Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín:

Nỗ lực đảm bảo an toàn cho người lao động trong dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngay trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, nhằm kêu gọi các Công đoàn cơ sở tích cực phòng, chống dịch bệnh, Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín đã triển khai nhiều hoạt động, đồng thời thực hiện các công tác hỗ trợ thiết thực, tích cực bảo vệ sức khỏe và động viên tinh thần của người lao động.
Hà Nội luôn phát huy phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng" Góp phần đảm bảo đời sống việc làm cho đoàn viên trong dịch Covid-19 Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Chống dịch tại các doanh nghiệp

Trong thời gian qua, Thường Tín là một trong những địa phương ghi nhận ca mắc Covid-19 trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Trước tình hình đó, Liên đoàn Lao động huyện đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố và cấp ủy để làm tốt nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa tích cực tham gia sản xuất.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với chính quyền đồng cấp ban hành văn bản yêu cầu người sử dụng lao động phối hợp với Công đoàn cơ sở thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thành lập “Tổ An toàn Covid-19” tại các doanh nghiệp, lực lượng nòng cốt là người lao động trực tiếp làm việc tại các tổ sản xuất, am hiểu về công tác phòng, chống dịch, hoạt động dưới sự quản lý, hướng dẫn trực tiếp của Ban Chấp hành Công đoàn.

Nỗ lực đảm bảo an toàn cho người lao động trong dịch Covid-19
Công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp thường xuyên được các cấp chính quyền phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện kiểm tra

Liên đoàn Lao động huyện cũng chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động cấp phát khẩu trang, chai nước rửa tay cho công nhân viên chức lao động; đặt các bình nước rửa tay khô, trang bị đầy đủ xà phòng rửa tay tại các khu vệ sinh. Tại các doanh nghiệp, các đơn vị đều kiểm tra thân nhiệt của người lao động trước khi vào công ty. Thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho người lao động, trang bị khay ăn theo suất cho người lao động, thực hiện lắp vách ngăn tại các bếp ăn.

Ngoài ra, việc thực hiện kiểm tra được các cấp chính quyền phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức thường xuyên. Qua kiểm tra thực tế, tại các khu xưởng sản xuất của công nhân lao động cho thấy cơ bản các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Điển hình như Công ty cổ phần giấy và bao bì Việt Thắng, Công ty cổ phần Tân Hưng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hải Long…

Hàng ngày, các công ty đều thực hiện nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt đầu giờ cho người lao động trước khi vào công ty làm việc, yêu cầu khách đến làm việc khai báo y tế, trang bị khay ăn, chia vách ngăn cho người lao động khi ăn theo ca. Đồng thời, bố trí phòng khử khuẩn, nước rửa tay sát khuẩn và treo các pano, biển báo hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Nhằm làm tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức lao động gương mẫu thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phải xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, ưu tiên hàng đầu. Phát huy mạnh mẽ phương châm 4 tại chỗ; bình tĩnh chủ động ứng phó với mọi tình huống; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, gây hoang mang, mất ổn định trong đoàn viên và công nhân viên chức lao động.

Nỗ lực đảm bảo an toàn cho người lao động trong dịch Covid-19
Công tác phòng, chống dịch tại các bếp ăn cũng được thực hiện nghiêm túc

Liên đoàn Lao động huyện cũng thường xuyên tuyên truyền nội dung của ngành Y tế cung cấp về cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 qua hệ thống trang mạng Facebook, Zalo của Liên đoàn Lao động huyện để cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động hiểu rõ và tích cực phòng chống dịch bệnh đúng cách.

Hướng dẫn Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tăng cường công tác tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, Facebook, Zalo nội bộ của đơn vị, doanh nghiệp; hỗ trợ khẩu trang, xà phòng, nước rửa tay sát khuẩn nơi công cộng; phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức truyên truyền, cấp phát tờ rơi tới cán bộ, đoàn viên và người lao động không chia sẻ các thông tin thiếu chính xác trên mạng xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và người lao động đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Liên đoàn Lao động huyện thường xuyên nhắc nhở người lao động khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cán bộ y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong doanh nghiệp. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong doanh nghiệp cũng được chú trọng nhằm tăng cường sức đề kháng cho người lao động.

Mới đây, tại buổi kiểm tra tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong công nhân viên chức lao động của Tổ công tác số 2 do đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã ghi nhận và đánh giá cáo kết quả của Liên đoàn Lao động huyện trong thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện cần phải tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; rà soát, hỗ trợ kịp thời công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; nắm bắt tình hình thực tế các doanh nghiệp và công nhân lao động trên địa bàn huyện do ảnh hưởng của dịch dẫn tới mất việc làm, thiếu việc làm, ngừng sản xuất; cập nhật thường xuyên, kịp thời sự chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch…

Để người lao động yên tâm công tác, Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín cũng đã bày tỏ mong muốn Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Liên đoàn Lao động Thành phố nghiên cứu có cơ chế hỗ trợ công nhân lao động sớm được tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 để đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sức khỏe của người lao động.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để NLĐ được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, mới đây, Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024. Đây là dịp để tập thể NLĐ và Ban lãnh đạo đơn vị điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động