Nỗ lực nâng vị thế công tác đối ngoại Thủ đô

(LĐTĐ) Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội đã triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”.
Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân Nhân dân Thủ đô chung sức đảm bảo tuyệt đối an toàn phục vụ công tác đối ngoại

Trong chuyến du xuân hữu nghị tại quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Đền Sóc, huyện Sóc Sơn vừa qua, ông Yonemori Shinsuke, Bí thư thứ 2 Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã cùng vợ trải nghiệm gói bánh chưng và thích thú khoe thành quả của mình. Ông Yonemori Shinsuke cho biết: “Tôi đã được thưởng thức bánh chưng và rất yêu thích hương vị của nó. Tuy nhiên, phải đến khi trực tiếp làm tôi mới biết, để gói được một chiếc bánh không hề dễ dàng. Đây thực sự là trải nghiệm thú vị. Hy vọng những lần tiếp theo tôi có thể gói bánh chưng thuần thục và đẹp mắt hơn”.

Nỗ lực nâng vị thế công tác đối ngoại Thủ đô
Đại biểu trải nghiệm gói bánh chưng trong chương trình Du xuân hữu nghị năm 2024.

Chương trình du xuân hữu nghị là hoạt động thường niên do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tổ chức dịp đầu năm. Đây không chỉ là một sự kiện thông thường, mà đã trở thành một hoạt động giao lưu văn hóa được quan tâm, trông đợi hằng năm để những người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội có cơ hội hiểu rõ hơn về lịch sử và văn hóa của đất nước Việt Nam xinh đẹp.

Ngài Saadi Salama, Đại sứ Palestine, Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam đánh giá: “Trong hành trình du xuân năm nay, đến với vùng đất Sóc Sơn, chúng tôi có cơ hội tìm hiểu những di tích lịch sử với kiến trúc nghệ thuật độc đáo, lưu giữ những câu chuyện vô cùng quý giá. Đây là minh chứng cho những giá trị truyền thống đã được người dân Việt Nam trân trọng gìn giữ, phát triển và tôn vinh qua hàng ngàn năm.

Đặc biệt, không thể không nhắc đến hình ảnh vĩ đại của Thánh Gióng - một biểu tượng sức mạnh và lòng dũng cảm của người Việt Nam, biểu tượng của tinh thần đoàn kết mà người Việt Nam luôn tự hào. Người dân Việt Nam luôn sẵn sàng cùng nhau đứng lên, đồng lòng hỗ trợ những người dũng cảm chiến đấu bảo vệ đất nước. Điều này là nguồn động viên, là niềm hy vọng lớn lao cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh”.

Cùng với hành trình du xuân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội trong những năm qua cũng đã có sáng kiến tổ chức nhiều hoạt động hòa bình, hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới. Năm 2023, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã thành lập mới 21 Chi hội thuộc Hội và tổ chức thành viên, tăng 7% số Chi hội. Cùng các Hội hữu nghị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức thành công các hoạt động thường niên như: Giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới”, du xuân hữu nghị, giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á, Giao lưu nghệ thuật quốc tế chào mừng 56 năm ngày thành lập ASEAN và 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”, Hành trình xe đạp hữu nghị vì Hà Nội xanh, Đêm nhạc Mỹ Latinh…

Bên cạnh đó, các hoạt động kỷ niệm năm chẵn cũng ghi dấu ấn đậm nét, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng các đại biểu quốc tế. Điển hình là Lễ trồng cây vì hòa bình tại Công viên Hòa Bình (Hà Nội) nhân kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam; Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Australia; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu đất nước, con người Australia nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia; Tọa đàm “Việt Nam - Cuba: Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt” nhân kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Fidel Castro sang thăm Việt Nam và vùng mới giải phóng Quảng Trị; tiếp nhận, trồng 110 cây hoa Anh đào nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản…

Bà Trần Thị Phương - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cho biết, năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội quyết tâm đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy, hành động, nội dung và phương thức hoạt động để triển khai công tác nghiên cứu dự báo, xây dựng chiến lược về đối ngoại nhân dân, củng cố và mở rộng mạng lưới bạn bè, đối tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác… phát triển tổ chức ngày càng vững mạnh, góp phần phát triển Thủ đô, đất nước. Bên cạnh việc làm tốt các nhiệm vụ thường xuyên, Liên hiệp tập trung xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách để công tác đối ngoại Thủ đô lên tầm cao mới.

25 năm qua kể từ khi được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”, mặc dù có nhiều khó khăn, song công tác đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố tiếp tục giữ vững vị trí tiên phong, mở rộng quan hệ hữu nghị, huy động sự hỗ trợ, ủng hộ của bạn bè và đối tác quốc tế để phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển nhanh, bền vững, thúc đẩy tiến trình hội nhập của Thủ đô và đất nước với các nước trong khu vực và thế giới, nâng cao vị thế của Hà Nội trên trường quốc tế.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động