Những gương mặt xuất sắc trở thành quán quân Học bổng Đại sứ Vương Quốc Anh
Đây là năm thứ hai Học bổng Đại sứ Vương Quốc Anh tiếp tục tìm được những cá nhân sở hữu thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động ngoại khóa, có mục tiêu và kế hoạch phấn đấu rõ ràng.
Tại buổi lễ, Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward đã gửi lời chúc mừng tới các quán quân học bổng và gia đình vì những nỗ lực và công sức của các em đã được đền đáp xứng đáng. Ông Gareth Ward cũng cho biết, Chính phủ Vương quốc Anh sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác cùng Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, mang đến nhiều cơ hội học tập cho thế hệ mới để các em có thể đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
Đại diện nhà trường, Giáo sư, Tiến sĩ Raymond Gordon (Hiệu trưởng BUV) nhấn mạnh hoạt động trọng tâm của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam là hỗ trợ các sinh viên tài năng, bất kể điều kiện kinh tế và địa vị xã hội để các em được tiếp cận với những chương trình đào tạo chất lượng cao của Anh Quốc và môi trường học tập chuẩn quốc tế.
Hoàng Ngọc Diệp - Sinh viên chuyên ngành Ứng dụng Sáng tạo Đương đại: Thiết kế Đồ họa/ Phác họa/ Nhiếp ảnh
Sau 2 năm học chương trình Cử nhân Nghệ thuật (Bachelor of Arts) tại Đại học Trinity (Mỹ), vì nhiều lý do cựu Amser quyết định trở lại Việt Nam và “hạ cánh” tại BUV. Một trong những yếu tố thúc đẩy Diệp nộp hồ sơ là chương trình Ứng dụng Sáng tạo Đương đại của BUV có thể cung cấp kiến thức toàn diện về thiết kế đồ họa từ lịch sử, chuyên môn tới kỹ thuật. Môi trường học tập quốc tế tương đồng với trải nghiệm trước đó cũng giúp Diệp tự tin có thể nhanh chóng hòa nhập.
![]() |
| Hoàng Ngọc Diệp đặt 100% sức lực vào mục tiêu duy nhất là ứng tuyển Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh. |
Dù biết sẽ rất thử thách nhưng Diệp vẫn đặt 100% sức lực vào mục tiêu duy nhất là ứng tuyển Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh. Với khối lượng dự án thiết kế sáng tạo từ những năm cấp 3 và du học, Diệp không liệt kê ra tất cả, tránh làm loãng hồ sơ. Cô bạn tập trung vào thế mạnh cá nhân, chọn những dự án tâm đắc và đã bỏ nhiều công sức nhất để thể hiện bản thân một cách chân thực.
Hành trình chinh phục học bổng đã đem lại cho Diệp nhiều kinh nghiệm và bài học quý giá: “Mình cũng đã từng mắc lỗi sai và cảm thấy nghi ngờ vào bản thân, nhưng điều đó hoàn toàn không sao cả. Miễn là đến cuối ngày thì mình lại tin tưởng vào bản thân, không ngần ngại nhìn nhận lỗi sai và bước tiếp”.
Triệu Đình - Sinh viên chuyên ngành Quản trị Marketing
Tốt nghiệp Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế, Triệu Đình sở hữu bảng thành tích học tập và ngoại khóa nổi bật như IELTS 8.0, Ban Điều hành Tổ chức Giáo dục Khoa học Bóng Đèn - Huế, Đồng sáng lập và Chủ tịch Câu lạc bộ Quoc Hoc Model United Nations, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh Quốc Học...
Ở thời điểm dường như đã sẵn sàng bước tiếp với kế hoạch du học sau khi giành được hơn 10 suất học bổng từ các trường đại học ở Mỹ, Triệu Đình quyết định lựa chọn BUV bởi môi trường học tập quốc tế sáng tạo, cởi mở, đội ngũ giảng viên 100% nước ngoài và chương trình học về Marketing hiện đại.
![]() |
| Triệu Đình sở hữu bảng thành tích học tập và ngoại khóa nổi bật. |
Quyết tâm, tính kỷ luật và một kế hoạch hiệu quả là những tiêu chí Triệu Đình tuân theo trong khoảng thời gian ít ỏi chuẩn bị hồ sơ học bổng, cô bạn cũng cảm thấy may mắn vì nhận được nhiều lời khuyên từ bạn bè, anh chị đi trước cùng sự hỗ trợ kịp thời và nhiệt tình từ đội ngũ tuyển sinh BUV.
Từng cảm thấy nhụt chí và tự vấn bản thân vì “cú rẽ” đột ngột, nhưng khi thành công giành được học bổng, cô bạn cảm thấy biết ơn vì mình đã không bỏ cuộc và kiên trì đến cùng. Lời cuối, Đình muốn gửi gắm các bạn học sinh rằng: “Đừng chỉ tin vào những điều kỳ diệu, hãy tin vào chính người tạo nên điều kỳ diệu đó. Hi vọng bạn sẽ luôn tin tưởng chính mình và những điều bạn làm”.
Huỳnh Nguyễn Trung Nguyên - Sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế
Mang trong mình khao khát chinh phục thử thách và khai phá thế mạnh của bản thân, ngay từ khi còn học tại Trường Trung học phổ thông Trần Phú (Lâm Đồng), Huỳnh Nguyễn Trung Nguyên đã luôn nỗ lực để đạt được những thành tích học tập “khủng” như Giải Nhì tuần - Cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 20, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và hoạt động trải nghiệm sáng tạo (năm 2020-2021)…
![]() |
| Trở thành quán quân Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh là một thành tựu nhưng cũng là trách nhiệm với Huỳnh Nguyễn Trung Nguyên |
Ngoài ra, Trung Nguyên còn giữ vị trí Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kỹ năng, Phó Chủ nhiệm và đồng sáng lập Câu lạc bộ STEM, đạt Huy chương Vàng giải Aerobics các Câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng.
Trở thành quán quân Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh là một thành tựu, cũng là trách nhiệm với Nguyên. Không chỉ tự hào vì đạt được mục tiêu đề ra, cậu học sinh trở nên tự tin hơn với những kế hoạch phía trước. Sau kỳ học đầu tiên, Nguyên nhận thấy học tập tại BUV đã mang lại nhiều cơ hội trải nghiệm, giúp cậu mở rộng kiến thức, rèn luyện tác phong chuyên nghiệp, khả năng đa nhiệm và nhìn nhận vấn đề ở tầm vi mô.
Bạch Lâm Hoàng - Sinh viên chuyên ngành Quản trị Sự kiện
Đam mê với lĩnh vực tổ chức sự kiện và sáng tạo nội dung, trong những năm học tại Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Bạch Lâm Hoàng luôn năng nổ nhiệt tình tham gia hoạt động câu lạc bộ của trường như Humans of LTV, Artista… cùng các dự án xã hội như High School Help Kit. Cậu thường xuyên phụ trách mảng nội dung và hậu cần, chịu trách nhiệm lên ý tưởng và sản xuất nội dung truyền thông cho sự kiện.
![]() |
| Với Bạch Lâm Hoàng, ứng tuyển học bổng là một hành trình giúp cậu học sinh tiến gần hơn đến mục tiêu cá nhân, cũng là cơ hội để cậu chiêm nghiệm đánh giá những khả năng, thế mạnh và hướng đi của mình. |
Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa đã giúp Hoàng dần tự tin thể hiện bản thân và bày tỏ quan điểm, đồng thời củng cố niềm đam mê tổ chức các sự kiện mang tính giáo dục, giúp tăng cường nhận thức của cộng đồng về các vấn đề nóng hổi trong xã hội. Hoàng tin rằng chương trình đào tạo bài bản của BUV, các kỳ thực tập từ năm nhất và đời sống sinh viên sôi động sẽ là nền tảng vững chắc chắp cánh ước mơ ấy. Với Hoàng, ứng tuyển học bổng là một hành trình giúp cậu học sinh tiến gần hơn đến mục tiêu cá nhân, cũng là cơ hội để cậu chiêm nghiệm đánh giá những khả năng, thế mạnh và hướng đi của mình.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây
Giáo dục 25/02/2026 21:52
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số
Giáo dục 23/02/2026 17:28
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu
Giáo dục 22/02/2026 19:52
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững
Giáo dục 22/02/2026 15:51
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”
Giáo dục 21/02/2026 07:21
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội
Giáo dục 21/02/2026 07:21
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026
Giáo dục 19/02/2026 21:47
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng
Giáo dục 19/02/2026 21:46
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường
Giáo dục 18/02/2026 06:40
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ
Giáo dục 17/02/2026 10:52



