Niềm tự hào của những Công nhân giỏi Thủ đô

Sáng 6/5, 100 công nhân lao động ưu tú đã được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tôn vinh, tuyên dương danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2023. Đây là niềm tự hào, cũng là động lực để những người thợ tiếp tục cần cù, chịu khó trong lao động; tích cực tìm tòi, sáng tạo trong sản xuất góp phần bảo đảm việc làm, thu nhập, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.
Động lực từ Hội thi thợ giỏi Người thợ hàn nhiệt huyết, yêu nghề

Tự hào đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn

Sau khi cùng 100 công nhân lao động báo công dâng Bác trong sáng sớm 6/5, anh Nguyễn Văn Dương (công nhân Công ty Cổ phần giầy Ngọc Hà) trở về tham dự Lễ tuyên dương "Công nhân giỏi Thủ đô" năm 2023 do LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức với niềm xúc động. Anh Dương cho hay, 5 năm nỗ lực cho công việc, đây là lần đầu tiên anh vinh dự được LĐLĐ thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô".

“Tôi tin rằng cùng với 100 công nhân lao động được biểu dương hôm nay, những ghi nhận của Công ty, tổ chức Công đoàn trong các phong trào thi đua là một vinh dự và cũng là động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục cống hiến. Chúng tôi tự hào vì đã đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, của tổ chức Công đoàn và thấy yêu công việc của mình hơn mỗi ngày”, anh Dương chia sẻ.

Niềm tự hào của những Công nhân giỏi Thủ đô
Anh Nguyễn Văn Dương (công nhân Công ty Cổ phần giầy Ngọc Hà)

Anh Dương cũng cho biết, tại Công ty, anh đảm nhận vai trò quản lý công nhân bộ phận xếp dỡ, một vị trí đòi hỏi năng lực và tinh thần trách nhiệm. Nhiều năm gắn bó với nghề, anh đã tích lũy kiến thức từ thực tế, mỗi ngày một ít, lâu dần thành bề dày kinh nghiệm được đồng nghiệp và ban lãnh đạo ghi nhận. Bên cạnh tâm niệm bản thân phải không ngừng học hỏi, nâng cao tay nghề, anh Dương cũng tích cực tham gia đóng góp sáng kiến trong công việc, đồng thời luôn tuân thủ, thực hiện đúng quy trình công nghệ, quy phạm kỹ thuật, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và chấp hành nghiêm các quy định của Công ty.

Anh Dương cho hay, thời gian tới anh sẽ phấn đấu làm tốt nhất những công việc được giao và có thêm nhiều “sáng kiến, sáng tạo”, tham gia nhiều hơn các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”… Với anh Dương, đó chính là cơ hội để anh được học hỏi và rèn luyện thêm tay nghề, khi giỏi nghề, người công nhân sẽ có được công việc ổn định với mức thu nhập cao, đồng thời cũng đóng góp hữu ích cho sự phát triển của Công ty.

Cầm trên tay biểu trưng "Công nhân giỏi Thủ đô" do LĐLĐ Thành phố trao tặng, anh Nguyễn Văn Thịnh (công nhân Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long) tâm sự, nhiều năm trước, anh đã từng đi dự tuyên dương "Công nhân giỏi" nhưng với tư cách là cùng dự với đồng nghiệp. Việc vinh dự đứng lên bục nhận danh hiệu ấy chính là niềm mong ước của anh.

Đến hôm nay, anh Thịnh được đứng trên sân khấu lớn của Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô nhận danh hiệu "Công nhân giỏi Thủ đô" năm 2023 cho chính bản thân mình nỗ lực là một niềm vui rất lớn.

“Từng là niềm mong ước mà nay việc nhận danh hiệu "Công nhân giỏi Thủ đô" đã trở thành hiện thực khiến bản thân tôi không khỏi xúc động. Điều này đã minh chứng rằng, với mỗi người thợ, khi có ước mơ và tinh thần lao động hăng say, không ngừng phấn đấu thì mọi nỗ lực sẽ được ghi nhận với thành quả xứng đáng”, anh Thịnh nói.

Anh Thịnh chia sẻ, nỗ lực của anh chính là tinh thần không ngừng đổi mới, cải tiến năng suất làm việc suốt 14 năm gắn bó với Công ty. Vài năm trở lại đây, khi phong trào “sáng kiến, sáng tạo” ở Công ty được phát động mạnh mẽ, mỗi năm, anh đều đóng góp một số sáng kiến, sáng tạo từ những điều nhỏ nhất, đến sáng kiến làm lợi lớn cho doanh nghiệp.

Niềm tự hào của những Công nhân giỏi Thủ đô
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải và nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Dĩnh trao biểu trưng và hoa cho Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023.

Theo đó, trong quá trình làm việc anh luôn nghĩ làm sao để giảm bớt được thao tác, khó khăn của những người lao động trực tiếp đứng máy. Trong đó có sáng kiến thay đổi vận hành thao tác máy mài. Từ việc thay đá mài khuôn mẫu trước đây cần đến 2 lao động, sau quá trình làm việc cải tiến xuống còn 1 lao động mà vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm cho doanh nghiệp.

Động lực cho người lao động cống hiến

Chia sẻ cảm xúc khi được LĐLĐ thành phố Hà Nội tuyên dương, khen thưởng là “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang (công nhân Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam, thuộc LĐLĐ huyện Gia Lâm) cho biết, làm việc tại vị trí công nhân sản xuất, chị Trang đã có nhiều cải tiến kỹ thuật, nhằm nâng cao năng suất lao động cho Công ty. Đặc biệt, trong năm 2023, chị Trang cùng một số đồng nghiệp trong Công ty đã tạo ra được dao cắt tự động, nhờ vậy công nhân đỡ vất vả hơn.

Được tuyên dương hôm nay, chị Trang bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các cấp Công đoàn đã quan tâm, chia sẻ, động viên, tạo nhiều phong trào thiết thực để người lao động có điều kiện trải nghiệm, phấn đấu và yên tâm lao động, sản xuất.

Niềm tự hào của những Công nhân giỏi Thủ đô
Chị Nguyễn Thị Thu Trang, công nhân Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam, thuộc LĐLĐ huyện Gia Lâm.

Theo lời chị Trang, 17 năm làm việc tại Công ty chị luôn cảm thấy vui vẻ và có động lực trong công việc. “Bởi Công ty có nhiều chế độ ưu đãi cho cán bộ công nhân viên, khi chúng tôi có những sáng kiến, sáng tạo để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm thao tác vất vả trong quá trình sản xuất cho người lao động…”, chị Trang cho biết thêm.

Đặc biệt, hàng năm Công đoàn Công ty luôn có nhiều chế độ động viên người lao động. Nhất là với những công nhân lao động có sáng kiến sáng tạo, đề tài cải tiến, đều được khen thưởng, nâng lương theo đánh giá bình bầu… Bởi vậy tạo được động lực cho đoàn viên, người lao động phấn đấu và cống hiến.

Cùng với niềm vinh dự, khi đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, những người thợ Thủ đô luôn tâm niệm sẽ tiếp tục cần cù, chịu khó trong lao động; tích cực tìm tòi, sáng tạo trong sản xuất góp phần bảo đảm việc làm, thu nhập, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Thay mặt 100 công nhân được biểu dương, anh Đỗ Văn Hảo (công nhân Công ty Cổ phần Hà Yến, thuộc LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm) đã bày tỏ sự quyết tâm cao, nhiệt tình hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 mà đồng chí Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát động.

Đồng thời trong thời gian tới, cùng với công nhân, viên chức, lao động Thủ đô, anh Hào sẽ tích cực tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn các cấp phát động đặc biệt là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phấn đấu trở thành "Công nhân giỏi Thủ đô" hàng năm.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động