Nới lỏng cách ly xã hội không có nghĩa là lơi lỏng
Giữ vững "phòng tuyến" cách ly xã hội | |
Cộng đồng trách nhiệm vì mục tiêu chung | |
Nghĩ về giữ kỷ cương trong phòng chống dịch |
Theo kết luận của Thủ tướng, từ ngày 23/4, 28 tỉnh thành thuộc nhóm “nguy cơ cao” và “có nguy cơ” bùng phát dịch Covid-19 sẽ dừng thực hiện cách ly xã hội như quy định của Chỉ thị 16, trừ một số huyện của Hà Nội, Hà Giang và Bắc Ninh. Trong ngày đầu tiên Hà Nội hết cách ly, nhiều tuyến đường Hà Nội đã đông đúc người trở lại.
Bên cạnh cửa hàng kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng, các cửa hàng ăn uống cũng đã bắt đầu mở cửa. Ghi nhận thức tế cho thấy, phần lớn chủ các cơ sở này đều tự giác chấp hành các quy định phòng, chống dịch của Thành phố như bố trí, sắp xếp lại bàn ăn để khách đến có thể ngồi không quay mặt vào nhau và đảm bảo khoảng cách an toàn.
Tuy nhiên, giữa lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, những hình ảnh, diễn biến như “quên” đeo khẩu trang và không đảm bảo khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông vẫn còn tồn tại. Những hình ảnh trên dù không phải là đa số nhưng cũng đủ thấy gai người, lạnh sống lưng.
Lực lượng đoàn viên thanh niên huyện Ứng Hòa tham gia công tác vệ sinh môi trường. |
Cần nhắc lại, ở Việt Nam từng có nhiều trường hợp bị lây nhiễm trong cộng đồng, không truy xuất được nguồn gốc F0. Chính vì thế, dù nới lỏng giãn cách xã hội thì người dân vẫn phải nâng cao ý thức tự bảo vệ mình. Vẫn phải có các biện pháp giãn cách xã hội như bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, cấm tập trung đông người, giữ khoảng cách an toàn. Đồng thời, vẫn phải áp dụng các biện pháp khai báo y tế, cách ly người nghi nhiễm.
Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, chúng ta đều thấy rất rõ tại sao các quốc gia như Mỹ, Ý và các nước châu Âu… con số bệnh nhân mỗi ngày tăng theo cấp số nhân… Họ đều nghĩ Covid-19 còn ở xa lắm, hoặc chỉ là tin đồn. Còn chúng ta, sự chủ động đã có. Kết quả khả quan bước đầu đã có. Và điều quan trọng hơn nhất lúc này là giữ gìn những kết quả đã đạt được.
Theo PGS. TS Bùi Thị An - nguyên Đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng, nới lỏng giãn cách xã hội sẽ giúp kinh tế trong nước nói chung và Hà Nội nói riêng được phục hồi và phát triển dần, bởi các nhà hàng, cơ sở kinh doanh qua một thời gian phải chấp nhận thiệt thòi vì an toàn chung của cộng đồng, nay có thể sẽ được mở cửa dần trở lại. Tuy nhiên, việc nới lỏng cần được tiến hành song song với ý thức của người dân.
“Để đẩy lùi dịch Covid-19, ngay trên cơ sở những điều chúng ta làm được chúng ta phải nỗ lực thực hiện tốt hơn. Hơn hết, tôi phải nhấn mạnh rằng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt rồi, Hà Nội chỉ đạo quyết liệt rồi nhưng chúng ta phải có kiểm tra, đôn đốc; duy trì thường xuyên công tác này, xem địa phương, xem nơi nào lơ là chúng ta phải chỉnh đốn ngay. Giáo dục phải đi đôi với chế tài chứ không thể lơi là được” - PGS. TS Bùi Thị An nhắn gửi.
Trong câu chuyện chống dịch, có một điểm rất đáng trân quý tại Hà Nội là sự vào cuộc, chung tay rất đồng bộ của các cơ quan và người dân. Từ Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân đến các đơn vị phụ trách quản lý chuyên ngành như công thương, quốc phòng, an ninh… phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. Tận dụng triệt để những thế mạnh và tiềm năng của mình để chống dịch.
Nhịp sống của người dân Hà Nội dần trở lại bình thường. |
Đặc biệt, mỗi người dân cũng vào cuộc. Tất thảy đều chung tay với chính quyền với ý thức cao, chấp hành theo đúng Chỉ thị của Chính phủ, chấp hành các quy định, hướng dẫn của Thành phố. Hà Nội đã làm được, mục tiêu sẽ chiến thắng Covid-19 không còn xa.
Tuy vậy, ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể thấy, vai trò của ý thức mỗi cá nhân trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh là vô cùng quan trọng. Trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”, mỗi người dân đều có một nhiệm vụ khác nhau, không ai đứng ngoài cuộc. Đó chính là sự hiệp lực của toàn xã hội, góp phần vào thắng lợi của cuộc chiến chống dịch.
Nới lỏng giãn cách xã hội không có nghĩa là lơi lỏng, hơn lúc nào hết toàn dân tuyệt đối không chủ quan. Cần tuân thủ việc đeo khẩu trang, mang nón che giọt bắn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước sạch, hạn chế tập trung đông người. Cần bảo vệ người lớn tuổi, người có bệnh lý nền và trẻ nhỏ trước các nguy cơ lây nhiễm của dịch Covid-19.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024
Tin khác
Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc
Trật tự đô thị 28/03/2024 19:13
Đồng Nai: 3 người tử vong nghi do ngạt khí ga của trang trại heo
Trật tự đô thị 25/03/2024 18:31
Tạm hoãn cưỡng chế thu hồi đất dự án tu bổ Gò Đống Thây
Trật tự đô thị 21/03/2024 15:51
Sở Giao thông vận tải TP.HCM "điểm tên" 169 nhà thầu chây ỳ nộp phạt
Trật tự đô thị 21/03/2024 11:44
Duyệt danh mục dự án trong kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình
Trật tự đô thị 21/03/2024 10:31
TP.HCM: Đề xuất nhiều vấn đề cấp bách trong công tác phòng chống ma tuý
Trật tự đô thị 19/03/2024 13:13
Loay hoay cải tạo chợ truyền thống
Trật tự đô thị 19/03/2024 09:50
Chung cư cũ tăng giá để chờ đón "sóng" cải tạo
Trật tự đô thị 18/03/2024 07:02
Quận Tây Hồ: Xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đô thị
Đô thị 17/03/2024 12:22
Đảm bảo an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Trật tự đô thị 14/03/2024 18:02