Những tấm gương bình dị mà cao quý

(LĐTĐ) Họ là những người phụ nữ đã cao tuổi nhưng luôn hết mình với công tác xã hội. Với những đóng góp nhỏ bé nhưng rất đáng ghi nhận, họ xứng đáng là những tấm gương sáng, bình dị mà cao quý.
Cán bộ phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện việc cưới theo nếp sống văn minh Bí thư Chi bộ luôn gương mẫu, trách nhiệm Bí thư chi bộ gương mẫu, hết mình vì công việc Người "truyền lửa" ấm đến với phụ nữ nghèo

Người luôn tận tâm với công tác khuyến học

Dù đã về nghỉ chế độ và có thể hưởng cuộc sống an nhàn cùng con cháu nhưng bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, vẫn dành niềm vui và sự quan tâm đặc biệt cho công tác Khuyến học của phường. Bà Tuyết chia sẻ: “Làm công tác khuyến học là không chỉ chăm lo, động viên thành tích học tập đối với các thế hệ trẻ mà còn phải xây dựng được xã hội học tập và nâng cao dân trí”.

Ở tuổi 68, nhưng vóc dáng vẫn trẻ trung và tác phong nhanh nhẹn, bà Tuyết được người dân ở tổ dân phố quý mến bởi tính cách xởi lởi, dễ gần. Vậy nhưng làm thế nào để giúp cho các em nhỏ trong độ tuổi không bỏ học, các gia đình khó khăn được quan tâm giúp đỡ, luôn là nỗi niềm trăn trở của bà. Càng khó thì bà Tuyết càng quyết tâm làm...

Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội khuyến học, bà Tuyết đề xuất với lãnh đạo phường không chỉ quan tâm đến trẻ em mà còn chú tâm đến người cao tuổi ở tổ dân phố. Bà mạnh dạn đề xuất hỗ trợ cho người cao tuổi cũng được học tập bằng nhiều hình thức như đọc báo, nghe đài, tham gia các buổi truyền thông tuyên truyền pháp luật, các nghị định, nội quy của nơi cư trú.

Những tấm gương bình dị mà cao quý
Bà Nguyễn Thị Tuyết (bên phải) - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường Hàng Trống, luôn nỗ lực trong mọi hoạt động của phường.

Từ đó giúp người dân hiểu ra rằng, công tác khuyến học rất cần thiết cho mỗi người, đặc biệt người cao tuổi sẽ làm gương cho con cháu không ngừng học tập. Đó cũng là kinh nghiệm giúp cho công tác khuyến học ở phường Hàng Trống được nhân lên, phát triển mạnh ở chi hội và từng tổ dân phố…

Không chỉ làm tốt công tác khuyến học, bà Tuyết còn tích cực tham gia Hội Phụ nữ để phong trào nào của chị em cũng đi đầu trong phường. Đơn cử như tổng vệ sinh sáng thứ Bảy hàng tuần, mở con đường hoa ở phố Lý Quốc Sư.

Bên cạnh đó, bà Tuyết còn cùng chị em chung sức, chung tay tuyên truyền, nói chuyện về bình đẳng giới, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ. Và cho dù bận rộn với nhiều vai trò công tác tại phường nhưng bà Tuyết vẫn luôn lo trọn việc gia đình. “Tôi luôn cố gắng sắp xếp kế hoạch và cân bằng giữa công việc và gia đình. Khi gia đình êm ấm thì mình tham gia với tâm thế vui vẻ, mới đạt được kết quả tốt”, bà Tuyết bày tỏ.

Đặc biệt, do sự phối hợp chặt chẽ trong việc quan tâm theo dõi giúp đỡ của gia đình, nhà trường và Hội Khuyến học nên nhiều năm qua trên địa bàn phường không có em nào bỏ học, hoặc mắc vào các tệ nạn xã hội như: nghiện hút, cờ bạc…

Hàng năm trước khi bước vào năm học mới, hưởng ứng Tháng Khuyến học, Hội đã tổ chức tốt hội nghị tuyên dương khen thưởng các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Các em học sinh không may ốm đau, tai nạn... được Hội đến thăm và tặng quà.

Có thể nói công tác khuyến học, khuyến tài của phường Hàng Trống đạt được kết quả tốt là có sự góp phần không nhỏ của bà Nguyễn Thị Tuyết. Ghi nhận những cống hiến không ngừng nghỉ, bà Nguyễn Thị Tuyết đã được Thành phố và Hội Chữ thập đỏ Hà Nội tặng bằng khen, xứng đáng là tấm gương “Tuổi cao gương sáng”.

Một tấm lòng nhân hậu

Cụ Nguyễn Hồng Hạnh, 82 tuổi, ở ngõ 185/91 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, là hội viên tài trợ của Chi hội Chữ thập đỏ khu dân cư 5. Cụ Hạnh có lối sống giản dị, chan hòa với mọi người.

Trong cuộc sống cụ luôn có ý thức tiết kiệm trong sinh hoạt đời sống hàng ngày. Trước đây cụ Hạnh công tác tại bưu điện Bờ Hồ. Từ ngày về hưu, cụ Hạnh cùng với cụ ông sống chung với người con trai thứ làm giáo viên dạy học.

Những tấm gương bình dị mà cao quý
Cụ Nguyễn Hồng Hạnh luôn tâm niệm sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

“Thương người như thể thương thân”, có sẵn trong tấm lòng, lương hưu mỗi tháng được hơn 4 triệu, cụ Hạnh tiêu dè xẻn tiết kiệm ở mức 3 triệu đồng. Còn lại hơn 1 triệu cụ để dành lại cho những lúc ốm đau và để cứu trợ cho những người kém may mắn, khó khăn bất hạnh trong cuộc sống.

Năm 2021, hưởng ứng tháng nhân đạo “Ngân hàng Bò” của Hội Chữ thập đỏ quận Đống Đa, cụ Hạnh đã vận động người thân, con cháu trong gia đình ủng hộ một con bò giống trị giá 15 triệu đồng cho hộ nghèo miền núi Quảng Ninh.

Đồng thời cụ Hạnh vận động quần chúng nhân dân, hội viên Chữ thập đỏ trong khu dân cư hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo”, “Nạn nhân chất độc màu da cam” năm 2021, ủng hộ Quỹ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ chùa Bùi Linh, Thanh Oai, Thanh Trì 5 triệu đồng. Cụ còn ủng hộ 15 suất cơm, 50 suất cháo cho bệnh nhân nghèo Viện Nhi Trung ương trị giá số tiền là 2,5 triệu đồng…

Với tấm lòng thơm thảo, luôn sẵn sàng sẻ chia, tận tình giúp đỡ những người có hoàn cảnh nghèo khó, cụ Nguyễn Hồng Hạnh được bà con lối xóm quý mến và nể trọng. Với tâm niệm "sống vui, sống khỏe, có ích cho xã hội", cụ Nguyễn Hồng Hạnh luôn động viên con cháu hãy giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình để tiếp tục công tác, học tập và cống hiến thật nhiều cho xã hội.

Mỹ Hạnh - Thu Hoài

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.

Tin khác

Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

(LĐTĐ) Bằng tình yêu với nghề sửa chữa ô tô và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc, anh Hà Công Bảo - công nhân tại Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm đã gặt hái được nhiều thành công, nổi bật là danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

(LĐTĐ) Làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cô giáo Hà Thị Mỹ Bình (Tổ trưởng Tổ giáo viên Trường mầm non Linh Đàm, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai) luôn tự nhủ phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, làm việc gì cũng nghĩ đến đoàn viên, người lao động trong trường. Bởi thế mà đồng nghiệp, bạn bè luôn quý mến và coi cô là “địa chỉ tin cậy” để chia sẻ mọi nỗi niềm.
Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

(LĐTĐ) Không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng tay nghề; tìm tòi, đưa ra những sáng kiến cải tiến để nâng cao năng suất lao động… là bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ - công nhân Công ty Cổ phần Thống nhất Hà Nội.
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

(LĐTĐ) Nhiệt tình, không ngại khó khăn, hết lòng phục vụ nhân dân là lời khen ngợi của người dân phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm dành cho Đại úy Nguyễn Đình Chiểu. Với những phẩm chất tốt đẹp anh đã được vinh danh là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023.
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

(LĐTĐ) Xuất phát điểm là công nhân có tay nghề bậc thấp, với tinh thần không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo, chị Dương Quỳnh Nga đã trở thành chuyền trưởng chuyền may 3 tại Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ở vị trí là một đảng viên, chuyền trưởng, chị Nga luôn tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, cuộc sống và là tấm gương sáng tại Công ty.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

(LĐTĐ) Thời gian qua, tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã ghi nhận được rất nhiều những hình ảnh đẹp, ý nghĩa; những bức thư khen ngợi từ khách hàng khắp nơi gửi về ghi nhận những hành động thắm đượm tình người, những hành vi ứng xử đẹp, văn minh của đội ngũ công nhân lái xe và nhân viên phục vụ.
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

(LĐTĐ) Ở tuổi 74, nhưng ông Phan Sỹ Quyền - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Thái Thượng Hoàng (tỉnh Nghệ An) vẫn đầy năng lượng, nhiệt huyết. Trò chuyện với phóng viên, ông say sưa nói về Công đoàn, về công ty, về người lao động bằng tất cả sự yêu quý, hài lòng.
Hành động đầy tình người của lái xe buýt Transerco

Hành động đầy tình người của lái xe buýt Transerco

(LĐTĐ) Chiều (5/3), trên đoạn đê Bất Bạt, đoạn qua huyện Ba Vì, người dân phát hiện một phụ nữ bị ngất, nằm bất động trên đê. Lái xe buýt của Transerco cho dừng xe và cùng nhân viên phục vụ, hành khách nhanh chóng đưa người phụ nữ đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.
Xem thêm
Phiên bản di động