Nhân dân Thủ đô chung sức đảm bảo tuyệt đối an toàn phục vụ công tác đối ngoại

(LĐTĐ) Chuyến thăm lịch sử Tổng thống Hoa Kỳ tại Việt Nam trong hai ngày 10-11/9, đã thành công tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội mới trong tương lai cho cả hai quốc gia. Đóng góp vào thành công ấy, không thể không nhắc đến sự phối hợp trách nhiệm, hiệu quả, khoa học của các lực lượng chức năng, ban, ngành, cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân.
Đảm bảo an ninh, an toàn chuyến thăm Việt Nam của Đoàn Tổng thống Hoa Kỳ Giữ cho đường thông, hè thoáng phục vụ các hoạt động đối ngoại

Chung sức đồng lòng

Một trong những yếu tố quan trọng để có được sự thành công trọn vẹn công tác bảo vệ chuyến thăm của đoàn Tổng thống Mỹ là sự ủng hộ, đồng lòng của người dân. Tại tất cả những địa phương, địa bàn mà lực lượng Công an cơ sở có khuyến cáo, hướng dẫn, yêu cầu về đảm bảo an ninh; các hộ gia đình, người dân đều thực hiện nghiêm túc.

Mấy ngày qua, bà Bùi Thị Hồng Thái - Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh, tổ dân phố số 4, phường Điện Biên, quận Ba Đình, cùng các đội viên tự quản đô thị, các bác bảo vệ dân phố, dân phòng, đã luôn sát cánh cùng lực lượng Công an giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn; với quyết tâm cao nhất đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam.

"Được đóng góp sức mình vào thành công chung của chuyến thăm lịch sử, tôi và những đồng chí trong hội Cựu chiến binh cảm thấy rất vui. Đây không phải là lần đầu tiên, Hà Nội đón các đoàn khách quốc tế. Với đặc thù là địa bàn thường xuyên đón các đoàn khách quốc tế, phường Điện Biên chúng tôi đã được tập huấn hướng dẫn nhiều về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, không vì vậy mà chúng tôi lơ là, chủ quan để xảy ra những tình huống, sự cố không đáng có", bà Bùi Thị Hồng Thái chia sẻ.

Người dân Hà Nội chung sức đảm bảo tuyệt đối an toàn phục vụ công tác đối ngoại
Lực lượng chức năng phường Điện Biên tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông

Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội có nhiều hình ảnh tắc đường, ùn ứ ở một số tuyến phố, nhưng ai cũng biết và thông cảm. Bởi để phục vụ cho sự kiện này, từ sân bay đi qua các tuyến đường đến những địa điểm diễn ra sự kiện, Công an thành phố Hà Nội đã thông báo, tuyên truyền đến người dân, chủ phương tiện tham gia giao thông nắm được kế hoạch phân luồng, qua đó chủ động điều hướng, thay đổi lộ trình tránh đi vào những tuyến đường nằm trong phương án bảo vệ, đón dẫn.

Trong suốt lộ trình di chuyển qua các tuyến đường Thủ đô, phái đoàn Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden luôn nhận được sự quan tâm nồng nhiệt, sự hiếu khách của người dân Thủ đô. Chia sẻ với phóng viên, anh Dương Toàn (quận Cầu Giấy) cho biết, dù gặp đôi chút khó khăn khi trục đường Nguyễn Chí Thanh (nơi anh Toàn làm việc) nằm trong kế hoạch phân luồng của lực lượng chức năng, nên anh Toàn đã chủ động điều chỉnh thời gian, sắp xếp công việc cho phù hợp.

"Chúng tôi tuân thủ điều tiết giao thông của lực lượng chức năng, chờ đợi đoàn xe của phái đoàn Tổng thống Mỹ đi qua an toàn. Với truyền thống văn hóa hiếu khách, thân thiện, nhân văn, nhân dân Việt Nam, người dân Thủ đô cũng như người tham gia giao thông sẽ luôn đồng hành, phối hợp hiệu quả, ủng hộ và giúp đỡ lực lượng chức năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đón, dẫn, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ sự kiện trên", anh Dương Toàn cho biết.

Người dân Hà Nội chung sức đảm bảo tuyệt đối an toàn phục vụ công tác đối ngoại
Trong suốt lộ trình di chuyển qua các tuyến đường Thủ đô, phái đoàn Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden luôn nhận được sự hiếu khách của người dân Thủ đô.

Nhằm phục vụ hiệu quả việc đi lại của người dân, hạn chế tối đa ùn tắc giao thông cũng như không làm ảnh hưởng đến công tác đón, dẫn, bảo vệ đoàn khách quốc tế. Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng Công an các quận, huyện triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất. Nhân dân Thủ đô và đặc biệt là người dân sinh sống ở hai bên những tuyến đường nằm trên trục dẫn đều được Công an thành phố Hà Nội và cơ quan chức năng của Thành phố tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nghiêm những quy định về đảm bảo an ninh, an toàn, hỗ trợ lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác dọn dẹp, vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh, sắp xếp phương tiện, kiểm tra hệ thống chiếu sáng… trên toàn thành phố và các trục đường này cũng đã hoàn thành, đảm bảo hiệu quả phục vụ cho hoạt động đón, dẫn, bảo đảm an ninh, an toàn.

Người dân Hà Nội chung sức đảm bảo tuyệt đối an toàn phục vụ công tác đối ngoại
Mỗi chốt công tác của Công an Thành phố được bố trí ít nhất 4 lực lượng gồm: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Công an phường và bảo vệ dân phố.

Để phục vụ các hoạt động đối ngoại, từ ngày 6 đến 9/9, Ban Chỉ đạo 197 quận Đống Đa phối hợp Ban Chỉ đạo 197 các phường: Láng Thượng, Láng Hạ, Thịnh Quang, Ngã Tư Sở, Trung Liệt, Quang Trung xử lý tháo dỡ 180 biển dọc, biển “vẫy”; 255 băng rôn, phướn quảng cáo sai phạm treo trên gốc cây, cột điện, cột đèn chiếu sáng… sai quy định tại tuyến phố: Láng, Tây Sơn, Nguyễn Chí Thanh, Chùa Láng, Thái Thịnh, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyên Hồng, Láng Hạ, Thái Hà, Yên Lãng...

Trân trọng ủng hộ của người dân

Với quyết tâm cao nhất đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội thông tin, đơn vị thực hiện phương án đón, dẫn cao nhất, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông phục vụ sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng này. Toàn bộ lực lượng Cảnh sát giao thông, phương tiện của Phòng Cảnh sát giao thông đã được huy động, nắm vững, triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch có liên quan về tổ chức giao thông, phân luồng, điều khiển phương tiện và đón, dẫn đoàn.

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát giao thông còn chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an các quận huyện, lực lượng Công an phường, Cảnh sát trật tự, dân phố, dân phòng triển khai phương án “cấm cứng” ở các tuyến đường nơi có đoàn xe ưu tiên di chuyển qua. Phòng Cảnh sát giao thông cảm ơn, đánh giá cao người tham gia giao thông, người dân Thủ đô đã chấp hành nghiêm thông báo phân luồng trước đó.

Người dân Hà Nội chung sức đảm bảo tuyệt đối an toàn phục vụ công tác đối ngoại
Trong nhiều ngày qua, người dân Thủ đô và bạn bè quốc tế đã được chứng kiến, Cảnh sát giao thông Thủ thô điều khiển thành thục dàn siêu mô tô Honda Goldwing 1800 phân khối đi qua nhiều tuyến phố.

Trung tá Nguyễn Đăng Tiến, Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội cho biết, lộ trình của đoàn Tổng thống Hoa Kỳ đi qua nhiều tuyến phố luôn được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tính đến chiều cùng ngày, đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ tiễn đoàn ra chân máy bay, kết thúc 2 ngày ghé thăm Việt Nam. Trong quá trình dẫn đoàn, hình ảnh Cảnh sát giao thông Thủ đô với tác phong chuẩn mực, cử chỉ thân thiện đã để lại dấu ấn với các đồng nghiệp phía bạn và bạn bè quốc tế.

Trước đó, để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn giao thông phục vụ sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng này, từ ngày 9/9, các đơn vị của Công an thành phố Hà Nội đã ứng trực với 100% quân số, phương tiện, thiết bị. Tùy từng đặc thù địa bàn, lực lượng, trên cơ sở bám sát vào phương án, kế hoạch chung của Công an Thành phố, các đơn vị cũng chủ động xây dựng phương án, kế hoạch riêng để đảm bảo tuyệt đối an toàn sự kiện trên.

Theo đó, mỗi chốt công tác của Công an Thành phố được bố trí ít nhất 4 lực lượng gồm: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Công an phường và bảo vệ dân phố; triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tổ chức phân luồng giao thông từ xa, hạn chế tối đa ùn tắc giao thông, nhất là các tuyến trọng điểm, xung quanh khu vực diễn ra các cuộc hội đàm, thăm hỏi; và tạo điều kiện cho nhân dân đi lại an toàn, thông suốt…

Người dân Hà Nội chung sức đảm bảo tuyệt đối an toàn phục vụ công tác đối ngoại
Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và cảm ơn các đội viên, lực lượng bảo vệ dân phố.

Các cơ sở lưu trú cũng đã làm tốt các quy định của pháp luật trong công tác quản lý lưu trú; công tác phòng cháy, chữa cháy; chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch sẵn sàng tiếp đón, phục vụ, đón, dẫn đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn Tổng thống Mỹ.

Trong ngày 10/9, khi trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác Công an Thành phố đi kiểm tra các điểm, chốt ứng trực, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã dành nhiều tình cảm, sự cảm ơn chân thành đến người dân, đến các đội viên tự quản đô thị, các bác bảo vệ dân phố, dân phòng, đã luôn sát cánh cùng lực lượng Công an giữ gìn an ninh, trật tự.

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, sự ủng hộ của nhân dân, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở chính là vốn quý, cũng là động lực để cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô Hà Nội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự... góp phần vào thành công chuyến thăm Việt Nam của phái đoàn Tổng thống Mỹ.

Trong những năm qua, cùng với sự hỗ trợ, phối hợp, giúp đỡ của các cục chức năng của Bộ Công an, đơn vị đã tham gia đón, dẫn đoàn, đảm bảo tuyệt đối an toàn phục vụ rất nhiều những đoàn khách quốc tế, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội của khu vực, thế giới tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện khu vực và quốc tế đó sẽ tiếp tục giúp cho lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Xem thêm
Phiên bản di động