Nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn

Cùng với các hoạt động chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV), những năm qua, Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Diệu (trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Ba Đình) còn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do ngành Giáo dục và Công đoàn ngành phát động. Từ các phong trào không chỉ có tác động mạnh mẽ tới việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBGVNV mà còn thực sự gắn kết được với đức tính đặc trưng cao quý của người làm nghề dạy học.
“Điểm sáng” trong công tác phát triển đoàn viên Nâng cao hiệu quả công tác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Dấu ấn hoạt động công đoàn

Theo báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Diệu, nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động quận Ba Đình, sự lãnh đạo của Chi bộ nhà trường cùng sự quan tâm, phối hợp của chính quyền, hoạt động Công đoàn của Trường Tiểu học Hoàng Diệu luôn giữ vững sự ổn định và phát triển.

Trong 5 năm, tập thể Công đoàn viên Trường Tiểu học Hoàng Diệu luôn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Lấy phong trào dạy và học làm nòng cốt cho mọi hoạt động, chất lượng dạy - học trong nhà trường đã được các cấp lãnh đạo đánh giá là trường có mặt bằng trình độ sư phạm cao, đều tay, trách nhiệm và là trường có phong trào tự học, tự bồi dưỡng sôi nổi, chất lượng.

Nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn
Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Diệu tích cực tham gia các Hội thi do các cấp, ngành phát động, đạt nhiều giải cao

Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được chú trọng triển khai thông qua giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách như lương, thưởng, phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội...; chủ động thực hiện vai trò đại diện cho người lao động trong việc tham gia các hội đồng thi đua khen thưởng, xét lương, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý, các chức danh tổ trưởng, nhóm trưởng. Công tác tài chính nghiêm túc, rõ ràng, công khai, thực hiện đúng Quy chế chi tiêu nội bộ.

Ban Thanh tra nhân dân hoạt động hiệu quả. Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân luôn giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế quản lý của nhà trường như: Giờ giấc ra vào lớp của giáo viên, trang phục phù hợp với công việc được phân công, mặc lễ phục các ngày lễ lớn, mặc đồng phục (áo trắng, quần sẫm màu) vào các ngày thứ hai hàng tuần, đeo biển công chức... Ban Thanh tra nhân dân cũng lên kế hoạch dự giờ theo tháng, các đợt thi đua. Sau mỗi tiết có nhận xét, rút kinh nghiệm. Mỗi tháng, mỗi tổ ít nhất dạy một tiết chuyên đề để giáo viên ngày một nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến phương pháp dạy bộ môn.

Đặc biệt, Ban Thanh tra nhân dân thường xuyên phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn và đại diện cha mẹ học sinh kiểm tra thường kỳ, đột xuất công tác bán trú; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, thực đơn mỗi bữa ăn của học sinh; kiểm tra về số lượng, khối lượng thực phẩm hàng ngày, kiểm tra việc chăm sóc cho các con học sinh ăn, ngủ... Kết quả kiểm tra cho thấy nguồn gốc thực phẩm rõ ràng, có hợp đồng đầy đủ. Việc giao nhận thực phẩm đảm bảo đầy đủ về số lượng và chất lượng. Vệ sinh an toàn thực phẩm tốt. Trong những năm qua không có trường hợp ngộ độc thức ăn nào xảy ra. Thực đơn mỗi bữa ăn của học sinh được thay đổi hàng ngày, đảm bảo về lượng và chất dinh dưỡng. Các giáo viên chăm sóc quan tâm tới học sinh, đảm bảo cho học sinh ăn hết suất, ngủ nghỉ đúng giờ giấc.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được tổ chức sâu rộng, mang lại hiệu quả rõ nét. Trong đó, Công đoàn nhà trường đã phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các phong trào, các hoạt động thi đua “Mừng Đảng - mừng Xuân - mừng Đất nước đổi mới”, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và Đại hội Công đoàn các cấp; tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động lớn của ngành là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Nhà trường thân thiện, học sinh tích cực”; tiếp tục triển khai cuộc vận động “Xây dựng Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”; thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.

Công đoàn nhà trường cũng duy trì triển khai sâu rộng cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội đỡ đầu học sinh nghèo”. Hoạt động đã thu hút được đông đảo mọi thành viên trong nhà trường cùng toàn thể các học sinh, phụ huynh tích cực tham gia ủng hộ qua các đợt quyên góp như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ xã hội, Quỹ trợ cấp khó khăn đặc biệt, Quỹ ủng hộ giáo dục miền núi…

Phát huy những kết quả đã đạt được, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Diệu tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, động viên đoàn viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn đã đề ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

Một số chỉ tiêu cụ thể được Công đoàn nhà trường đề ra trong nhiệm kỳ tới là: 100% đoàn viên Công đoàn chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, nội quy, quy định của cơ quan, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy chế hoạt động của Công đoàn nhà trường; 100% đoàn viên được chăm lo, bảo vệ quyền lợi về vật chất và tinh thần; 100% đoàn viên thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; 100% đoàn viên tích cực phối hợp với chính quyền và Công đoàn phát động phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua lao động giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Thảo Phạm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động