Những điểm sáng trong hội nhập văn hóa, thể thao và du lịch của Việt Nam năm 2020

(LĐTĐ) Năm 2020 là một năm đầy biến động với sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 lên đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân trên khắp thế giới. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực hợp tác, hội nhập quốc tế về văn hóa, thể thao và du lịch nhưng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch của đất nước đã bứt phá, vươn lên trong bối cảnh đặc biệt này. Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã nêu lên những điểm sáng trong hội nhập văn hóa của Việt Nam năm 2020.
Dấu ấn ngoại giao văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyên góp trên 1,5 tỷ đồng ủng hộ miền Trung Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng: Từng bước nâng tầm trí tuệ Việt Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động ủng hộ đồng bào miền Trung

Năm 2020, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng tại 211 quốc gia, vùng lãnh thổ, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu và nhiều quốc gia, tổ chức khu vực và quốc tế. Ở trong nước, dịch Covid-19, cùng với tình hình thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu vừa qua đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước, đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Trong bối cảnh chung đó, lĩnh vực hợp tác, hội nhập quốc tế về văn hóa, thể thao và du lịch chịu nhiều ảnh hưởng lớn. Các sự kiện Ngày/Tuần Văn hóa Việt Nam, hoạt động quảng bá văn hóa, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại nước ngoài, các hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam, các hoạt động thi đấu, tập huấn thể thao tại nước ngoài, kế hoạch đoàn ra, đoàn vào được phê duyệt đã phải hoãn, lùi thời gian tổ chức, một số sự kiện bị hủy. Các chương trình văn hóa - nghệ thuật kỷ niệm năm tròn, năm chẵn thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước đối tác chiến lược, đối tác lớn trong năm 2020 phải điều chỉnh, sắp xếp lại kế hoạch. Các hoạt động hội nhập, thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế về văn hóa - nghệ thuật - du lịch - thể thao bị ảnh hưởng, thay đổi hình thức thực hiện, các hội nghị, hội thảo phải chuyển sang hình thức trực tuyến.

Những điểm sáng trong hội nhập văn hóa, thể thao và du lịch của Việt Nam năm 2020
Việt Nam bấm nút “Khởi động cùng SEA Games 31" (ảnh: Ngọc Tú)

Một số sự kiện quốc tế về văn hóa - thể thao và du lịch dự kiến tổ chức trong năm 2020 tại Việt Nam đã bị hoãn/ hủy như Festival Huế, Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội, Chặng đua F1 tại Hà Nội, Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội, Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2020 tại Ninh Bình, Hội chợ Du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh... Tại khu vực và quốc tế, một số sự kiện lớn về văn hóa, thể thao và du lịch dự kiến được tổ chức đã bị hoãn, điều chỉnh thời gian tổ chức như: Expro 2020 tại Dubai- UAE, Thế vận hội Thể thao Olympic và Paralympic tại Tokyo...

Nhờ có chính sách, biện pháp phù hợp, đúng đắn, quyết liệt, Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kép, vừa kiềm chế sự bùng phát của dịch Covid-19 và giảm thiểu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, với những kết quả được thế giới đánh giá là “kỳ tích”. IMF dự báo GDP cả năm của Việt Nam đạt 2,6%, mức tăng cao trong khi nhiều nước tăng trưởng âm, thậm chí rơi vào suy thoái. Trong đó, về phòng chống Covid-19, Việt Nam đã trở thành điểm sáng, được cộng đồng quốc tế ghi nhận; bài học kinh nghiệm về phòng chống Covid 19 của Việt Nam được Liên Hợp quốc, các tổ chức quốc tế đánh giá cao.

Nhờ vậy, việc tái khởi động các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên phạm vi cả nước diễn ra thuận lợi, hiệu quả. Các cơ sở, thiết chế văn hóa nghệ thuật, các nhà hát, rạp chiếu phim đã mở cửa trở lại, các hoạt động văn hóa nghệ thuật thu hút đông khán giả đã được duy trì. Các sự kiện thể thao, trong đó có bóng đá (Cúp Quốc gia, Giải vô địch quốc gia), chuỗi các chương trình nghệ thuật, các nhà hát, các hoạt động du lịch nội địa...được tái khởi động mạnh mẽ phục vụ người dân.

Những điểm sáng trong hội nhập văn hóa, thể thao và du lịch của Việt Nam năm 2020
Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội năm 2020 (ảnh: Bảo Thoa)

Trong quá trình đó, vượt qua những khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid 19 và thiên tai, bão lũ gây ra, Việt Nam đã kịp thời điều chỉnh các hoạt động hợp tác, hội nhập quốc tế, chủ động, kịp thời thích ứng với tình hình mới, đồng thời đảm bảo giữ vững các mục tiêu, yêu cầu của công tác đối ngoại, góp phần tích cực và thiết thực cho sự phát triển chung, bền vững của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Thứ nhất, đối với công tác điều ước quốc tế

Tính đến tháng 12/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký kết 02 văn bản thỏa thuận quốc tế, chủ trì trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 04 văn kiện hợp tác quốc tế chuyên ngành, thẩm định 10 văn bản thỏa thuận quốc tế do các đơn vị trực thuộc ký kết, chuẩn bị đi tới ký kết chính thức 14 điều ước và thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực văn hóa - du lịch, làm cơ sở thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác, hội nhập quốc tế, tận dụng các nguồn lực, kinh nghiệm quốc tế.

Triển khai cam kết của Việt Nam gia nhập các Hiệp ước CPTPP và Hiệp định EVFTA, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch chuẩn bị gia nhập Hiệp ước về tạo điều kiện cho người khiếm thị, người khuyết tật về thị giác và người khuyết tật khác không có khả năng đọc tiếp cận với các tác phẩm đã công bố (Hiệp ước Marrakesh); Kế hoạch chuẩn bị gia nhập Hiệp ước Marrakesh, Hiệp ước về quyền tác giả của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WCT), Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WPPT).

Thứ hai, về một số hoạt động văn hóa đối ngoại lớn

Năm 2020, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trực tiếp tham dự Diễn đàn Du lịch ASEAN 2020 tại Brunei; Lễ khai trương Văn phòng Xúc tiến Du lịch Việt Nam tại Anh và tham dự các Hội nghị quốc tế dưới hình thức trực tuyến: Hội nghị trực tuyến các Bộ trưởng Văn hóa UNESCO, Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Du lịch G20, Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Du lịch ASEAN về Covid-19, Hội nghị trực tuyến Hội đồng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á; Tham dự Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Văn hóa ASEAN (AMCA) và các Hội nghị liên quan.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử đoàn nghệ thuật phục vụ chuyến thăm cấp cao của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng thăm chính thức Cu Ba và tham dự Hội trợ sách Quốc tế La Ha-ba-na, Cu Ba; tháp tùng Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm chính thức Ấn Độ; phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức và tham dự các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm của đoàn Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP), Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro thăm Việt Nam.

Thứ ba, về công tác hợp tác đa phương

Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tích cực, chủ động tại các thể chế, diễn đàn đa phương về chuyên môn như ASEAN, UNESCO, BIE, IFACCA…, nổi bật là các hoạt động trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN 2020. Trong đó, thực hiện hiệu quả vai trò Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa ASEAN 2020, triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao trong Năm ASEAN 2020: Liên hoan Nghệ thuật ASEAN, Triển lãm Tranh đồ họa ASEAN, Triển lãm Trang phục ASEAN, Tuần Phim ASEAN, Giải chạy Marathon ASEAN; điều phối các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ hợp tác đa phương ASEAN, giữa ASEAN và các nước đối thoại; Điều phối các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế của ASEAN...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động đề xuất sáng kiến Tuyên bố về Du lịch số ASEAN và đóng góp đối với đề xuất về Bản Tường thuật Bản sắc ASEAN trình Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 xem xét, phê duyệt.

Bảo Thoa (ghi)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Tin khác

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Mưa đầu mùa

Mưa đầu mùa

(LĐTĐ) Ai đã từng sống ở Phương Nam, mới thấm hết niềm vui và cảm xúc đặc biệt khi gặp cơn mưa đầu mùa. Sáu tháng trời đằng đẵng mùa khô. Nắng khét tóc, khét da. Nắng đốt khô cong cả đất và người. Nắng hút cạn sông hồ kênh rạch. Đến rêu trên mái ngói cũng tưởng như hóa thạch. Nơi phố thị, những hàng cây, lá phổi thành phố trân mình trong nắng. Tán lá oằn mình chịu phết tầng tầng lớp bụi. Bụi phủ lên màu xanh, bụi chui vào từng gân lá. Lá thinh lặng hít thở như hấp hối...Sáu tháng, khát mưa, nhớ mưa...
Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn được gọi là Lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc giỗ, là ngày để người dân Việt Nam tưởng nhớ đến công lao dựng nước của các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Những đêm hè đom đóm

Những đêm hè đom đóm

(LĐTĐ) Bóng hoàng hôn loang dần về phía chân trời, nhuộm những bồng bềnh sóng lúa lấp lánh đến mênh mông. Những chú cò trắng không còn mải miết men sông lượm lặt con tôm, cái tép mà cũng vội cõng ánh hoàng hôn bay về. Những ngọn cây đằm mình đung đưa trên nền trời xâm xấp bóng như vẫy chào tạm biệt một ngày sắp qua. Đêm khe khẽ buông, đôi mi dần khép lại… cho đến khi tôi chỉ bé bằng đứa trẻ tung tăng chân sáo trở về…
Xem thêm
Phiên bản di động