Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 5/4, Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.
Bồi đắp thêm sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm và làm việc tại Lào

Đồng chí Đinh Tiến Dũng và Đoàn đã tham quan phòng truyền thống Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, nơi ghi dấu hơn 8 thập kỷ xây dựng, gìn giữ mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, có một không hai trên thế giới Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà lưu niệm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Gặp mặt thân tình với lãnh đạo, cán bộ và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, sau khi nghe Đại sứ Nguyễn Bá Hùng báo cáo về tình hình, kết quả công tác trong những năm qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội thời gian qua; nhấn mạnh trong bối cảnh dịch Covid-19 rất khó khăn, nhưng thành phố đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân chung sức, đồng lòng vào cuộc. Nhờ đó, Hà Nội đã chuyển sang trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19” và đang kiểm soát tốt tình hình. Số ca mắc Covid-19 mới phát sinh đang giảm mạnh. Trong tổng số ca mắc, có 99,3% không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ và được điều trị tại nhà. Thành phố đã tiêm mũi 2 cho người dân trên 12 tuổi đạt 99,8%, mũi 3 cho người dân trên 18 tuổi đạt tỷ lệ 87,1% và đang lên kế hoạch tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Về kinh tế, năm 2021, mặc dù bị tác động nghiêm trọng bởi dịch bệnh, nhưng kinh tế của Thủ đô Hà Nội vẫn đạt mức tăng trưởng 2,92%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước; thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,6 tỷ USD. Đáng mừng hơn, trong Quý I/2022, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn của Hà Nội đạt 5,83% so với cùng kỳ, cao hơn tăng trưởng bình quân của cả nước (5,03%). Các chỉ tiêu khác như tổng thu ngân sách nhà nước, kim ngạch xuất khẩu, tổng vốn đầu tư xã hội... đều đạt kết quả tích cực so với cùng kỳ năm 2021.

Hiện nay, cùng với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Hà Nội đang tập trung phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thúc đẩy hoàn thành các dự án đầu tư, các dự án, công trình trọng điểm, các lĩnh vực ưu tiên; hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành thành phố “Xanh, văn hiến, thông minh, hiện đại”.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của lĩnh vực đối ngoại, quan hệ đối ngoại quan trọng có tính chính trị đặc biệt với Lào và với Thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Đinh Tiến Dũng vui mừng thông báo về kết quả tốt đẹp của ngày làm việc đầu tiên của Đoàn tại Lào; nhấn mạnh đây là đoàn công tác nước ngoài đầu tiên của cá nhân đồng chí trên cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội và cũng là đoàn công tác đầu tiên của thành phố trong nhiệm kỳ mới, đoàn công tác nước ngoài đầu tiên sau khoảng thời gian gián đoạn vì dịch Covid-19.

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Bên cạnh hợp tác xây dựng các công trình xây dựng cơ bản và công trình an sinh xã hội, Thủ đô Hà Nội đã cùng với Thủ đô Viêng Chăn mở rộng hơn nữa các lĩnh vực hợp tác khác. Hai bên đã thống nhất ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác song phương giai đoạn 2022-2025. Đây là bước đi quan trọng, tạo khuôn khổ cho các hoạt động hợp tác giữa hai thủ đô trong giai đoạn mới, kế thừa và phát huy những thành tựu hợp tác tốt đẹp giữa hai bên, đồng thời mở ra những cơ hội, lĩnh vực hợp tác mới, chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng trân trọng cảm ơn Đại sứ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã tích cực hỗ trợ, phối hợp xây dựng nội dung, chương trình cho Đoàn công tác và là cầu nối quan trọng giúp Đoàn công tác của Thủ đô Hà Nội đến thời điểm này đã hoàn thành cơ bản những nội dung quan trọng của chuyến thăm, làm việc.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận và đánh giá cao Đại sứ quán Việt Nam tại Lào luôn đồng hành với Thủ đô Hà Nội trong việc triển khai các hoạt động hợp tác với các bạn Lào; đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ để các nội dung, dự án hợp tác giữa Hà Nội và Viêng Chăn sẽ thực sự đạt hiệu quả, thiết thực.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng chúc Đại sứ, cán bộ và nhân viên Đại sứ quán tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần sáng tạo, trở thành cầu nối quan trọng củng cố và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào cũng như quan hệ hữu nghị hợp tác Hà Nội - Viêng Chăn.

Cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Hà Nội, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng khẳng định, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán sẽ nỗ lực hết sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thời gian tới, Đại sứ sẽ chủ động, tích cực phối hợp giữa các cơ quan của Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn để triển khai thực hiện Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2022-2025 thành các sản phẩm cụ thể, thiết thực như yêu cầu mà đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo.

* Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội cũng đã tới thăm Ngân hàng liên doanh Lào - Việt tại Thủ đô Viêng Chăn. Đây là ngân hàng liên doanh đầu tiên của Việt Nam tại Lào từ năm 1999 đến nay, là mô hình hợp tác hiệu quả giữa 2 nước trong thời kỳ đổi mới, là định chế tài chính đặc biệt, cầu nối thanh toán, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Sau 23 năm hoạt động, Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt đã có bước trưởng thành vững chắc, hoạt động kinh doanh hiệu quả, nằm trong tốp 3 ngân hàng thương mại lớn nhất tại Lào và đứng đầu các ngân hàng thương mại có vốn Việt Nam hoạt động tại Lào.

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi lưu niệm và trao lại cho lãnh đạo Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt. (Ảnh: Nguyễn Thành).

Trò chuyện với cán bộ, nhân viên Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá cao những kết quả trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, hoan nghênh những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của hai nước, cùng sự nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn của Ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt đã đạt được thời gian qua.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng mong rằng, trong thời gian tới, ngân hàng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước Lào; tích cực tháo gỡ khó khăn, làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giúp các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào và doanh nghiệp Lào đầu tư tại Việt Nam vay vốn để triển khai các dự án bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; đóng góp tích cực vào việc thực thi chính sách tài chính tiền tệ của hai nước; nhận thức đầy đủ, sâu sắc và thực sự thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp bạn là tự giúp mình”, làm tốt công tác an sinh xã hội tại Lào, đóng góp tích cực hơn nữa vào việc phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.

Tin khác

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Tại văn bản số 12729/VPCP-KGVX ngày 25/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục.
Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Tại Phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.
Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Ngày 24/12, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm về giám định tư pháp để chuẩn bị cho công tác xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua. Đồng thời, tọa đàm được tổ chức để lắng nghe ý kiến của đại diện các bộ liên quan trong việc ban hành thông tư ở từng lĩnh vực chuyên môn, thông tư liên tịch.
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Sáng 24/12, tiếp tục Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 10 và tháng 11 năm 2025. Báo cáo cho biết, cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến.
Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 24/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 26 và 27/12. Đại hội có 2.223 đại biểu về dự, trong đó Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, là đại biểu cao tuổi nhất.
Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 243/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.
Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đánh giá toàn diện, lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích các bên, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng chiến lược, lâu dài của đất nước.
Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Trong hai ngày 22 và 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm. Với tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao, Trung ương đã biểu quyết thông qua nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, đồng thời hoàn thiện các dự thảo văn kiện quan trọng mang tầm chiến lược để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Báo LĐTĐ trân trọng đăng toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Xem thêm
Phiên bản di động