Nữ Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệt tình, trách nhiệm

(LĐTĐ) Là Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH KCC Hanoi Plaza, với bề dày kinh nghiệm làm việc trong ngành khách sạn, dịch vụ, bà Phạm Bích Ngọc luôn chủ động phối hợp Ban lãnh đạo Công ty đưa ra nhiều giải pháp; động viên người lao động khắc phục mọi khó khăn, ổn định việc làm, thu nhập.
Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Hoạt động công đoàn ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả
Khẳng định vị trí, vai trò trong doanh nghiệp

Công ty TNHH KCC Hanoi Plaza - Khách sạn du Parc Hanoi là Công ty có 100% vốn Nhật Bản. Gắn bó với Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn từ những ngày đầu thành lập, bà Phạm Bích Ngọc luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bà Ngọc tâm sự, ngay từ khi thành lập, Công đoàn Công ty đã phối hợp với người sử dụng lao động quan tâm đến việc làm, đời sống, môi trường làm việc an toàn; tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên phát huy sáng kiến, sáng tạo trong các phong trào thi đua, nâng cao năng suất lao động và chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Nữ Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệt tình, trách nhiệm
Bà Phạm Bích Ngọc, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH KCC Hanoi Plaza - Khách sạn du Parc Hanoi.

Hiện tại, ngoài công tác chuyên môn là Phó Giám đốc phụ trách tài chính, bà Phạm Bích Ngọc còn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Công đoàn của Công ty. Với việc làm tốt công tác tuyên truyền, các công đoàn viên đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia các phong trào. Nhờ thế, đã tạo được sự gắn kết giữa các thành viên trong Công ty.

Trong hoạt động phong trào, bà Ngọc tích cực vận động công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tham gia sôi nổi vào các phong trào thi đua do Công đoàn quận Hai Bà Trưng, Công đoàn Công ty phát động.

Đồng thời, đề ra những chủ trương phù hợp, những biện pháp tích cực trong hoạt động Công đoàn. Điển hình, Công đoàn đã phối hợp với người sử dụng lao động quan tâm đến việc làm, đời sống, môi trường làm việc an toàn; tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên phát huy sáng kiến, sáng tạo trong các phong trào thi đua, nâng cao năng suất lao động hiệu quả và chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Trong năm 2000, 2021, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đối với ngành du lịch khách sạn. Việt Nam chưa mở cửa đường bay quốc tế, hạn chế nhập cảnh dẫn đến dịch vụ khách sạn gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh, đời sống của cán bộ nhân viên Công ty TNHH KCC Hanoi Plaza cũng vì thế mà gặp không ít khó khăn.

Nữ Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệt tình, trách nhiệm
Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH KCC Hanoi Plaza tặng quà cho đoàn viên công đoàn đến tuổi nghỉ hưu.

Bà Ngọc chia sẻ, ở thời điểm khó khăn đó, để đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động, Công ty đã đa dạng hóa hình thức để giới thiệu các gói sản phẩm mới phù hợp điều kiện thực tế như: Bán hàng online, giảm giá thành dịch vụ, tập trung phát triển nhóm khách hàng là người nước ngoài hiện đang sinh sống tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty cũng nâng cao ý thức của người lao động trong việc giữ gìn khoảng cách khi tiếp xúc với khách hàng; trang bị khẩu trang, nước rửa tay khô sát khuẩn và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong khuôn viên khách sạn và nơi làm việc,…

Nhận xét về quá trình gắn bó với tổ chức Công đoàn của bà Phạm Bích Ngọc, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Vũ Thị Trình cho biết: Đồng chí Phạm Bích Ngọc luôn chủ động phối hợp với Ban Giám đốc Khách sạn đưa ra nhiều giải pháp, cùng với người sử dụng lao động động viên người lao động khắc phục mọi khó khăn, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động. Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đào tạo bồi dưỡng, nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ,... phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương “Điển hình tiên tiến”, “Người tốt - việc tốt”.

“Năm 2022, đồng chí đã chỉ đạo Công đoàn xác định mục tiêu trọng tâm là đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, cải tiến kĩ thuật, phát huy tối đa sức mạnh nguồn nhân lực; nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện tốt phong trào thi đua “Có sức khỏe tốt - Có doanh thu tốt”. Các hoạt động này góp phần quan trọng xây dựng doanh nghiệp phát triển, tạo sân chơi để người lao động gặp gỡ, giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị trong ngành dịch vụ, khách sạn”, bà Vũ Thị Trình nhấn mạnh.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, ngày 4/5, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn Thành phố.
“Du lịch tại chỗ” siêu hấp dẫn, cư dân Ocean City chọn ở nhà suốt mùa hè

“Du lịch tại chỗ” siêu hấp dẫn, cư dân Ocean City chọn ở nhà suốt mùa hè

(LĐTĐ) Mùa hè năm nay thay vì xách vali đi “đổi gió” tại các thành phố biển như Nha Trang, Phú Quốc... nhiều cư dân Ocean City lại chọn “du lịch tại chỗ”.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
Xem thêm
Phiên bản di động