên 100 tỷ đồng lợi nhuận. Rót 150 triệu USD vào lĩnh vực hạ tầng tiện ích, REE là cổ đông lớn của 4 công ty khai thác than, 5 công ty sản xuất điện, 6 công ty cung cấp nước.

 

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng đánh giá: “Chị Mai Thanh là người đổi mới, biết chớp thời cơ. REE là trường hợp doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu thành công sau cổ phần hóa”.

 

Bà Mai Thanh in đậm dấu ấn cá nhân trên con đường REE lớn mạnh. Cuối những năm 1980 đầu những năm 1990, khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, Xí nghiệp liên hiệp, dưới sự dẫn dắt của người kỹ sư chuyên ngành điện lạnh tốt nghiệp Đại học Karlmax- Stadt (Đức), đã bước hẳn sang lĩnh vực M&E với các công trình quy mô: Nhà hát Hòa Bình, Nhà hát TP.HCM, UBND TP.HCM, Khách sạn New World, Saigon Trade Center, Khách sạn Caravelle

(TP.HCM)...

 

Bước ngoặt lớn của REE diễn ra vào năm 1992, gắn với Nghị định 102/CP, khi Nhà nước thí điểm cổ phần hóa. “Nó như một cái phao cứu sinh cho những ai muốn thay đổi, muốn tốt đẹp hơn, năng động hơn, tự chủ hơn”, bà Mai Thanh nhớ lại. 

 

REE không nằm trong nhóm 6 doanh nghiệp “hạt giống”, nhưng sau khi giải thích, Tổng giám đốc đã xin “được” thí điểm, vì nhận ra Công ty lúc ấy đã vượt qua thời kỳ khó khăn, nhưng thiếu tự chủ trong kinh doanh, thiếu động lực làm việc. Làm ăn khá, được phê duyệt thí điểm, REE trở thành công ty cổ phần đúng dịp sinh nhật bà Mai Thanh, ngày 25/12/1993.

 

Thời gian này ở Hà Nội và TP.HCM, nhiều tòa cao ốc mọc lên, REE làm không hết việc ở mảng M&E, nhưng bà Mai Thanh ấp ủ kế hoạch sản xuất máy điều hòa thay vì chỉ làm đại lý phân phối cho nhiều thương hiệu nổi tiếng. Có dịp đi nhiều nước, thuyền trưởng REE tìm ra nguồn thiết bị, linh kiện nhập khẩu, nhưng vướng nút thắt tài chính.

 

Năm 1996, một vị khách bất ngờ gõ cửa Công ty. Đó là Dominic Scriven, nhà quản lý Quỹ VEIL. Ông đến với lý do “nghe nói ở TP.HCM có một doanh nghiệp làm ăn khá và năng động nên thử đến tìm cơ hội”. Lời chào đầu của Dominic Scriven với REE là một khoản vay 5 triệu USD theo hình thức trái phiếu chuyển đổi.

 

Những tư tưởng lớn gặp nhau, thương hiệu máy điều hòa Reetech ra đời.

 

Một năm sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997-1998, nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam bị ảnh hưởng, nhiều công trình xây dựng bị đình trệ, hoạt động kinh doanh của REE trở nên bấp bênh, phụ thuộc vào sự nóng lạnh của thị trường bất động sản.

 

Trong những ngày tháng khó khăn, bà Mai Thanh mạnh dạn sắp xếp lại sản xuất, đưa nhà xưởng về Khu công nghiệp Tân Bình. Với mặt bằng đất rộng, mặt tiền đường Cộng Hòa, REE xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê. Tòa E -Town đầu tiên, diện tích 30.000 m2, khánh thành năm 2002, được lấp đầy trong 18 tháng tạo cú huých để công ty phát triển thêm gần 80.000 m2 văn phòng cho thuê trong một thập niên sau đó.

 

Năm 2000, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức hoạt động, với sự mạnh dạn của người thuyền trưởng, REE tạo ra nhiều cột mốc đáng nhớ: doanh nghiệp nhà nước đầu tiên được cổ phần hóa, doanh nghiệp đầu tiên phát hành trái phiếu quốc tế chuyển đổi, một trong hai cổ phiếu lên sàn đầu tiên…

 

Dù là linh hồn, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho REE lớn mạnh, nhưng 6 năm trước, bà Mai Thanh đã bị nhiều cổ đông nghi ngờ về vai trò lãnh đạo. Giai đoạn 2006 - 2007, thời kỳ chứng khoán bùng nổ, có lúc cổ phiếu REE đã được giới đầu tư sang tên với mức giá kỷ lục 300.000 đồng/cổ phiếu. Sự kỳ vọng lúc ấy hướng vào danh mục đầu tư tài chính của REE lên tới gần 1.300 tỷ đồng - động lực mới của REE khi các lĩnh vực mua bán - sáp nhập (M&A) tăng trưởng chậm lại, quỹ đất đã cạn.

 

Hy  vọng biến thành thất vọng khi chứng khoán quay đầu. Dù các mảng kinh doanh cơ điện và văn phòng cho thuê vẫn có lãi nhưng cuối năm 2008, REE báo lỗ hơn 150 tỷ đồng vì 450 tỷ đồng trích lập dự phòng chứng khoán giảm giá. Bị giới đầu tư quay lưng, cổ phiếu REE có lúc mất giá tới 85% giá trị so với thời kỳ đỉnh cao.

 

Sau cú sảy chân, trong Đại hội đồng cổ đông, bà Mai Thanh nói: “Năm 2008 vừa qua là sai lầm lớn nhất của Ban giám đốc và HĐQT. Chúng tôi đã lên kế hoạch cắt lỗ từ đầu năm, nhưng không cương quyết làm ngay vì vẫn hy vọng thị trường sẽ phục hồi trở lại” và nhận trách nhiệm: “Tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm về vấn đề này. Tôi xin nhận sự yếu kém này trước cổ đông”.

 

Sự thẳng thắn này giúp thuyền trưởng của REE lấy lại chút thiện cảm, nhưng nhiều cổ đông nhìn nhau nghi ngờ: Khủng hoảng đang lan rộng, thị trường bất động sản đóng băng, cả hai mảng kinh doanh cơ điện công trình và văn phòng cho thuê bị ảnh hưởng nặng, mảng đầu tư tài chính phá sản, REE còn “bài” gì mới để tiến lên?

 

Năm 2013, cổ đông REE có lý do để hài lòng khi giá cổ phiếu tăng gấp đôi trong vòng 12 tháng, lần đầu tiên lợi nhuận trước thuế của REE vượt 1.000 tỷ đồng, Công ty gia nhập nhóm “câu lạc bộ lợi nhuận ngàn tỷ” gồm các tên tuổi lẫy lừng: Vinamilk, Masan, Vingroup, FPT, Hòa Phát… bà Mai Thanh cũng có một năm thành công khi là một trong 3 nữ doanh nhân Việt được Tạp chí Forbes (Asia) vinh danh “Nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á”.

 

Cũng như các cuộc khủng hoảng trước đây, mỗi khi REE ở thế chân tường, bà Mai Thanh lại tìm ra một hướng đi mới.

 

Nếu khủng hoảng 1986, REE bước hẳn sang mảng M&E và khủng hoảng châu Á, REE có mảng kinh doanh văn phòng cho thuê, thì sau cú vấp ngã năm 2008, bà Mai Thanh đã quyết đoán cắt bỏ các khoản đầu tư tài chính, dốc nguồn lực đầu tư chiến lược vào hạ tầng tiện ích - mảng kinh doanh đóng góp một nửa lợi nhuận trong năm 2013.

 

Ông Dominic Scriven, Giám đốc Dragon Capital nhận xét về năng lực lõi của REE là hiểu biết sâu sắc ngành điện và xây dựng, nên sự tham gia “đi tắt đón đầu” vào lĩnh vực tiện ích là phù hợp, đón đầu cơ hội khi các lĩnh vực này hoạt động theo cơ chế thị trường hơn.

 

Một sáng đẹp trời cuối năm 2013, ngồi trong văn phòng làm việc tại tòa nhà E - Town, giữa buổi trả lời phỏng vấn, bà Mai Thanh cầm bút thoăn thoắt vẽ một hình kim tự tháp, miệng diễn giải về mô hình của REE: “Phần đáy là khoản đầu tư vào lĩnh vực tiện ích cho thu nhập vững chắc; phần giữa là mảng bất động sản đóng góp lợi nhuận ổn định; trên cùng là mảng cơ điện (ME và Reteech) được đầu tư nhiều chất xám để ngày càng có sức cạnh tranh tốt hơn”…

 

Nhớ lại các thăng trầm của công ty mà mình gắn bó 32 năm, nữ doanh nhân làm nên thành công của REE nhắc đến câu nói nổi tiếng của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela: “Đừng đánh giá tôi dựa trên những lần thành công. Hãy đánh giá tôi về số lần tôi gục ngã và đứng dậy trở lại”.

 

Theo Gia Khôi/Baodautu

 

 

 

Nên xem

Tháng cao điểm chăm lo cho công nhân lao động của Thủ đô Hà Nội

Tháng cao điểm chăm lo cho công nhân lao động của Thủ đô Hà Nội

(LĐTĐ) Tháng Công nhân (diễn ra từ ngày 1 - 31/5) là một trong những đợt cao điểm tổ chức Công đoàn triển khai các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thúc đẩy sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, chủ doanh nghiệp trong xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động hiện đại, lớn mạnh.
Nhiều chính sách kinh tế nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ 1/5

Nhiều chính sách kinh tế nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ 1/5

(LĐTĐ) Hôm nay (1/5), nhiều chính sách liên quan đến kinh tế như quy định mới về quản lý seri tiền mới in; cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân mới; quy định mức hao hụt thóc, gạo dự trữ quốc gia... sẽ chính thức có hiệu lực.
Việt Nam sắp phóng vệ tinh quan sát trái đất LOTUSat-1

Việt Nam sắp phóng vệ tinh quan sát trái đất LOTUSat-1

(LĐTĐ) Sau nhiều lần trì hoãn, vệ tinh LOTUSat-1, vệ tinh radar đầu tiên của Việt Nam sẽ được phóng lên quỹ đạo vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2025.
Kết quả lấy ý kiến cử tri 6 xã sáp nhập ở Hưng Nguyên đạt trên 83.1%

Kết quả lấy ý kiến cử tri 6 xã sáp nhập ở Hưng Nguyên đạt trên 83.1%

(LĐTĐ) Theo báo cáo, kết quả lấy ý kiến cử tri Đề án sắp xếp đơn vị hành chính tại 6 xã thuộc diện sáp nhập ở huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) đạt từ 83,11% đến 99,36%.
Cần quan tâm đến vấn đề thu hồi đất

Cần quan tâm đến vấn đề thu hồi đất

(LĐTĐ) Những thay đổi của Luật Đất đai 2024 góp phần tái cấu trúc cơ chế định giá đất, mở rộng cơ hội vay thế chấp và khơi thông thủ tục giải phóng mặt bằng giúp định hình lại môi trường đầu tư. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, các cơ quan chức năng cần quan tâm đến vấn đề thu hồi đất sao cho phù hợp và đảm bảo hài hòa lợi ích.
Vinicius giúp Real Madrid thoát thua Bayern Munich ở bán kết Cúp C1

Vinicius giúp Real Madrid thoát thua Bayern Munich ở bán kết Cúp C1

(LĐTĐ) Tiền đạo Vinicius Junior đã lập cú đúp trong trận “đại chiến” vòng bán kết Cúp C1, giữa Real Madrid và Bayern Munich. Trong khi đó, Leroy Sane và Harry Kane cũng lập công cho đội chủ nhà.
Hà Nội thông báo tuyển dụng 215 công chức làm việc tại các Sở, UBND quận, huyện, thị xã

Hà Nội thông báo tuyển dụng 215 công chức làm việc tại các Sở, UBND quận, huyện, thị xã

Sở Nội vụ Hà Nội vừa thông báo về việc tuyển dụng 215 công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở, Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2024.

Tin khác

Nhiều chính sách kinh tế nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ 1/5

Nhiều chính sách kinh tế nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ 1/5

(LĐTĐ) Hôm nay (1/5), nhiều chính sách liên quan đến kinh tế như quy định mới về quản lý seri tiền mới in; cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân mới; quy định mức hao hụt thóc, gạo dự trữ quốc gia... sẽ chính thức có hiệu lực.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tiếp tục tăng do biến động của giá xăng dầu

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tiếp tục tăng do biến động của giá xăng dầu

(LĐTĐ) Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê ngày 29/4, trong tháng 4/2024, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân khiến CPI tăng được cho là do giá xăng dầu trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới.
Vì sao điện mặt trời mái nhà tự tiêu tự sản dôi dư phát lên lưới điện với giá 0 đồng?

Vì sao điện mặt trời mái nhà tự tiêu tự sản dôi dư phát lên lưới điện với giá 0 đồng?

(LĐTĐ) Bộ Công Thương đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời lắp đặt tại nhà dân, công sở, khu công nghiệp. Trong đó, nội dung nhận được sự quan tâm đó là đề xuất, nếu sản lượng điện của loại hình điện mặt trời mái nhà tự tiêu tự sản dôi dư được phát vào hệ thống điện quốc gia, thì đơn vị điện lực ghi nhận sản lượng điện với giá 0 đồng và không được thanh toán.
Sản xuất công nghiệp tháng 4/2024 tiếp tục xu hướng tăng trưởng

Sản xuất công nghiệp tháng 4/2024 tiếp tục xu hướng tăng trưởng

(LĐTĐ) Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong tháng 4 ước tính tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6,0% so với cùng kỳ năm trước.
Người mua vàng lỗ nặng nếu đầu tư kiểu “lướt sóng”

Người mua vàng lỗ nặng nếu đầu tư kiểu “lướt sóng”

(LĐTĐ) Những ngày gần đây, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn được các công ty kinh doanh vàng bạc bán ra ở mức cao, tuy nhiên, giá mua vào lại chênh lệch với giá bán ra tương đối lớn. Nhiều người than thở bị lỗ nặng khi bán ra.
Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

(LĐTĐ) Những ngày đầu mùa hè, nền nhiệt độ ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội đã xuất hiện nền nhiệt độ nắng nóng kéo dài. Trong đó, nhiều khu vực nhiệt độ đã lên tới hơn 40 độ C. Do vậy, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu tìm đến cửa hàng điện máy để mua sắm thêm các thiết bị điện máy để làm mát, khiến thị trường thiết bị làm mát đầu hè trở nên sôi động hơn.
Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Xem thêm
Phiên bản di động