Những người mẹ có con khuyết tật, tự kỷ: Có quyền tự hào về đứa con của mình

“Mong những người mẹ có con khuyết tật, tự kỷ đều có quyền được tự tin và tự hào về những đứa con của mình”, đó là chia sẻ của chị Đào Thanh Hoàn - “Công dân ưu tú Thủ đô” năm 2024. Nhiều năm qua, chị đã “biến nỗi đau thành hành động” khi có những hoạt động tích cực liên quan đến vấn đề tạo việc làm cho người khuyết tật, tự kỷ.
Hành trình vượt lên số phận của đôi vợ chồng vận động viên khuyết tật LĐLĐ huyện Phúc Thọ thăm, tặng quà con đoàn viên, người lao động bị khuyết tật Xúc động buổi gặp gỡ giữa Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam và kiều bào tại Pháp

Câu chuyện về việc chị Đào Thanh Hoàn thực hiện ý tưởng triển khai mô hình hỗ trợ thanh thiếu niên, người khuyết tật, tự kỷ phát triển bền vững trên địa bàn Hà Nội để thành lập Trung tâm Ngọc Ân cũng gắn liền với nỗi đau của chị, một người mẹ có con tự kỷ. Nhưng dường như càng chia sẻ với cộng đồng, nỗi đau đó càng được xoa dịu.

Theo chị Hoàn, với bất cứ người mẹ nào, việc sinh ra một đứa con tự kỷ là nỗi niềm đau đáu vừa thương con, vừa trăn trở với cái khó khăn, thiệt thòi của con. Với vai trò làm mẹ của mình, chị muốn làm sao để cho con mình bớt thiệt thòi, làm sao để cho con có thể hòa nhập vào trong cộng đồng.

Những người mẹ có con khuyết tật, tự kỷ: Có quyền tự hào về đứa con của mình
Chị Đào Thanh Hoàn tại chương trình tọa đàm Điển hình tiên tiến người tốt việc tốt tôn vinh những bông hoa đẹp Thủ đô nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Với sự thấu hiểu ấy chị đã mạnh dạn và suy nghĩ, nghiên cứu để làm sao mà không chỉ con chị mà tất cả các bạn tự kỷ, khuyết tật, phải có một môi trường giáo dục đặc biệt phù hợp với đặc điểm tâm lý, bệnh lý để hỗ trợ các bạn ấy trở lên giá trị, thành những con người có ích. Và tôi coi việc đó như việc mài giũa viên ngọc, tìm điểm sáng của viên ngọc đó. Như thế thì sẽ nhiều, thật nhiều những người mẹ có con khuyết tật, tự kỷ như chị cũng được hạnh phúc và phần nào xoa dịu nỗi đau của mình.

“Mong những người mẹ có con khuyết tật, tự kỷ đều có quyền được tự tin và tự hào về những đứa con của mình”, chị Đào Thanh Hoàn bày tỏ.

Và với quyết tâm dám nghĩ và dám làm, cùng với sự ủng hộ động viên của gia đình, Trung tâm giáo dục đặc biệt Ngọc Ân đã được ra đời, triển khai mô hình giáo dục đặc biệt toàn diện, mà ở đó học viên được đánh giá, sàng lọc can thiệp sớm, hỗ trợ giáo dục hoà nhập, được rèn luyện kỹ năng sống, được giáo dục thực nghiệm hướng nghiệp, hướng nghiệp nghề cho trẻ và khi trẻ đủ độ tuổi lao động thì tạo việc làm từ chính nghề trẻ đã được trung tâm hướng nghiệp.

Từ đó, tạo việc làm có thu nhập ổn định do chính sức lao động của mình, mang lại cho họ một môi trường học tập thân thiện như chính ngôi nhà của mình, là nơi mà học viên chỉ muốn đến mà không muốn về.

Những người mẹ có con khuyết tật, tự kỷ: Có quyền tự hào về đứa con của mình
Chị Đào Thanh Hoàn là người đầu tiên đưa sản phẩm truyền thống là Oản nghệ thuật của Việt Nam, do người khuyết tật và tự kỷ làm ra diễn đàn thế giới.

Nhìn các con được học tập, được lao động trong môi trường giáo dục phù hợp, tôi cảm thấy hạnh phúc rằng không chỉ nỗi đau của người làm mẹ có đứa con bị tự kỷ như tôi được xoa dịu mà các bà mẹ có con tự kỷ, khuyết tật đều có quyền được tự hào và hạnh phúc khi tất cả các con bị tự kỷ, khuyết tật được sống trong một môi trường học tập, lao động phù hợp đầy ắp những tiếng cười và tình yêu thương.

"Để dạy một đứa trẻ bình thường đã khó, dạy trẻ tự kỷ, khuyết tật thì càng vất vả, gian nan hơn gấp trăm lần, ngàn lần. Và trong cuộc hành trình đó, người cha, người mẹ mang trong mình tình yêu thương vô bờ bến đã phải nỗ lực hết mình. Và chỉ có sự quyết tâm “dám nghĩ, dám làm” và lòng nhân ái muốn chia sẻ, muốn cho đi, cho đi nhiều hơn và cho đi tốt hơn nữa mới xoa dịu nỗi đau của người mẹ có con khuyết tật”, chị Hoàn chia sẻ.

Cho đến nay, ngoài điều hành trung tâm, chị đã tham gia vào Mạng lưới hỗ trợ phát triển nghề cho người khuyết tật Việt Nam, tham gia tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, quản trị vận hành cho các nhà lãnh đạo các cơ sở giáo dục đặc biệt. Đó là những nỗ lực vô cùng ý nghĩa, để mở rộng khả năng đào tạo và hỗ trợ cho những người khuyết tật đặc biệt.

Những người mẹ có con khuyết tật, tự kỷ đều có quyền tự hào về đứa con của mình
Chị Đào Thanh Hoàn hướng dẫn học sinh tự kỷ, khuyết tật làm sản phẩm nghệ thuật tại Trung tâm Ngọc Ân.

Theo chị Đào Thanh Hoàn, việc nghiên cứu đào tạo, giáo dục cho một người tự kỷ, khuyết tật là một trong những đối tượng giáo dục vô cùng đặc biệt bởi vì giáo dục cho trẻ bình thường đã cần giàu tình thương yêu, lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp của một người làm giáo dục thì đối với những người làm giáo dục đặc biệt phải nhân lên rất nhiều lần tình thương yêu, sự trách nhiệm, lòng bao dung.

Do vậy, việc mở rộng khả năng đào tạo và hỗ trợ cho người tự kỷ, khuyết tật là điều mà chị Hoàn luôn trăn trở. Đó là làm sao có thể tìm được một đội ngũ vừa đủ tâm trí, đủ tiềm lực, đủ nhiệt huyết, tình yêu thương rộng lớn để có đủ khả năng yêu thương, bao dung cảm nhận được sự khó khăn, thiệt thòi của các con. Từ đó có phương pháp giáo dục đặc biệt hiệu quả để hóa giải, bù đắp sự khó khăn thiệt thòi và chuyển hóa các con trở thành những con người có ích trong xã hội.

Và những ước mơ, ngày hôm nay, chị là một người phụ nữ rất hạnh phúc và may mắn, được dẫn dắt, phát triển Trung tâm giáo dục đặc biệt Ngọc Ân trở thành một cơ sở giáo dục đặc biệt đầu tiên tại thành phố Hà Nội có mô hình giáo dục đặc biệt toàn diện để hỗ trợ trẻ tự kỷ, người khuyết tật phát triển bền vững.

Những người mẹ có con khuyết tật, tự kỷ: Có quyền tự hào về đứa con của mình
Đến nay, Trung tâm Ngọc Ân đã xây được hệ thống giáo dục đặc biệt toàn diện trên cả nước với 5 cơ sở trong các lĩnh vực giáo dục đặc biệt cho trẻ rối loạn phát triển và người yếu thế trong xã hội.

Trải qua hơn 4 năm hoạt động, Trung tâm Ngọc Ân đã thực hiện rất tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc kết hợp hài hòa giữa y tế - giáo dục - gia đình. Tự hào và vinh dự được các cơ quan hữu quan, chuyên gia, các cấp, các ngành đánh giá bình chọn và khen thưởng nhiều giải thưởng cao quý trong việc nghiên cứu và ứng dụng tri thức học, tâm lý xã hội học vào thực tiễn để chăm sóc, giáo dục trẻ tự kỷ, người khuyết tật.

Đến nay, Trung tâm Ngọc Ân đã xây được hệ thống giáo dục đặc biệt toàn diện trên cả nước với 5 cơ sở trong các lĩnh vực giáo dục đặc biệt cho trẻ rối loạn phát triển và người yếu thế trong xã hội. Chị Đào Thanh Hoàn chú trọng việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đặc biệt để hỗ trợ trẻ tự kỷ, người khuyệt tật được tốt trong việc lựa chọn và học nghề theo khả năng, theo tư duy của mình, được làm việc, có thu nhập khẳng định năng lực của mình.

Diệp Anh

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Doanh nghiệp sôi nổi tuyển dụng

Doanh nghiệp sôi nổi tuyển dụng

Theo quan sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, thời điểm này, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tương đối sôi động. Riêng tại thị trường Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng cao như công nghệ thông tin, kinh doanh và tài chính…
Giá vàng sụt giảm, người dân lại xếp hàng dài chờ mua

Giá vàng sụt giảm, người dân lại xếp hàng dài chờ mua

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng bất ngờ hạ nhiệt. Tại một số tiệm vàng ở Hà Nội, người dân lại xếp hàng dài chờ mua. Tuy nhiên, số lượng vàng bán ra rất nhỏ giọt.
TP.HCM: Bảo đảm an toàn thông tin mạng dịp lễ 30/4

TP.HCM: Bảo đảm an toàn thông tin mạng dịp lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian diễn ra đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Vì sao Sơn Tây đặt tên một xã là Đoài Phương?

Vì sao Sơn Tây đặt tên một xã là Đoài Phương?

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, thị xã Sơn Tây dự kiến còn 3 đơn vị hành chính cấp xã. Đáng chú ý, ngoài tên gọi Sơn Tây, Tùng Thiện thường thấy thì dự kiến sau khi sắp xếp sẽ có thêm một đơn vị hành chính mới có tên gọi là Đoài Phương.
Hà Nội công bố số điện thoại phản ánh giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Hà Nội công bố số điện thoại phản ánh giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường vừa yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhân dân dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đáng chú ý, Sở cũng công bố nhiều số điện thoại nhằm phản ánh giao thông dịp này.
Tiêm vắc xin cúm miễn phí cho cựu chiến binh, người có công với cách mạng

Tiêm vắc xin cúm miễn phí cho cựu chiến binh, người có công với cách mạng

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC sẽ tổ chức tiêm miễn phí 5.000 liều vắc xin cúm cho các cựu chiến binh, người có công với cách mạng… Hoạt động được triển khai tại gần 220 trung tâm tiêm chủng của VNVC trên cả nước và kéo dài đến hết ngày 30/4.
Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động

Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động

Trong quý I/2025, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình đã triển khai nhiều hoạt động, tích cực chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; qua đó vận động đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua lao động, sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tin khác

TP.HCM: Bảo đảm an toàn thông tin mạng dịp lễ 30/4

TP.HCM: Bảo đảm an toàn thông tin mạng dịp lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian diễn ra đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, nuôi dưỡng khát vọng dân tộc

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, nuôi dưỡng khát vọng dân tộc

Trong không khí phấn khởi của những ngày tháng Tư lịch sử, ngày 22/4, UBND quận Tây Hồ long trọng tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025. Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 1.000 người là giáo viên, học sinh, các bậc phụ huynh và cựu chiến binh trên địa bàn quận.
500.000 sản phẩm Vinamilk từ quỹ sữa vươn cao Việt Nam đến với trẻ em đúng dịp 50 năm đất nước thống nhất

500.000 sản phẩm Vinamilk từ quỹ sữa vươn cao Việt Nam đến với trẻ em đúng dịp 50 năm đất nước thống nhất

Hòa cùng không khí cả nước hướng về dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã trao tặng 500.000 hộp sữa đến 11.000 trẻ em khó khăn. Quỹ sữa năm thứ 18 đã được khởi động tại TP.HCM ngay trước thềm sự kiện lớn của đất nước.
Người lính gần 80 tuổi lái xe máy đến Thành phố Hồ Chí Minh để chứng kiến lễ diễu binh

Người lính gần 80 tuổi lái xe máy đến Thành phố Hồ Chí Minh để chứng kiến lễ diễu binh

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh gây xúc động mạnh. Đó là hình ảnh một cụ ông gần 80 tuổi tự mình điều khiển xe máy, vượt chặng đường hơn 1.500 km từ thành phố Vinh (Nghệ An) vào Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) để mong muốn tận mắt chứng kiến lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.
“Tiền mất bực mang” vì bị lừa mua tài khoản xem phim bẻ khoá

“Tiền mất bực mang” vì bị lừa mua tài khoản xem phim bẻ khoá

Dịch vụ xem phim trên mạng thông qua tài khoản Netflix giờ đã quá quen thuộc với nhiều gia đình. Tuy nhiên, giá thuê theo tháng cho một tài khoản (TK) còn khá cao. Lợi dụng tâm lý của người xem khi muốn có kho phim giải trí phong phú nhưng không phải trả phí cao nên nhiều đối tượng đã bằng nhiều cách tiếp cận khách hàng để chào mời các gói xem phim lậu, bẻ khoá. Không ít khách hàng tiền mất còn bực mang khi mua tài khoản phim dạng này.
Dự kiến thành phố Vinh sau sắp xếp còn 6 phường

Dự kiến thành phố Vinh sau sắp xếp còn 6 phường

Theo phương án mới nhất, dự kiến thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An sẽ sáp nhập 33 phường, xã hiện tại còn 6 phường, trong đó có phường Cửa Lò.
Nhiều hoạt động đa dạng tại chuỗi sự kiện “Sách mở rộng thế giới tư duy”

Nhiều hoạt động đa dạng tại chuỗi sự kiện “Sách mở rộng thế giới tư duy”

Sáng ngày 18/4, UBND quận Hoàn Kiếm khai mạc chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4, chào mừng kỷ niệm 8 năm ngày thành lập Phố Sách Hà Nội với chủ đề “Sách mở rộng thế giới tư duy”.
Mùa cây “thay áo”

Mùa cây “thay áo”

Hà Nội đang bước vào mùa cây thay lá. Nhiều người bạn của tôi cùng nhận ra, những mảng sắc màu đa sắc của lá trong phút “tàn phai rực rỡ” biến chuyển khiến phố Hà thành như một bức tranh của Levitan. Nhưng với tôi, vũ điệu của lá khi trút xuống mang vẻ đẹp huyền ảo riêng có.
Đảo tiền tiêu và câu chuyện về giếng nước ngọt cổ

Đảo tiền tiêu và câu chuyện về giếng nước ngọt cổ

Ra huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi mà không một lần đặt chân kính cẩn nghiêng mình trước tượng đài Hải đội Hoàng Sa rồi tới giếng Vua còn được người dân gọi là giếng Gia Long hay giếng Xó La, nằm ở thôn Đông, xã An Vĩnh thì chưa thể gọi là đến đảo tiền tiêu. Cạnh tượng đài vẫn còn ngôi mộ tụ hồn từ xa xưa như muốn nhắc nhở con cháu muôn đời sau rằng ông cha họ xưa kia bất chấp hiểm nguy, hy sinh tuổi xuân thẳng tiến Hoàng Sa để đánh dấu phần biển đảo thiêng liêng của đất nước.
“Vươn mình cùng Khoa Thuế và Hải quan”: Đồng hành cùng sinh viên bước vào kỷ nguyên mới

“Vươn mình cùng Khoa Thuế và Hải quan”: Đồng hành cùng sinh viên bước vào kỷ nguyên mới

Tối 15/4, tại Hội trường 700 - Học viện Tài chính (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), buổi tọa đàm “Vươn mình cùng Khoa Thuế và Hải quan - Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới” đã diễn ra trong không khí sôi nổi và đầy cảm hứng.
Xem thêm
Phiên bản di động