Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Trong 2 ngày (14 và 15/11), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027, với chủ đề “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hội nhập, phát triển, đổi mới mạnh mẽ công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô”.
Bồi dưỡng kiến thức cho 96 cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội Chăm lo tốt mối quan hệ gắn bó, hợp tác, giúp nhau vượt khó Mỹ Đức cần đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch vùng huyện

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch HAUFO nhấn mạnh, Đại hội đại biểu lần thứ VI thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, đáp ứng với tinh thần thực tế và xu thế hội nhập quốc tế của Thủ đô và đất nước.

Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội. (Ảnh: Lương Toàn)

Đại hội cũng nhìn lại nhiệm kỳ 2017 - 2022, hoạt động đối ngoại nhân dân của Thành phố đã xác định được những nhiệm vụ trọng tâm với những bước đi cụ thể, được triển khai đều cả ba mặt trận: Ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa. Các mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với bạn bè, đối tác quốc tế luôn được gìn giữ và phát triển tốt đẹp.

Bà Nguyễn Lan Hương cho biết, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, các đoàn thể và các tổ chức nhân dân trên địa bàn Thành phố đã chủ động triển khai thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân với phương châm độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, năng động, sáng tạo.

Theo Chủ tịch HAUFO Nguyễn Lan Hương, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động của HAUFO nhiều thời điểm bị gián đoạn, nhiều hoạt động phải tạm ngừng. Nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực và tinh thần trách nhiệm, HAUFO từng bước phát huy vai trò là một cơ quan chuyên trách về đối ngoại nhân dân, tuyên truyền, vận động các Hội hữu nghị và các tổ chức thành viên vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hơn trong các hoạt động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra, để lại ấn tượng tốt trong lòng bạn bè quốc tế.

Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của HAUFO trong thời gian qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cũng chỉ rõ một số hạn chế và đề nghị Ban Chấp hành HAUFO tiếp tục thảo luận, làm rõ nguyên nhân và đề ra những giải pháp cụ thể để khắc phục, đưa hoạt động của HAUFO trong nhiệm kỳ tới đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng bức trướng cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội. (Ảnh: Lương Toàn)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm đề nghị HAUFO tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Một là, quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 05 của Thành ủy Hà Nội “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Thành ủy khóa XVII để cụ thể hóa thành nội dung hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp.

Hai là, tăng cường tham mưu và chủ động thực hiện công tác đối ngoại nhân dân; tích cực tuyên truyền, thông tin đối ngoại về Thủ đô với bạn bè quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, góp phần làm cho bạn bè quốc tế và nhân dân thế giới ngày càng hiểu đúng và đầy đủ hơn về hình ảnh đất nước và Thủ đô Hà Nội cũng như về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công cuộc đổi mới của nước ta.

Từ đó tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kết nối, thu hút, khai thác, phát huy hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô; đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Đồng thời, góp phần nâng cao hiểu biết và nhận thức của các tầng lớp nhân dân Thủ đô về chính sách đối ngoại của Việt Nam, về tình hình thế giới và các vấn đề toàn cầu.

Ba là, chủ động triển khai các hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường, chú trọng mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác ở Thủ đô, thành phố, các nước láng giềng, các nước có mối quan hệ đặc biệt, các nước có quan hệ truyền thống, các nước trong khu vực ASEAN trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục… góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới.

Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành HAUFO khóa VI. (Ảnh: Lương Toàn)

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức các đơn vị thành viên vững mạnh; kiện toàn, củng cố và phát triển bộ máy hội, các chi hội hữu nghị tại cơ sở; rà soát, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững nghiệp vụ đối ngoại, giỏi tin học, ngoại ngữ, làm công tác đối ngoại nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Năm là, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa VI, HAUFO cần khẩn trương xây dựng và ban hành quy chế làm việc, phân công trách nhiệm trên cơ sở phát huy sở trường, thế mạnh của từng ủy viên, từng tổ chức thành viên với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chủ trương, biện pháp về công tác đối ngoại nhân dân. Đồng thời, tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội đến các đơn vị thành viên và các cán bộ, nhân viên, hội viên, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động đối với công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 55 người vào Ban Chấp hành khóa VI; bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố được Đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động