Những hình ảnh ấm áp tại Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Nhằm thiết thực chăm lo, mang Tết trọn vẹn, đầm ấm và đến sớm với công nhân viên chức lao động, sáng nay (23/1), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức chương trình "Tết sum vầy" năm 2021 cho công nhân lao động.
Mang Xuân ấm áp, rộn ràng đến đoàn viên và người lao động Ấm áp Tết sum vầy Tân Sửu 2021 ngành Xây dựng Hà Nội Bốn nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn từ nay đến Tết Nguyên đán

Chương trình Tết sum vầy năm 2021 vô cùng đặc biệt và rất nhiều nội dung có ý nghĩa dành cho đoàn viên và công nhân lao động như: Thi gói bánh chưng; bốc thăm trúng thưởng; phần lễ Tết sum vầy 2021; phiên chợ bán hàng giảm giá phục vụ công nhân lao động nhân dịp Tết Tân Sửu.

Ngay từ sáng sớm đông đảo công nhân viên chức lao động đến tham dự chương trình "Tết sum vầy" năm 2021

Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Công nhân viên chức lao động tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Từ sớm, các gian hàng trong phiên chợ bán hàng giảm giá đã sẵn sàng phục vụ công nhân lao động.
Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Công nhân viên chức lao động bỏ phiếu vào hòm bốc thăm trúng thưởng.

Rộn ràng Hội thi gói bánh chưng và chương trình bốc thăm trúng thưởng

Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
8 đội thi đến từ 8 Cụm thi đua thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tham gia phần thi gói bánh chưng.
Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Công nhân viên chức lao động tham dự chương trình.
Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Đồng chí Tạ Văn Dưỡng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội bốc thăm trúng thưởng giải Khuyến khích lượt 1.
Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Đồng chí Lê Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô bốc thăm trúng thưởng giải Khuyến khích lượt 2.
Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Đồng chí Đỗ Hữu Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức bốc thăm trúng thưởng giải Khuyến khích lượt 3.
Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Đồng chí Nguyễn Thị Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tài chính Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội lên bốc thăm giải Ba.
Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Đồng chí Phạm Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Giám đốc Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô lên bốc thăm giải Nhì.

Nhiều giải thưởng được trao cho các đội tham gia thi gói bánh chưng

Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Ban Giám khảo chấm phần thi gói bánh chưng.
Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao giải Khuyến khích cho các đội thi đến từ Cụm thi đua số 1, 2, 5 và 8.
Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao giải Ba cho các đội thi đến từ Cụm thi đua số 6 và 7.
Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa trao giải Nhì cho đội thi đến từ Cụm thi đua số 4.
Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố trao giải Nhất cho đội thi đến từ Cụm thi đua số 3.

Chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng với chủ đề "Dâng Đảng tiếng hát mùa xuân"

Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Chương trình nghệ thuật đặc sắc dâng lên Đảng và Bác Hồ kính yêu nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), thiết thực Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

*Khai mạc chương trình “Tết sum vầy” năm 2021

Tới dự và chia vui với đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô trong chương trình Tết sum vầy 2021 về phía Trung ương có các đồng chí: Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đỗ Thị Lan - Ủy viên Thường vụ Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội.

Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội thăm phiên chợ bán hàng giảm giá

Đại biểu thành phố Hà Nội dự chương trình có các đồng chí: Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Phùng Thị Hồng Hà - Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Về dự chương trình còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành Thành phố; các đồng chí Thường trực, Trưởng các Ban Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; lãnh đạo Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; lãnh đạo một số đơn vị, doanh nghiệp, Tổng Công ty trên địa bàn thành phố Hà Nội cùng gần 1.000 công nhân lao động Thủ đô.

Các đồng chí đại diện lãnh đạo Thành uỷ Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu

Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường, chương trình “Tết sum vầy” là hoạt động được Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức thường niên mỗi dịp Tết đến xuân về, là hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động của tổ chức Công đoàn. Năm 2021 là năm thứ 7 Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tết sum vầy” với mong muốn kết nối sự quan tâm của các cấp chính quyền, huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung sức với tổ chức Công đoàn cùng quan tâm, chăm lo tới đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mang Tết đến sớm với người lao động.
Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá chương trình “Tết sum vầy” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về cả vật chất và tinh thần có điều kiện đón Tết, vui xuân đầm ấm bên gia đình, người thân. Điều đó thể hiện sự quan tâm, sâu sát của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ lợi ích cho người lao động Thủ đô và cả nước với phương châm “không để đoàn viên, công nhân lao động không có Tết”, “ở đâu có công nhân lao động gặp khó, ở đó có tổ chức Công đoàn”

Trao quà hỗ trợ quà Tết, vé xe, Mái ấm Công đoàn cho công nhân viên chức lao động

Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trao quà Tết cho công nhân lao động Thủ đô.
Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà Tết và vé xe cho công nhân viên chức lao động.
Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao quà Tết và vé xe cho công nhân viên chức lao động.
Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao quà Tết và vé xe cho công nhân viên chức lao động.
Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho công nhân viên chức lao động.

Tiếp tục chương trình bốc thăm trúng thưởng

Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Trao giải Nhất cho người lao động may mắn.
Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô
Đại diện nhà tài trợ trao giải Đặc biệt cho người lao động may mắn.
Nhóm P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

(LĐTĐ) Sau chuỗi sự kiện “Trạm sạc sức bền 24h khổng lồ”, từ ngày 20/4/2024, Nestlé MILO sẽ lần lượt triển khai các hoạt động thú vị trên nền tảng số nhằm tạo sân chơi cho phụ huynh và trẻ em trên khắp cả nước dễ dàng tham gia để khám phá về sức bền và cách cải thiện sức bền, bao gồm “Thử thách bền bỉ hơn” trên Tiktok, “Thử thách 7 ngày bền bỉ hơn” trên Zalo cũng như ra mắt bài hát bền bỉ trên Youtube.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Góp ý vào Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cân nhắc bỏ quy định “Khách hàng là hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội phải thực hiện việc gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội hàng tháng, với thời gian tối thiểu 12 tháng và mức gửi theo quy định của bên cho vay”...
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...

Tin khác

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, những việc làm cụ thể do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai đã góp phần khơi dậy trong đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động nhằm đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

(LĐTĐ) Ngày 9/4, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.
Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 4/4, tại Hội trường Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp lần thứ 4.
Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 31/3, tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tới dự chương trình.
Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Chiều 20/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

(LĐTĐ) Sáng 5/3, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên (TNHH NN MTV) Du lịch Công đoàn Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Anh Quân - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty TNHH NN MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Viên Quảng Bá.
Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

(LĐTĐ) Tinh thần vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, các cấp Công đoàn và người lao động huyện Hoài Đức khẩn trương bắt tay ngay vào công việc với những mục tiêu rõ ràng cho năm mới. Khí thế hăng say lao động, tinh thần phấn chấn là điều thấy rõ trong ngày trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.
Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

(LĐTĐ) Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đã thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm kỳ hứa hẹn nhiều bứt phá và thành công.
Xuân mới, quyết tâm cao

Xuân mới, quyết tâm cao

(LĐTĐ) Một mùa Xuân nữa lại về. Các cấp Công đoàn Thủ đô đón mùa Xuân trong niềm tin thắng lợi. Xuân mới, quyết tâm cao là những gì mà các đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đặt ra nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Xem thêm
Phiên bản di động