Từ 1.10.2016 đóng cửa nơi trông, giữ xe của Bệnh viện Bạch Mai:

Nỗi lo các bãi xe tư chặt chém

Ngay sau khi thông tin Bệnh viện Bạch Mai sẽ đóng cửa nơi trông, giữ xe để cải tạo, nâng cấp bệnh viện, nhiều người dân tỏ ra khá lo ngại. Bởi hiện nay mỗi ngày, bệnh viện đang trông 2.000 xe, nếu bệnh viện đóng cửa bãi trông xe thì người dân sẽ gửi xe ở đâu khi đến đây khám, chữa bệnh!
noi lo cac bai xe tu chat chem Xử lý nghiêm điểm trông xe trái phép
noi lo cac bai xe tu chat chem Quy hoạch bãi đỗ xe ở Hà Nội: Vẫn là bài toán khó

Nỗi lo “chồng” nỗi lo!

Với việc đóng cửa nhà xe của một Bệnh viện lớn như Bạch Mai thì với nhiều người dân, nhất là những người ở tỉnh xa khi đến khám bệnh rất lo lắng. Đưa chồng từ huyện Hoài Đức đến Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh, chị Lê Thị Ngóng cho biết, nếu bệnh viện đóng cửa nơi trông xe, chị cũng không biết sẽ gửi ở đâu.

noi lo cac bai xe tu chat chem
Với lượng trung bình một ngày 2.000 xe máy đến bệnh viện, việc đóng cửa bãi gửi xe sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tâm lý người dân khi đến khám, chữa bệnh.

Vì nếu gửi xe ở ngoài khu vực bệnh viện thì sẽ bị lợi dụng “chặt chém”. “Tôi đã nhiều lần đưa chồng đi khám bệnh tại các cơ sở y tế, nên rất hiểu vấn nạn “chặt chém” của các bãi xe tư nhân”- chị cho hay.

Cùng tâm trạng với chị Ngóng, bác Trần Tuất Thuất, 66 tuổi (ở huyện Gia Lâm) chia sẻ, nhiều năm nay bác vẫn đi khám quen với việc gửi xe ở trong bệnh viện. Giờ phải gửi xe ở ngoài, bác thấy rất bất tiện.

Nói về nỗi lo người dân không chỗ gửi xe khi trong thời gian tới, đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ 23.9.2016, bệnh viện sẽ làm việc với với chính quyền địa phương để nhờ hỗ trợ việc tổ chức các điểm trông giữ xe cho người dân.

Bên cạnh đó, bệnh viện sẽ làm việc thêm với Trường Đại học Bách khoa để hợp tác trong việc gửi xe cho người dân khi đến khám chữa bệnh.

Ngoài ra, để loại trừ phương án người dân bị lấy phí đắt khi gửi xe ở những điểm không thuộc khu vực bệnh viện, hoặc bị chèo kéo, lãnh đạo bệnh viện đã làm việc với UBND TP.Hà Nội cũng như UBND các phường trên địa bàn có điểm trông giữ xe để nhờ các đơn vị đó lên phương án theo dõi, xử lý những trường hợp gây mất trật tự công cộng cũng như xử lý những đơn vị vi phạm việc trông, giữ xe.

“Đối với người trẻ thì có thể đi xa để vào viện, nhưng với những người già như bác thì đây là cả một vấn đề. Ngày khô ráo còn đỡ, ngày mưa thì sẽ vất vả không kể xe cộ giờ đông rất nguy hiểm”- bác Thuất lo ngại.

Còn với anh Lê Văn Hải (quê ở tỉnh Thái Bình) cho rằng: “Rất thông cảm với việc Bệnh viện Bạch Mai khi tiến hành cải tạo lại BV cho khang trang hơn nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Tuy nhiên, bệnh viện nên có sự chuẩn bị từ trước để người dân khỏi lúng túng.

Vì khi gửi xe đi khám bệnh là người dân chỉ mong giử xe ở đâu nhanh, gọn, song phải an toàn, giá cả đúng quy định của Nhà nước. Chúng tôi ở ngoại tỉnh, nếu gửi xe những nơi không tin tưởng còn lo sợ mất xe, chưa kể việc sẽ bị các chủ xe chèo kéo, lấy đắt”.

Trả lời câu hỏi của báo giới về vấn đề này, ông Dương Đức Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, việc đóng cửa bãi trông, giữ xe nhằm mục đích xây dựng, cải tạo bệnh viện và cũng nhằm mục đích giúp giảm tải bệnh nhân và phục vụ bệnh nhân được tốt hơn.

Vì vậy, việc đóng cửa nơi trông xe là việc bệnh viện không mong muốn. “Bệnh nhân đã đến với bệnh viện khám, chữa bệnh thì không ai muốn phải gửi xe ở ngoài, nhưng vì mục đích lâu dài cũng chỉ vì phục vụ người bệnh, nên bệnh viện rất mong người bệnh cũng như người nhà thông cảm cho bệnh viện”- ông Hùng lý giải.

Đồng thời, vị đại diện Bệnh viện Bạch Mai cũng xin gửi lời xin lỗi tới người bệnh, người dân nếu việc đóng cửa nhà xe của bệnh viện làm ảnh hưởng đến mọi người cũng như gây bất tiện cho việc khám, chữa bệnh.

Sớm có phương án thay thế

Cũng theo ông Hùng, việc đóng cửa nhà xe của bệnh viện đã có sự chuẩn bị từ trước. Cụ thể, ngay khi bắt đầu bệnh viện triển khai xây dựng Trung tâm Khám bệnh và điều trị trong ngày, nâng cấp khoa Thần kinh và Viện sức khỏe Tâm thần, bệnh viện đã phải tạm thời đóng cửa khu trông giữ xe máy từ ngày 1.9.2016. Do vậy, với việc từ ngày 1.10.2016, bệnh viện sẽ đóng cửa hoàn toàn bãi trông xe là việc có sự chuẩn bị từ trước.

Nói về nỗi lo người dân không chỗ gửi xe khi trong thời gian tới, đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ 23.9.2016, bệnh viện sẽ làm việc với với chính quyền địa phương để nhờ hỗ trợ việc tổ chức các điểm trông giữ xe cho người dân. Bên cạnh đó, bệnh viện sẽ làm việc thêm với Trường Đại học Bách khoa để hợp tác trong việc gửi xe cho người dân khi đến khám, chữa bệnh.

Ngoài ra, để loại trừ phương án người dân bị lấy phí đắt khi gửi xe ở những điểm không thuộc khu vực bệnh viện, hoặc bị chèo kéo, lãnh đạo bệnh viện đã làm việc với UBND TP.Hà Nội cũng như UBND các phường trên địa bàn có điểm trông giữ xe để nhờ các đơn vị đó lên phương án theo dõi, xử lý những trường hợp gây mất trật tự công cộng cũng như xử lý những đơn vị vi phạm việc trông, giữ xe.

Ngoài ra, khi làm việc với các đơn vị đó, bệnh viện sẽ yêu cầu các đơn vị đó phải có hợp đồng, cam kết việc đồng nhất vé gửi để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân. Đồng thời, sẽ lên phương án cho việc hướng dẫn, giúp đỡ người dân trong việc chuyển đến địa điểm gửi xe mới để tránh gây ùn tắc và giúp người dân ổn định tâm lý.

Được biết, trung bình một ngày lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai khoảng 4.000 bệnh nhân, chưa kể mỗi bệnh nhân sẽ đi kèm với ít nhất một người thân. Như vậy, lượng xe (chỉ tính xe máy) đến gửi tại bệnh viện trung bình khoảng 2.000 xe chưa kể các phương tiện khác.

Nếu bệnh viện không có sự vào cuộc nhanh, đồng bộ và tích cực thì chưa hết nỗi lo quá tải bệnh nhân thì bệnh viện sẽ phải đối mặt với tình trạng “nộm nhộm” chỗ gửi xe. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới bệnh nhân mà còn ảnh hưởng đến bộ mặt của bệnh viện.

Với việc đóng cửa bãi trông xe của một bệnh viện lớn có sức chứa mỗi ngày lên tới 2.000 xe thì yêu cầu đặt ra với Bệnh viện Bạch Mai là cần thiết phải có những điểm trông giữ xe thay thế để giúp người dân thuận tiện trong công tác khám, chữa bệnh.

Đơn giản bởi khi người dân đến khám, chữa bệnh họ không chỉ có nỗi lo về bệnh tật, kinh phí chữa bệnh mà giờ sẽ thêm nỗi lo bị chèo kéo, chặt chém…thậm chí có thể mất xe nếu gửi vào những điểm tự phát.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"

(LĐTĐ) Chiều ngày 7/5/2024, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề “Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động”.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: "Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động"

(LĐTĐ) Chiều nay (7/5), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 chuyên đề 6 với chủ đề “Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động”.
Sôi nổi Hội khỏe CNVCLĐ và lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm năm 2024

Sôi nổi Hội khỏe CNVCLĐ và lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 7/5, tại Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao Hoàn Kiếm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp với Trung tâm văn hoá, thông tin và thể thao quận khai mạc Hội khỏe Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và Lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm năm 2024.
Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động được hưởng những quyền lợi gì?

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động được hưởng những quyền lợi gì?

(LĐTĐ) Theo quy định của pháp luật, nếu người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật thì sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc; được xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội và nhận lại giấy tờ; được thanh toán khoản tiền liên quan đến quyền lợi.
Tri ân gia đình liệt sĩ và chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Tri ân gia đình liệt sĩ và chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), mới đây, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Quang Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tri ân các gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến trên địa bàn huyện Phúc Thọ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Vàng miếng SJC tăng sốc lên 87.5 triệu đồng/lượng

Vàng miếng SJC tăng sốc lên 87.5 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng SJC không ngừng tăng sốc, hiện đang được niêm yết 87.5 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC trong nước liên tục xác lập các đỉnh cao mới, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với cuối ngày hôm qua (6/5), bất chấp giá vàng thế giới diễn biến ra sao.
Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ bất diệt, viết tiếp những bản hùng ca chiến thắng

Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ bất diệt, viết tiếp những bản hùng ca chiến thắng

(LĐTĐ) Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có bài diễn văn quan trọng tại buổi lễ. Báo Lao động Thủ đô xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tin khác

“Đừng đùa” với thuốc nam không rõ nguồn gốc

“Đừng đùa” với thuốc nam không rõ nguồn gốc

(LĐTĐ) Dù đã được các chuyên gia y tế cảnh báo nhiều nhưng thời gian gần đây, các bệnh viện trên địa bàn Thành phố vẫn liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân nhập viện trong tình trạng viêm gan, ngộ độc chì… do sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Thậm chí nhiều người còn sử dụng thuốc lá theo kinh nghiệm dân gian để chữa bệnh khiến tình trạng càng thêm nguy kịch.
Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca mắc ho gà chưa tiêm vắc xin phòng bệnh

Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca mắc ho gà chưa tiêm vắc xin phòng bệnh

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 26/4 đến ngày 2/5), Thành phố ghi nhận thêm 3 ca mắc ho gà, giảm 12 trường hợp so với tuần trước. Cả 3 ca mắc đều là trẻ em chưa được tiêm chủng vắc xin phòng bệnh ho gà.
Nữ bệnh nhân mắc bệnh da liễu do rối loạn di truyền hiếm gặp

Nữ bệnh nhân mắc bệnh da liễu do rối loạn di truyền hiếm gặp

(LĐTĐ) Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thảo Nhi, Khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, đơn vị mới tiếp nhận ca bệnh 31 tuổi mắc bệnh lý di truyền hiếm gặp - hội chứng Keratitis-Ichthyosis-Deafness (K.I.D). Được biết, đến nay căn bệnh da liễu này thế giới chỉ ghi nhận 100 ca.
Người dân không nên hoang mang về tác dụng phụ của vắc xin AstraZeneca

Người dân không nên hoang mang về tác dụng phụ của vắc xin AstraZeneca

(LĐTĐ) Trước thông tin vắc xin AstraZeneca phòng Covid-19 đang bị cáo buộc gây ra tác dụng hiếm gặp có khả năng dẫn đến đông máu, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần hiểu rõ thông tin để tránh tâm lý hoang mang không cần thiết.
Đã có 529 người phải nhập viện do nghi ăn bánh mì tại Đồng Nai

Đã có 529 người phải nhập viện do nghi ăn bánh mì tại Đồng Nai

(LĐTĐ) Sáng 4/5, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Băng (phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai), tính đến 6 giờ hôm nay, số ca nhập viện điều trị đã có 529 ca, tăng hơn so với các ngày trước.
Đồng Nai: Công an vào cuộc điều tra vụ ngộ độc nghi do ăn bánh mì

Đồng Nai: Công an vào cuộc điều tra vụ ngộ độc nghi do ăn bánh mì

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì ở tiệm bánh mì Băng tại địa chỉ khu phố 2, phường Xuân Bình, thành phố (TP) Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, ngày 3/5, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh này phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra vụ việc.
Hà Nội nỗ lực giảm tỷ lệ người dân bị mù lòa

Hà Nội nỗ lực giảm tỷ lệ người dân bị mù lòa

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống mù lòa đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố. Kế hoạch xác định rõ mục tiêu, toàn Thành phố phấn đấu đến năm 2030, giảm tỷ lệ mù lòa xuống dưới 4 người/1.000 dân, trong đó, giảm tỷ lệ mù lòa ở người từ 50 tuổi trở lên xuống dưới 12 người/1.000 dân.
5 ngày nghỉ lễ, gần 2.000 người cấp cứu vì tai nạn giao thông

5 ngày nghỉ lễ, gần 2.000 người cấp cứu vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày (từ ngày 27/4 đến 1/5/2024), đã có gần 8.000 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú; tổng số bệnh nhân khám cấp cứu, tai nạn giao thông là 1.990 người.
Huy động các thầy thuốc giỏi cứu chữa nạn nhân trong vụ nổ lò hơi

Huy động các thầy thuốc giỏi cứu chữa nạn nhân trong vụ nổ lò hơi

(LĐTĐ) Vụ nổ lò hơi tại Công ty gỗ Bình Minh, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai khiến nhiều người tử vong và bị thương. Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị huy động các thầy thuốc giỏi, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xử trí, cứu chữa kịp thời người bị nạn.
Hà Nội ghi nhận thêm 16 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 16 ca mắc sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố ghi nhận thêm 16 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 170 trường hợp mắc tay chân miệng.
Xem thêm
Phiên bản di động