Những dấu mốc, con số đáng nhớ của Ngày Chiến thắng tại Liên bang Nga

Hàng năm đến ngày 9/5, cả nước Nga lại hân hoan chào mừng lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít Đức. Sự kiện này đánh dầu thời điểm vào lúc 0 giờ 43 sáng theo giờ Moskva ngày 9/5/1945, văn kiện đầu hàng vô điều kiện của Đức Quốc xã đã được ký kết, là dấu mốc quan trọng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của đất nước Liên Xô.
Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức LB Nga
Chú thích ảnh
Lực lượng cơ giới hạng nặng tiến vào Quảng trường. (Ảnh: TTXVN)

Những dấu mốc đáng nhớ

Nước Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng theo Luật Liên bang "Những ngày vinh quang quân sự và những ngày đáng nhớ của nước Nga" do Tổng thống Nga Boris Yeltsin ký ngày 13/3/1995. Ban đầu, cột mốc này được ấn định theo sắc lệnh của Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao. Trong giai đoạn 1945-1947, ngày lễ ngày được xác định là ngày nghỉ, nhưng sau đó được sửa đổi lại là ngày làm việc theo sắc lệnh của Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao ngày 23/12/1947. Tuy nhiên, đến năm 1965, Ngày Chiến thắng đã lại được quy định trở thành ngày nghỉ lễ cả nước theo sắc lệnh của Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao ngày 25/4/1965.

Quy trình kỷ niệm Ngày Chiến thắng được quy định trong Luật Liên bang ngày 19/5/1995 "Bất tử hóa chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945". Theo luật này, các cuộc duyệt binh sẽ có sự tham gia của vũ khí và khí tài quân sự, cũng như tổ chức bắn pháo hoa vào ngày 9/5 tại thủ đô Moskva cũng như tại các thành phố anh hùng, các thành phố là nơi đóng quân của các quân khu, hạm đội, tập đoàn quân và hạm đội Caspi.

Ngoài ra, vào ngày 9/5, trên khắp nước Nga còn có các cuộc tuần hành, cuộc tụ họp, hội nghị và lễ tiếp đón nhằm tôn vinh các cựu chiến binh từng đi qua cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941–1945.

Trong giai đoạn nước Nga hiện đại, kể từ năm 1995, các cuộc duyệt binh quân sự được tổ chức tại Quảng trường Đỏ của thủ đô Moskva. Kể từ năm 2008, cuộc duyệt binh đã có thêm sự xuất hiện của các thiết bị quân sự hạng nặng. Năm 2020, do đại dịch COVID-19, các sự kiện lớn ở Moskva vào ngày 9/5 đã bị hoãn lại hoặc chuyển sang hình thức trực tuyến, ngoại trừ màn trình diễn máy bay và bắn pháo hoa. Sau đó, cuộc duyệt binh quân sự tại Quảng trường Đỏ vẫn đã được tổ chức vào ngày 24/6 cùng năm.

Trong năm 2023-2024, các cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 đã bị hủy tại một số khu vực của Nga vì lý do an ninh. Cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5/2024 đã có hơn 9.000 binh sĩ tham gia, trong đó có khoảng 1.000 binh sĩ từng tham chiến trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cùng với 75 hệ thống vũ khí và máy bay chiến đấu.

Thương vong và anh hùng Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại

Khoảng 27 triệu người con Liên Xô đã ngã xuống trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, chiếm khoảng 40% tổng số thương vong về người trong Chiến tranh thế giới thứ 2, trong đó phần lớn là dân thường. Theo dữ liệu của Ủy ban Nhà nước đặc biệt điều tra về tội ác của phát xít Đức, quân đội Đức đã phá hủy toàn bộ hoặc một phần hơn 1.700 thành phố và thị trấn, hơn 70.000 ngôi làng và khu định cư ở Liên Xô. Thiệt hại trực tiếp cho nhà nước và người dân ước tính lên tới 679 tỷ rúp theo giá trị vào năm 1941.

Tổng cộng có 11.657 cá nhân được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô vì những chiến công anh dũng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (3.051 người được truy tặng), bao gồm 95 phụ nữ và 44 người nước ngoài. Trong số này, 159 người được trao tặng danh hiệu này từ 2 lần trở lên, bao gồm 154 cá nhân được trao tặng 2 lần, 3 người được trao tặng 3 lần (phi công chiến đấu Ivan Kozhedub và Alexander Pokryshkin và Tư lệnh quân đội Semyon Budyonny) và 2 người được trao tặng 4 lần (Nguyên soái Georgy Zhukov và Tổng bí thư Ủy ban trung ương Đảng cộng sản Liên Xô Leonid Brezhnev). Người cuối cùng được phong Anh hùng Liên Xô là Đại úy Hải quân Leonid Solodkov vào ngày 24/12/1991.

Tính đến ngày 8/5/2025, luật gia và chính khách Boris Kravtsov là người cuối cùng còn sống từng nhận danh hiệu này trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Lễ kỷ niệm chiến thắng

Lần đầu tiên, lễ kỷ niệm 20 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại được tổ chức rộng rãi tại Liên Xô vào năm 1965. Sau đó, các sự kiện lễ hội quy mô lớn cũng được tổ chức tại Liên Xô vào các năm 1975 và 1985.

Những năm không phải năm chẵn ngày kỷ niệm Chiến thắng được Liên Xô tổ chức ở quy mô khiêm tốn hơn và lễ kỷ niệm thường chỉ giới hạn trong một buổi gặp gỡ tại Điện Kremlin. Chính phủ Liên Xô đã mời đại diện của những người đứng đầu các nước xã hội chủ nghĩa và những người đứng đầu các đảng Cộng sản và cánh tả nhiều nước đến dự các dịp lễ kỷ niệm. Năm 1975, đại diện của các nước thuộc liên minh chống phát xít Đức đã đến tham dự sự kiện trên tại Liên Xô.

Thời gian qua, Nga vẫn giữ truyền thống mời nguyên thủ quốc gia nước ngoài tới dự lễ kỷ niệm Chiến thắng, ngoại trừ duy nhất năm 2000.

Theo Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

https://baotintuc.vn/the-gioi/nhung-dau-moc-con-so-dang-nho-cua-ngay-chien-thang-tai-lien-bang-nga-20250509112710114.htm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đa số ý kiến thống nhất và tán thành cao với các nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013

Đa số ý kiến thống nhất và tán thành cao với các nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013

Qua tổng hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, đa số ý kiến thống nhất và tán thành cao với các nội dung sửa đổi, bổ sung tại các điều 9, 10, khoản 1 Điều 84 Hiến pháp và đều cho rằng nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều 9 Hiến pháp 2013 đã khẳng định rõ hơn vị thế của MTTQ Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân.
Vỉa hè cho người đi bộ: Giành được, sao không giữ được?

Vỉa hè cho người đi bộ: Giành được, sao không giữ được?

Dù đã nhiều lần ra quân quyết liệt để “giành lại vỉa hè cho người đi bộ”, nhưng tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh, trông giữ xe... vẫn tái diễn một cách dai dẳng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Thực trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông, ảnh hưởng đến người đi bộ mà còn đặt ra bài toán chưa có lời giải trọn vẹn trong quản lý đô thị bền vững.
Thi đua sáng tạo - Kiến tạo tương lai

Thi đua sáng tạo - Kiến tạo tương lai

Tại quận Cầu Giấy, phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” không chỉ dừng lại ở một cuộc vận động, mà đã trở thành động lực để từng tập thể, cá nhân vượt qua thử thách, đóng góp trí tuệ, tâm huyết vào sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Hãy ươm mầm hệ sinh thái khởi nghiệp để Hà Nội hóa Rồng trong kỷ nguyên mới

Hãy ươm mầm hệ sinh thái khởi nghiệp để Hà Nội hóa Rồng trong kỷ nguyên mới

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó xác định kinh tế tư nhân sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững. Làm thế nào để kinh tế tư nhân của Thủ đô phát triển? Đặc biệt, tạo ra nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp để làm bệ phóng cho chặng đường dài, đưa Thủ đô phát triển xứng tầm khu vực? Đây là một trong những nội dung mà phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã trao đổi với TS. Nguyễn Thị Thu Vân, chuyên gia nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Hà Nội.
Về việc miễn học phí cho học sinh: Giúp giảm "gánh nặng" tài chính cho gia đình công nhân

Về việc miễn học phí cho học sinh: Giúp giảm "gánh nặng" tài chính cho gia đình công nhân

Chính sách miễn học phí cho học sinh công lập các cấp đã đem đến niềm vui cho đông đảo công nhân, người lao động trên địa bàn Thủ đô. Qua đó giúp giảm bớt gánh nặng cho người lao động, tiếp bước cho học sinh đến trường, công nhân lao động thêm vững tâm gắn bó với công việc.
Sửa Bộ luật Hình sự: Bỏ án tử hình không phải là khoan dung với tội phạm

Sửa Bộ luật Hình sự: Bỏ án tử hình không phải là khoan dung với tội phạm

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, bỏ án tử hình không phải là khoan dung với tội phạm, mà là lựa chọn pháp lý phù hợp hơn với quyền con người và cam kết cải cách tư pháp.
Nữ nhà giáo giỏi chuyên môn, giàu tâm huyết

Nữ nhà giáo giỏi chuyên môn, giàu tâm huyết

Với cô giáo Phạm Thị Quỳnh Duyên (giáo viên Ngữ văn Trường Trung học cơ sở Ba Đình, quận Ba Đình), nghề dạy học không chỉ là một lựa chọn mà còn là sứ mệnh được dẫn đường bằng trái tim và thực hiện bằng trí tuệ. Nhiều năm gắn bó với bục giảng, cô đã ghi dấu ấn đậm nét bằng sự tận tâm, sáng tạo trong từng tiết dạy cùng tình yêu thương và trách nhiệm trong mỗi lời nói, hành động với học trò.

Tin khác

Đa số ý kiến thống nhất và tán thành cao với các nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013

Đa số ý kiến thống nhất và tán thành cao với các nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013

Qua tổng hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, đa số ý kiến thống nhất và tán thành cao với các nội dung sửa đổi, bổ sung tại các điều 9, 10, khoản 1 Điều 84 Hiến pháp và đều cho rằng nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều 9 Hiến pháp 2013 đã khẳng định rõ hơn vị thế của MTTQ Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân.
Hãy ươm mầm hệ sinh thái khởi nghiệp để Hà Nội hóa Rồng trong kỷ nguyên mới

Hãy ươm mầm hệ sinh thái khởi nghiệp để Hà Nội hóa Rồng trong kỷ nguyên mới

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó xác định kinh tế tư nhân sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững. Làm thế nào để kinh tế tư nhân của Thủ đô phát triển? Đặc biệt, tạo ra nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp để làm bệ phóng cho chặng đường dài, đưa Thủ đô phát triển xứng tầm khu vực? Đây là một trong những nội dung mà phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã trao đổi với TS. Nguyễn Thị Thu Vân, chuyên gia nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Hà Nội.
Sửa Bộ luật Hình sự: Bỏ án tử hình không phải là khoan dung với tội phạm

Sửa Bộ luật Hình sự: Bỏ án tử hình không phải là khoan dung với tội phạm

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, bỏ án tử hình không phải là khoan dung với tội phạm, mà là lựa chọn pháp lý phù hợp hơn với quyền con người và cam kết cải cách tư pháp.
Đại biểu Quốc hội đề xuất chuyển 5 triệu hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Đại biểu Quốc hội đề xuất chuyển 5 triệu hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Nêu những vướng mắc, hạn chế của quy định hiện hành, đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ xây dựng lộ trình chuyển đổi toàn bộ hộ kinh doanh sang mô hình doanh nghiệp gắn với thời hạn xóa bỏ thuế khoán vào năm 2026 như tinh thần Nghị quyết 68 - NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Mở rộng đối tượng viên chức được thành lập, điều hành doanh nghiệp

Mở rộng đối tượng viên chức được thành lập, điều hành doanh nghiệp

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, ngày 20/5, nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị, cần rà soát mở rộng đối tượng viên chức được thành lập, tham gia quản lý, điều hành, làm việc tại doanh nghiệp.
Đề xuất chuyển quyền cho vay đặc biệt từ Thủ tướng sang Ngân hàng Nhà nước

Đề xuất chuyển quyền cho vay đặc biệt từ Thủ tướng sang Ngân hàng Nhà nước

Chuyển thẩm quyền quyết định từ Thủ tướng Chính phủ (đối với trường hợp khoản cho vay đặc biệt có lãi suất 0%/năm, khoản cho vay đặc biệt không có tài sản bảo đảm) sang Ngân hàng Nhà nước nhằm triệt để phân cấp, phân quyền cho Ngân hàng Nhà nước trong việc quyết định cho vay đặc biệt; tăng cường vai trò, nâng cao trách nhiệm của thành viên Chính phủ.
Tăng nhiệm vụ, quyền hạn cho Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an cấp xã

Tăng nhiệm vụ, quyền hạn cho Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an cấp xã

Sáng 20/5, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Chính phủ trình Quốc hội một số chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội

Chính phủ trình Quốc hội một số chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội

Ngày 20/5, tiếp chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
8 tội danh được đề xuất bỏ hình phạt tử hình

8 tội danh được đề xuất bỏ hình phạt tử hình

Các tội đề xuất bỏ tử hình gồm: Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; tội gián điệp; tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; tội vận chuyển trái phép chất ma túy; tội tham ô tài sản; tội nhận hối lộ; tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược.
Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013: Tập trung vào đơn vị hành chính và vai trò của Mặt trận Tổ quốc

Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013: Tập trung vào đơn vị hành chính và vai trò của Mặt trận Tổ quốc

Góp ý đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam năm 2013, đa số đại biểu thống nhất với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều, trong đó tập trung góp ý Điều 110 về các đơn vị hành chính, đặc khu nước CHXHCN Việt Nam và Điều 9 về vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động