Nỗ lực để trở thành biểu tượng cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

(LĐTĐ) Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 5/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến thăm Học viện Tài chính - Kế toán Lào (công trình do Chính phủ Việt Nam tài trợ xây dựng trên cơ sở đề xuất của Bộ Tài chính khi đồng chí Đinh Tiến Dũng giữ cương vị Bộ trưởng).
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Bồi đắp thêm sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm và làm việc tại Lào

Thông tin sơ bộ với Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội, Giám đốc Học viện Tài chính - Kế toán Lào Kaseumsy Phommavongsa cho biết, Học viện là cơ sở đào tạo cấp cao, thuộc Bộ Tài chính Lào; có vai trò tham mưu Chính phủ trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhân lực ngành Tài chính, đào tạo nguồn nhân lực về tài chính - kế toán, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ chuyên môn về tài chính - kế toán.

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà lưu niệm cho Giám đốc Học viện Tài chính - Kế toán Lào. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Học viện Tài chính - Kế toán Lào gồm 8 phòng và 4 khoa; đang thực hiện các chương trình đào tạo gồm: Trung cấp, cao đẳng, cử nhân và liên thông cử nhân với các môn liên quan đến ngành Tài chính như: Quản lý tài chính nhà nước, kế toán, kế toán - kiểm toán, thuế hải quan, thuế, kho bạc - ngân sách, quản lý tài chính doanh nghiệp và môn mới là công nghệ thông tin về tài chính.

Ngoài ra, Học viện còn có nhiệm vụ tổ chức công tác xây dựng và tập huấn cán bộ ngành Tài chính công cấp trung ương và địa phương. Hiện nay, Học viện có 97 cán bộ, giảng viên và 4.000 sinh viên.

Vui mừng khi thấy Nhà trường và Bộ Tài chính đã phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, tuy mới thành lập nhưng đã đào tạo được hơn 6.000 sinh viên và hiện đang đào tạo 4.000 sinh viên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, đây là lần thứ ba đến thăm trường sau hai lần dự khởi công giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của dự án. Theo kế hoạch giai đoạn 3 của dự án đã hoàn thành năm 2021, song do dịch Covid-19 nên hai bên đã thống nhất kéo dài giai đoạn 3 sang năm 2022.

Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn, hai bên sẽ cố gắng hoàn thành giai đoạn 3 trong năm nay, qua đó thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam và Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng mong muốn, cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Tài chính - Kế toán Lào sẽ phát huy kinh nghiệm, kết quả đạt được thời gian qua, quyết tâm xây dựng Học viện trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về tài chính, góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển; trở thành một trong những biểu tượng cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng sinh viên trưởng thành dưới mái trường Học viện, được thụ hưởng kết quả mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam sẽ không ngừng nỗ lực đóng góp vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ có một không hai này.

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu với cán bộ, giảng viên Học viện Tài chính - Kế toán Lào. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Nhân dịp Tết Punpimay, đồng chí Đinh Tiến Dũng chúc Bộ Tài chính Lào và toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Tài chính - Kế toán Lào dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc cho tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt, Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam không ngừng phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thay mặt Bộ Tài chính và Học viện Tài chính - Kế toán Lào, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lào Bounpone Vannachith đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội; đồng thời bày tỏ cảm ơn đồng chí Đinh Tiến Dũng luôn quan tâm, giúp đỡ cho ngành Tài chính Lào, cụ thể là với công trình Học viện Tài chính - Kế toán khi giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính; nay trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hợp tác với Thủ đô Viêng Chăn và các địa phương của Lào.

Đồng chí Bounpone Vannachith chúc Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc mối quan hệ giữa Bộ Tài chính hai nước, giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn, Việt Nam - Lào ngày càng phát triển.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Xem thêm
Phiên bản di động