Nối nghề mẹ chồng, cô gái bỏ việc về bán hàng nghìn xiên thịt nướng, dồi sụn mỗi ngày

(LĐTĐ) “Ngày mới yêu, chồng đưa mình về ra mắt bố mẹ. Khi cùng bác xiên thịt để chuẩn bị bán hàng, mình không nghĩ khách tới mua nhiều đến vậy. Sau khi lấy chồng được một thời gian, thấy mẹ vất vả nên mình quyết định nghỉ việc về phụ mẹ bán hàng, có những hôm hai mẹ con bán được cả nghìn xiên thịt, tuy mệt nhưng mình thấy rất vui!”- chị Vũ Thị Nga, chủ quán thịt xiên, dồi sụn nướng 54 Trần Khát Chân chia sẻ.
Khởi nghiệp từ niềm đam mê hoa, lá, cỏ cây
Nữ kiến trúc sư trẻ khởi nghiệp với đồ gỗ tái chế
Làm sao để nướng một xiên thịt ngon như nhà hàng

Biết tới quán xiên, dồi sụn nướng 54 Trần Khát Chân qua lời giới thiệu của một người bạn, tranh thủ thời gian rảnh dỗi, chúng tôi tìm đến để thưởng thức món xiên, dồi sụn đã tồn tại 20 năm ở Hà Nội. Không giống như tưởng tượng về một nhà hàng sang trọng với rất nhiều nhân viên phục vụ, quán xiên nướng nằm nép mình bên một con ngõ nhỏ, bên trong là những bộ bàn ghế bằng gỗ đã ngả màu. Quán xiên nướng của chị Nga mở từ lúc 15h chiều tới 20h hàng ngày nên có lẽ chúng tôi là những vị khách đầu tiên tới mở hàng.

noi nghe me chong co gai ve ban hang nghin xien thit nuong doi sun moi ngay 2
Quán thịt xiên, dồi sụn nướng nằm tại ngõ 54 Đê Trần Khát Chân, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Chỉ khoảng chừng 5 phút sau khi gọi, chúng tôi đã có món thịt xiên và dồi sụn nướng thơm phức. Không quá cầu kỳ về mặt hình thức, xiên và dồi sụn được đặt trong một chiếc đĩa nhựa, bên cạnh là một chút rau dưa đi kèm để chống ngấy. Tò mò về sự khác biệt của món xiên nướng của quán so với những nơi từng thưởng thức qua, tôi cầm xiên thịt nướng rồi dải lên một lớp tương ớt. Vừa đưa xiên thịt tới gần miệng, tôi đã cảm nhận thấy mùi thơm tỏa lên từ trong những miếng thịt có màu nâu sẫm như màu của mật ong.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Vũ Thị Nga, chủ quán thịt xiên, dồi nướng 54 Trần Khát Chân cho biết, quán thịt xiên nướng do mẹ chồng chị mở từ năm 2000 khi bà mới về hưu, tới nay quán đã mở bán được tròn 20 năm. Sau khi về làm dâu, thấy mẹ làm một mình vất vả nên chị từ bỏ công việc văn phòng với thu nhập ổn định để về cùng bán thịt xiên với mẹ. Trong quá trình phụ mẹ bán hàng, mẹ chồng cũng dạy cho chị những bí quyết để ướp thịt hay nướng thịt sao cho vừa miệng thực khách.

noi nghe me chong co gai ve ban hang nghin xien thit nuong doi sun moi ngay
Chị Vũ Thị Nga, chủ quán thịt xiên, dồi nướng 54 Trần Khát Chân.

Ở Hà Nội có rất nhiều quán thịt xiên, dồi sụn nướng, thế nhưng mỗi quán có một công thức ướp thịt khác nhau. Gia đình chị Nga cũng có công thức ướp thịt gia truyền để thịt mềm, thơm và đặm vị khi ăn. Bên cạnh công thức ướp thịt đặc biệt, chị Nga rất chú trọng trong khâu lựa chọn nguyên liệu. Loại thịt được lựa chọn làm món xiên nướng phải là thịt nạc vai (loại thịt dắt mỡ, khi nướng không bị khô và cháy).

Tương tự, món dồi sụn được làm sau món thịt xiên nướng nhưng cũng là món ăn đặc biệt thu hút khách của quán. “Dồi sụn có nhiều nơi làm, hương vị khác nhau nhưng dồi sụn nhà mình làm bằng sụn non, khi khách ăn sẽ cảm nhận được vị sậm sựt của sụn, vị ngọt của thịt và mùi thơm của các loại rau thơm.”- chị Nga chia sẻ.

Chị Nga cũng bật mí thêm, sở dĩ thịt xiên và dồi sụn ngon là do quán chị làm và bán trong ngày. Sáng nào cũng vậy, 4 nhân công nhà chị phải dậy thật sớm đi chợ rồi chuẩn bị nguyên liệu làm thịt xiên và đúc dồi sụn. Cứ như vậy, từng cặp 2 người đảm nhận 2 phần công việc làm thịt xiên và dồi sụn để đảm bảo kịp bán vào buổi chiều.

noi nghe me chong co gai ve ban hang nghin xien thit nuong doi sun moi ngay 3
Thịt xiên, dồi sụn nướng được nướng vừa chín tới.

Được biết, giá thịt xiên của quán thay đổi theo từng giai đoạn. Vào thời điểm năm 2000, mỗi xiên thịt chỉ có giá 2 nghìn đồng, sau này giá nguyên liệu tăng lên nên thịt xiên cũng phải bán với giá phù hợp. Thời điểm hiện tại thịt xiên và dồi sụn có giá 10 nghìn đồng/xiên, đây cũng là mức giá trung bình của các quán thịt xiên tại Hà Nội.

Thời điểm trước, khi chưa có dịch Covid-19, quán của chị từ khi mở cửa đến 8h tối lúc nào cũng đông khách. Có khách ngồi tại quán ăn tại quán, có khách mua về nhà cũng có khách đặt qua dịch vụ giao đồ ăn Now. Khoảng từ tháng 3/2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên mỗi ngày gia đình chị chỉ bán từ 600 tới 700 chiếc cả 2 loại. Tuy nhiên, do có lượng khách hàng ổn định trên Now nên quán thịt xiên, dồi sụn của chị không bao giờ ế hàng.

Gắn bó với công việc phải nói là bận rộn tối ngày, có những hôm mồ hôi không ngừng chảy vì cái nóng của lò nướng. Dù có khó khăn, vất vả, thế nhưng, tới hiện tại, chị chưa bao giờ hối tiếc vì đã lựa chọn từ bỏ công việc để nối nghiệp mẹ chồng. Chị Nga mong rằng thức quà vặt gia truyền của gia đình sẽ góp phần làm phong phú hơn ẩm thực đường phố của Thủ đô.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động